Nokia đã từng có một thời là một trong những hãng điện thoại top thế giới, vào cuối những năm 90 và đầu 2000, những chiếc Nokia gần như được xuất hiện ở khắp mọi nơi, trở thành tiêu chuẩn ở khắp phân khúc người dùng. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của những chiếc smartphone sau này đã dần dần dập tắt đi sự huy hoàng đó. Và cho tới cũng những ngày này cách dây 7 năm, tức là cuối quý 1 năm 2012, Samsung đã lần đầu tiên vượt mặt Nokia về số lượng máy được giao trên toàn cầu, chấm dứt vị trí kéo dài suốt 14 năm của Nokia. Sau đó là một chuỗi những bước thăng trầm của Nokia.
Nhiều nguyên nhân được người ta đưa ra nhằm lý giải cho sự lụi tàng của để chế Nokia. Lúc bấy giờ, họ vẫn đang tập trung phát triển nền tảng Symbian với niềm tin rằng sẽ là đối thủ cạnh tranh với iOS và Android, tuy nhiên sau đó đã hợp tác với Microsoft để tạo ra những chiếc điện thoại Windows Phone. Nếu như họ vẫn tiếp tục hoàn thiện Symbian theo hướng ngày càng hiện đại và thích ứng tốt hơn với phần cứng thời đại mới thì liệu mọi chuyện có chuyển hướng khác đi, nhất là khi đó họ vẫn còn người dùng, vẫn còn lực lượng lập trình viên để tiếp tục duy trì các ứng dụng trên nền tảng của họ.
Mặt khác, có ý kiến cho rằng còn có nguyên nhân khách quan khác, chính là các đối thủ lớn của Nokia như Apple hay Samsung đềug đã đưa ra những sản phẩm rất tốt và được đông đảo người dùng đón nhận. Vào thời điểm cuối Q1/2012, Samsung đang chuẩn bị cho ra mắt Galaxy S3, tiếp nối thành công từ chiếc smartphone thực thụ đầu tiên của họ là Galaxy S2. Trong đó Apple trước đó cũng đã từng một lần soán ngôi của Nokia vào 2011 với những chiếc iPhone của họ.
Kể từ đó đến nay, Apple và cả Samsung cùng nhiều hãng khác bắt đầu cuộc chiến chia thị phần trong thị trường smartphone toàn cầu, song hành với đó là hàng loạt những sự kiện đáng nhớ, vui có, buồn có,… Và cho tới mới đây, Huawei - một đối thủ lớn khác đã xuất hiện và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công từ thị trường sân nhà Trung Quốc ra nhiều nơi khác, cuối cùng đã đẩy Apple xuống tận vị trí thứ 3 gần đây.
Trong khi đó, sau thời gian cầm cự, cuối cùng Nokia đã phải bán lại mảng di động cho Microsoft vào năm 2013 và không cần nhắc lại quá nhiều, họ đã không thành công trong việc trỗi dậy một lần nữa. Tuy nhiên, thưong hiệu Nokia vẫn còn đó. Và sau khi HDM Global được thành lập, họ đã tìm cách hồi sinh những chiếc điện thoại Nokia với hàng loạt các máy ở nhiều phân khúc, từ bình dân tới cao cấp. Tới năm 2016, họ đã giao được hơn 70 triệu chiếc điện thoại mang nhãn hiệu Nokia. Tới năm ngoái, Nokia mà năm ấy chúng ta cùng Theo đuổi đã xuất hiện ở vị trí thứ 9 trong tốp những hãng bán được nhiều máy nhất toàn cầu.
Mới đây, họ đã cho ra mắt thêm một loạt những mẫu smartphone mới, từ Nokia 210 dòng phổ thông cho tới huyền thoại camera pureview trong diện mạo mới với tên gọi Nokia 9 PureView. Liệu họ sẽ thành công với những chiếc máy này? Cùng chờ xem nhé.
Nhiều nguyên nhân được người ta đưa ra nhằm lý giải cho sự lụi tàng của để chế Nokia. Lúc bấy giờ, họ vẫn đang tập trung phát triển nền tảng Symbian với niềm tin rằng sẽ là đối thủ cạnh tranh với iOS và Android, tuy nhiên sau đó đã hợp tác với Microsoft để tạo ra những chiếc điện thoại Windows Phone. Nếu như họ vẫn tiếp tục hoàn thiện Symbian theo hướng ngày càng hiện đại và thích ứng tốt hơn với phần cứng thời đại mới thì liệu mọi chuyện có chuyển hướng khác đi, nhất là khi đó họ vẫn còn người dùng, vẫn còn lực lượng lập trình viên để tiếp tục duy trì các ứng dụng trên nền tảng của họ.
Mặt khác, có ý kiến cho rằng còn có nguyên nhân khách quan khác, chính là các đối thủ lớn của Nokia như Apple hay Samsung đềug đã đưa ra những sản phẩm rất tốt và được đông đảo người dùng đón nhận. Vào thời điểm cuối Q1/2012, Samsung đang chuẩn bị cho ra mắt Galaxy S3, tiếp nối thành công từ chiếc smartphone thực thụ đầu tiên của họ là Galaxy S2. Trong đó Apple trước đó cũng đã từng một lần soán ngôi của Nokia vào 2011 với những chiếc iPhone của họ.
Kể từ đó đến nay, Apple và cả Samsung cùng nhiều hãng khác bắt đầu cuộc chiến chia thị phần trong thị trường smartphone toàn cầu, song hành với đó là hàng loạt những sự kiện đáng nhớ, vui có, buồn có,… Và cho tới mới đây, Huawei - một đối thủ lớn khác đã xuất hiện và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công từ thị trường sân nhà Trung Quốc ra nhiều nơi khác, cuối cùng đã đẩy Apple xuống tận vị trí thứ 3 gần đây.
Trong khi đó, sau thời gian cầm cự, cuối cùng Nokia đã phải bán lại mảng di động cho Microsoft vào năm 2013 và không cần nhắc lại quá nhiều, họ đã không thành công trong việc trỗi dậy một lần nữa. Tuy nhiên, thưong hiệu Nokia vẫn còn đó. Và sau khi HDM Global được thành lập, họ đã tìm cách hồi sinh những chiếc điện thoại Nokia với hàng loạt các máy ở nhiều phân khúc, từ bình dân tới cao cấp. Tới năm 2016, họ đã giao được hơn 70 triệu chiếc điện thoại mang nhãn hiệu Nokia. Tới năm ngoái, Nokia mà năm ấy chúng ta cùng Theo đuổi đã xuất hiện ở vị trí thứ 9 trong tốp những hãng bán được nhiều máy nhất toàn cầu.
Mới đây, họ đã cho ra mắt thêm một loạt những mẫu smartphone mới, từ Nokia 210 dòng phổ thông cho tới huyền thoại camera pureview trong diện mạo mới với tên gọi Nokia 9 PureView. Liệu họ sẽ thành công với những chiếc máy này? Cùng chờ xem nhé.