Nói chung mà lý do vớ vẩn.
Chả qua nó muốn ăn một mình.
Máy ss, oppo, vinsmart,... Đều dùng type chung nhau có mịa gì đâu.
Bộ làm pin lỏm hay sao mà sợ nổ.
Rồi thêm ăn dày quả pin và giờ chuyển sang ăn dày cái màn hình.
Nó biện minh đảm bảo trải nghiệm người dùng, chẳng qua là 1 cách hút.
Cả trăm hãng xài type c có bị làm sao.?
Cu hiep toàn làm war 3
@Khánh Ducati
Muốn hơn người ta thì phải khác người ta bác ạ. Giống nhau thì share thị phần. Chính vì vậy mà apple một mình n chơi hết những thằng khác gộp lại đó bác. Hỏi có fan nào nhiều bằng fan iphone? Tại sao iphone lại nhiều fan.
Mình thấy không thuyết phục.
1. Vì đây là apple, nếu apple có ra hẳn 1 cái chuẩn riêng / mới cho sạc type C cho apple thì chắc chắn người dùng táo cũng sẽ răm rắp mà sử dụng đồ apple thôi. Kể là là cáp type C MFi hay họ muốn gọi nó là cái gì đi nữa.
2. Type C đã lên iPad và Macbook rất lâu rồi. Nếu nói là rủi ro về pin, chẳng phải iPad cũng phải đối mặt với rủi ro tương tự về việc 1 lỗ của apple thằng nào cũng đút nào được?
3, Nếu nói trắng ra, thì lãi từ tiền cấp chứng chỉ MFi vẫn còn quá tốt, nên iPhone 11 vẫn dùng lightning thôi
Rõ ràng iphone 11 pro chưa phải chu kì nâng cấp lớn để Apple làm điều đó. Tất cả chỉ vì 1 chữ tiền chứ ba cái lí do anh Hiệp đưa ra thì Apple giải quyết trong 1 nốt nhạc nếu muốn đổi chuẩn sạc.
Nói vậy thì cũng k hợp lý, các hãng tq nhái cáp lightnight ầm ầm đó, ông làm usb c mà dùng thuật toán gì đó ( cái này mình k rành ) để giới hạn dòng điện đi vào, hoặc nhận diện cáp đủ tiêu chuẩn thì vẫn dc mà.
Có lần m cũng nghĩ đến chuyện này, mua cái đt đắt tiền xong cắm sợi cáp fake vào nó hỏng máy vl. Giống kiểu con hàng ngon mà cho mấy thằng bẩn bẩn quan hệ vậy, bất công
Wtf profile nguồn điện =))) ôi kiến thức của admin diễn đàn công nghệ đây sao 😁 cứ làm như ip hỗ trợ super vooc hay sao mà cần quan tâm cọng cáp đặc biệt :D thời ip thèm được hít cái thứ gọi là sạc nhanh, nhưng đt chỉ hỗ trợ sạc 5v 1a thì đi lấy cốc sạc iPad ra dùng, ko lý gì đến cái nguồn điện " cho phép " của nhà sản xuất xong rồi vỗ ngực kêu nhanh, rồi nào thì là 1 bài so sánh sạc nhanh qc2.0 với ip dùng sạc ipad, nào là thực tế dùng cốc sạc ipad cho iphone có hại gì ko blah blah. Hồi đấy thì méo thấy cái gọi là nguồn điện này đâu nhỉ =)))) giờ thèm hít typeC mà ko được thì lại bưng cái bô khác lên ngửi, đúng là tụi cừu ngoan :D
Đồng ý Mod vì vụ này
Dân thì đã tiện củ nào cắm củ đấy rồi xong chuyển quan typer C thì lại càng tiện tay nữa
Đến lúc một loạt vụ chập cháy xảy ra thì xử lý vấn đề pháp lý rất mất thời gian mặc dù tác nhân chẳng phải do apple
Nếu đi theo một mô típ như sau
Apple thay đổi lại chân sạc-> Thay đổi lại phần cứng trong máy-> Chi phí phát sinh tăng-> Tăng giá điện thoại-> giảm doanh số bán-> không đạt được đến đỉnh dốc lãi-> cổ phiếu giảm-> bất lợi cho công ty
Apple thay đổi lại chân sạc-> Thay đổi lại phần cứng trong máy-> Hãng Y ra chuẩn sạc mới nhưng không giống apple-> dân cứ thế mà cắm mà chẳng cần quan tâm-> chập cháy-> kiện tụng
Nói chung thì đổi sang C thì dễ không, mấy ông chẳng cần nói bọn nó cũng tính hết rồi, công ty nghìn tỷ chứ có phải cái chợ búa qué đâu. Nhưng đến lúc chập cháy vì dùng sạc không rõ nguồn gốc thì lại bắt đầu kêu, kiện nhau
Việt Nam mình còn đỡ chứ Mỹ cứ hở ra là kiện, giải quyết cực kỳ mất thời gian
Trước có con Note 8 cắm cục 65 W xiaomi, sạc thì vẫn hỗ trợ thôi nhưng nóng thì phải gọi là thôi rồi. Cắm 1 2 lần chẳng dám cắm nữa, để cạnh laptop, tablet nó mà chập cháy hết thì bốc cứt
Tóm lại, cái gì có lợi cho công ty thì cứ phải nên giữ nguyên ngoài ra còn bảo vệ lợi ích người tiêu dùng