Vừa rồi Verizon đã thử nghiệm mạng viễn thông 5G tại Chicago và Minneapolis, Mỹ. Những khách hàng của nhà mạng này cũng đã có cơ hội thử nghiệm tốc độ mà 5G mang lại cho những thiết bị di động. Thử nghiệm ngày 03/04 tại cửa hàng Verizon ở khu Magnificent Mile đạt kết quả download gần như trong mơ, dao động từ 577 đến 652 Mbps. Lấy con số này chia 8 thì tốc độ download thông qua mạng 5G của Verizon thử nghiệm đều vượt qua con số 70MB/sec. Tuy nhiên tốc độ upload lại thấp hơn rất nhiều.
Thử nghiệm này được tiến hành trên chiếc Moto Z3 mới đi kèm với phụ kiện nắp lưng 5G Moto Mod. Chiếc điện thoại này chỉ có thể kết nối 5G khi có phụ kiện được bán kèm tại cửa hàng của Verizon với giá 480 USD cho cả điện thoại lẫn 5G Mod. Dĩ nhiên con số hơn 600 Mbps vẫn còn thua xa lời hứa 1 Gbps mà các nhà mạng cũng như các nhà sản xuất phần cứng hứa hẹn, nhưng với những chip modem 5G thế hệ đầu tiên như trên 5G Moto Mod, hoàn toàn có thể trông chờ vào tiềm năng của 5G. Dù sao thì khi công bố, Verizon cũng chỉ dám khiêm tốn hứa hẹn tốc độ trung bình là 450 Mbps, so với khoảng 85.8 Mbps của 4G LTE hiện tại, theo thử nghiệm của Tom’s Guide cũng tại Chicago, Mỹ vào năm ngoái.
Tuy nhiên ngoài tấm hình ở đầu bài viết, mình có tìm thử những clip thử nghiệm 5G tại Chicago của người sử dụng mạng Verizon thì thấy chưa có nhiều. Cá biệt có người test bằng Galaxy S10 5G nhưng tốc độ chỉ được vài chục Mbps, thấp hơn cả tốc độ trung bình của LTE. Lý do một vài người đưa ra là hiện tại mới chỉ có những chiếc máy của Motorola lắp được phụ kiện 5G Mod mới được trải nghiệm mạng viễn thông mới:
Kể từ nay đến hết năm 2019, Verizon có kế hoạch triển khai 5G tại 30 thành phố khác ở Mỹ. Hiện giờ mạng 5G cũng chỉ dùng được tại một số khu vực nhất định như West Loop hay South Loop ở Chicago chẳng hạn. Theo Verizon, khi có thể kết nối với mạng viễn thông 5G, chiếc điện thoại của anh em sẽ hiển thị dòng chữ 5G UWB thay vì LTE hoặc 3G như hiện tại. Tuy nhiên trong hình chụp trên kia, dù tốc độ rõ ràng nhanh gấp gần chục lần so với 4G, nhưng vạch sóng trên Moto Z3 vẫn hiển thị chữ LTE (?) Một điều tích cực khác đối với người dùng LTE ở Mỹ là, khi ngày càng nhiều người chuyển sang 5G, thì tốc độ của LTE cũng sẽ tăng lên nhờ vào việc băng thông trở nên thoáng đãng hơn.
Thử nghiệm này được tiến hành trên chiếc Moto Z3 mới đi kèm với phụ kiện nắp lưng 5G Moto Mod. Chiếc điện thoại này chỉ có thể kết nối 5G khi có phụ kiện được bán kèm tại cửa hàng của Verizon với giá 480 USD cho cả điện thoại lẫn 5G Mod. Dĩ nhiên con số hơn 600 Mbps vẫn còn thua xa lời hứa 1 Gbps mà các nhà mạng cũng như các nhà sản xuất phần cứng hứa hẹn, nhưng với những chip modem 5G thế hệ đầu tiên như trên 5G Moto Mod, hoàn toàn có thể trông chờ vào tiềm năng của 5G. Dù sao thì khi công bố, Verizon cũng chỉ dám khiêm tốn hứa hẹn tốc độ trung bình là 450 Mbps, so với khoảng 85.8 Mbps của 4G LTE hiện tại, theo thử nghiệm của Tom’s Guide cũng tại Chicago, Mỹ vào năm ngoái.
Tuy nhiên ngoài tấm hình ở đầu bài viết, mình có tìm thử những clip thử nghiệm 5G tại Chicago của người sử dụng mạng Verizon thì thấy chưa có nhiều. Cá biệt có người test bằng Galaxy S10 5G nhưng tốc độ chỉ được vài chục Mbps, thấp hơn cả tốc độ trung bình của LTE. Lý do một vài người đưa ra là hiện tại mới chỉ có những chiếc máy của Motorola lắp được phụ kiện 5G Mod mới được trải nghiệm mạng viễn thông mới:
Kể từ nay đến hết năm 2019, Verizon có kế hoạch triển khai 5G tại 30 thành phố khác ở Mỹ. Hiện giờ mạng 5G cũng chỉ dùng được tại một số khu vực nhất định như West Loop hay South Loop ở Chicago chẳng hạn. Theo Verizon, khi có thể kết nối với mạng viễn thông 5G, chiếc điện thoại của anh em sẽ hiển thị dòng chữ 5G UWB thay vì LTE hoặc 3G như hiện tại. Tuy nhiên trong hình chụp trên kia, dù tốc độ rõ ràng nhanh gấp gần chục lần so với 4G, nhưng vạch sóng trên Moto Z3 vẫn hiển thị chữ LTE (?) Một điều tích cực khác đối với người dùng LTE ở Mỹ là, khi ngày càng nhiều người chuyển sang 5G, thì tốc độ của LTE cũng sẽ tăng lên nhờ vào việc băng thông trở nên thoáng đãng hơn.
Theo Tom's Guide