Kỉ nguyên màn hình tai thỏ, màn hình giọt nữa đã kết thúc, ít nhất là với điện thoại Android. Samsung đã bắt đầu một xu hướng mới với màn hình khoét lỗ trên chiếc Galaxy A8s. Màn hình này được gọi là Infinity-O, nó có một lỗ nằm ở góc trên bên trái để đặt camera trước, ngang hàng với thanh status bar của Android. Đây là lần đầu tiên Samsung ra mắt màn hình không cân, trước giờ họ vẫn tiếp tục dùng màn hình liền mạch cho cả dòng cao, trung lẫn giá rẻ của mình. Và theo sau Samsung thì Huawei, Honor cũng giới thiệu các sản phẩm tương tự.
Galaxy A8s chỉ là một cái điện thoại tầm trung mà thôi, tuy nhiên nó đáng chú ý vì nó cho thấy những gì Samsung sẽ áp dụng lên dòng Galaxy S và Note của mình trong thời gian tới. Samsung từng nói họ sẽ đem các công nghệ mới lên điện thoại tầm trung trước, và giờ là hãng thực hiện điều đó.
Dựa vào Galaxy A8s, chúng ta có thể dự đoán rằng Galaxy S10 năm sau (và cả Note 10) cũng sẽ sở hữu màn hình đục lỗ. Tuy nhiên theo một số tin đồn thì lỗ của S10 sẽ nhỏ hơn A8s, tức là sẽ ít làm bạn khó chịu hơn và sẽ hòa hợp tốt hơn với giao diện của thanh status bar trên màn hình.
Và để đạt được thiết kế tràn viền, Samsung di chuyển cảm biến vân tay ra sau lưng, tức là người dùng không phải hi sinh tính năng nào cả. S10, Note 10 nhiều khả năng cũng sẽ làm theo y hệt như vậy.
Mà điều này cũng đồng nghĩa với việc Samsung ít có khả năng sẽ trang bị cho điện thoại của mình chức năng nhận diện gương mặt 3D như cách mà iPhone X / XS max hay Xiaomi, Huawei đang làm. Có thể Samsung chỉ đơn giản quyết định rằng unlock bằng vân tay hoặc bằng camera trước là đã đủ tốt rồi.
Trong trường hợp Samsung tiếp tục giữ cảm biến quét mống mắt hoặc ngay cả khi hãng gắn cảm biến hồng ngoại lên để nhận dạng gương mặt theo kiểu Face ID, có thể chúng ta sẽ thấy thêm một vài lỗ nữa để chứa các cảm biến này vì hệ thống cảm biến đó cần nhiều linh kiện chứ không chỉ có camera trước. Hi vọng tới lúc đó máy sẽ không quá xấu và màn hình không bị chi chít lỗ.
Con đường đi tới thiết kế viền mỏng tuyệt đối vẫn còn là thứ mà nhiều hãng đang cố gắng nghiên cứu, phát triển. Sẽ có những giải pháp được chấp nhận rộng rãi, sẽ có giải pháp chết yểu, nhưng tất cả những thứ này đều sẽ giúp tạo ra những chiếc điện thoại đẹp hơn, viền mỏng hơn, màn hình to hơn trong khi kích thước to ra. Cuộc đua sẽ càng hấp dẫn hơn trong năm 2019, hãy chờ xem sao.
Galaxy A8s chỉ là một cái điện thoại tầm trung mà thôi, tuy nhiên nó đáng chú ý vì nó cho thấy những gì Samsung sẽ áp dụng lên dòng Galaxy S và Note của mình trong thời gian tới. Samsung từng nói họ sẽ đem các công nghệ mới lên điện thoại tầm trung trước, và giờ là hãng thực hiện điều đó.
Dựa vào Galaxy A8s, chúng ta có thể dự đoán rằng Galaxy S10 năm sau (và cả Note 10) cũng sẽ sở hữu màn hình đục lỗ. Tuy nhiên theo một số tin đồn thì lỗ của S10 sẽ nhỏ hơn A8s, tức là sẽ ít làm bạn khó chịu hơn và sẽ hòa hợp tốt hơn với giao diện của thanh status bar trên màn hình.
Và để đạt được thiết kế tràn viền, Samsung di chuyển cảm biến vân tay ra sau lưng, tức là người dùng không phải hi sinh tính năng nào cả. S10, Note 10 nhiều khả năng cũng sẽ làm theo y hệt như vậy.
Mà điều này cũng đồng nghĩa với việc Samsung ít có khả năng sẽ trang bị cho điện thoại của mình chức năng nhận diện gương mặt 3D như cách mà iPhone X / XS max hay Xiaomi, Huawei đang làm. Có thể Samsung chỉ đơn giản quyết định rằng unlock bằng vân tay hoặc bằng camera trước là đã đủ tốt rồi.
Trong trường hợp Samsung tiếp tục giữ cảm biến quét mống mắt hoặc ngay cả khi hãng gắn cảm biến hồng ngoại lên để nhận dạng gương mặt theo kiểu Face ID, có thể chúng ta sẽ thấy thêm một vài lỗ nữa để chứa các cảm biến này vì hệ thống cảm biến đó cần nhiều linh kiện chứ không chỉ có camera trước. Hi vọng tới lúc đó máy sẽ không quá xấu và màn hình không bị chi chít lỗ.
Tất nhiên, bên cạnh những anh em ủng hộ màn hình khoét lỗ thì vẫn còn nhiều bạn không thích kiểu màn hình này, vì đơn giản việc phải nhìn 1 cái lỗ khiến bạn cảm thấy khó chịu hơn. Mình cũng thuộc team này, mình thấy màn hình khoét lỗ không phải là ý hay vì nó dễ nhận ra và dễ thu hút mắt hơn, trong khi màn hình tai thỏ hay màn hình giọt nước thì nằm sát ở cạnh trên và không để lại dấu chỉ nào mạnh mẽ nên khi sử dụng không thấy vấn đề gì. Hi vọng khi cầm được máy thực tế mình sẽ có cảm nhận khác.
Con đường đi tới thiết kế viền mỏng tuyệt đối vẫn còn là thứ mà nhiều hãng đang cố gắng nghiên cứu, phát triển. Sẽ có những giải pháp được chấp nhận rộng rãi, sẽ có giải pháp chết yểu, nhưng tất cả những thứ này đều sẽ giúp tạo ra những chiếc điện thoại đẹp hơn, viền mỏng hơn, màn hình to hơn trong khi kích thước to ra. Cuộc đua sẽ càng hấp dẫn hơn trong năm 2019, hãy chờ xem sao.