bảo sao MacOS thông mình, mod hướng dẫn thì chung quy lại cũng là để giống với thanh Dock và Lauchpad đã có từ bao đời nay, chưa kể Spotlight search nhanh mà không trượt phát nào
Bàn làm việc để chứa những cái đang làm dở, xong thì chuyển chỗ khác. Gọi ứng dụng chỉ cần gõ chữ cái đầu là đủ (đối với trùng tên mà hay dùng thì cái nào hay dùng sẽ ở trên cùng). Thường xuyên hơn thì để icon taskbar. Dọn sạch quá cũng chẳng để làm gì, bỏ đồ làm dở trên đó để nhắc mình còn công việc chưa hoàn thành..
Tưởng mỗi mình có cái trò này ai nhè đồng râm nhiều quá. Mình ấn tượng thanh dock của apple trên Mac Os từ khi win10 ra mình toàn pin ra taskbar và để trên thanh starmenu màn hình destop trống để nhìn mấy cái hình nền phê lắm
Khi làm việc thì em sẽ truy xuất trực tiếp ra desktop cho dễ tìm xD còn xong một cái project nào rồi thì sắp xếp gọn gàng từng folder ngay :v Lâu dần rồi quen, còn thanh truy cập bên trái rất hữu dụng luôn, nhưng e thấy ít ai dùng đến nó -((( Nói chung là tùy theo cách sử dụng của mỗi người nữa xD tạo cho mình thói quen là kiểu gì cũng nhanh 😁
Có bác nào thấy cái trình tìm kiếm của bản Win mới update chuối hơn hồi trước không. Trước thì nhập từ khóa là bên dưới hiện ra tên file tương ứng cần tìm,không cần nhấn enter. Giờ lại làm màu sổ thêm cái ô bên dưới hiện ra mấy cái gợi ý, nhập xong từ khóa mà không nhấn enter là nó nằm nguyên không chạy.
Ko biết các bác thế nào. Mình thấy ông mod này còn bày ra rối hơn. Khi quen với shortcut rồi cũng chả mất thời gian đâu. Chả phải tìm vì làm nhiều tự sẽ nhớ vị trí và click-> done