Nếu không đẩy mạnh các động thái tích cực cho môi trường, trong vòng 50 năm nữa, khoảng 3 tỷ người trên trái đất sẽ phải sinh sống trong khí hậu nóng tương đương với nhiệt độ của sa mạc Sahara. Việc nóng lên toàn cầu này không chỉ làm nhiệt độ vượt qua khỏi tầm thích nghi của con người mà ảnh hưởng rất nhiều đến trồng trọt, chăn nuôi và sẽ làm cho các hiện tượng khí hậu cực đoan diễn ra thường xuyên hơn.
Theo nghiên cứu, tại sa mạc Sahara, nhiệt độ trung bình nơi đây dao động khoảng 29 độ C và là nơi được mệnh danh là nóng nhất Trái Đất. Biên độ nhiệt ở khu vực này rất lớn giữa ngày và đêm, tuy nhiên may mắn thay hiện tại các khu vực như vậy chỉ chiếm chưa tới 1% diện tích bề mặt Trái Đất. Nếu Trái Đất vẫn tiếp tục đà nóng lên như thế này thì dự đoán các khu vực khắc nghiệt như vậy sẽ chiếm tới 19% bề mặt.
Cứ mỗi 1 độ C nóng lên toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ dân số trên hành tinh bị ảnh hưởng và phải di dời đến những nơi có khí hậu dễ chịu hơn để sinh sống. Việc giảm thiếu phát thải carbon có ý nghĩa vô cùng lớn trông bối cảnh này vì nếu anh em nào chưa biết thì khí CO2 là một trong những tác nhân chính gây nên hiệu ứng nhà kính, là nhiệt độ bị giữ lại giữa bề mặt Trái Đất và khí quyển.
Tuy nhiên đây chỉ là số liệu ước tính và được đưa ra trong viễn cảnh xấu nhất, còn trong vòng 50 nữa chúng ta vẫn chưa biết được khoa học sẽ trở nên tiên tiến như thế nào và các tác nhân khác sẽ thay đổi ra sau. Trước mắt thì cứ vẫn nâng cao nhận thức về môi trường đi đã anh em nhé.
Theo nghiên cứu, tại sa mạc Sahara, nhiệt độ trung bình nơi đây dao động khoảng 29 độ C và là nơi được mệnh danh là nóng nhất Trái Đất. Biên độ nhiệt ở khu vực này rất lớn giữa ngày và đêm, tuy nhiên may mắn thay hiện tại các khu vực như vậy chỉ chiếm chưa tới 1% diện tích bề mặt Trái Đất. Nếu Trái Đất vẫn tiếp tục đà nóng lên như thế này thì dự đoán các khu vực khắc nghiệt như vậy sẽ chiếm tới 19% bề mặt.
Cứ mỗi 1 độ C nóng lên toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ dân số trên hành tinh bị ảnh hưởng và phải di dời đến những nơi có khí hậu dễ chịu hơn để sinh sống. Việc giảm thiếu phát thải carbon có ý nghĩa vô cùng lớn trông bối cảnh này vì nếu anh em nào chưa biết thì khí CO2 là một trong những tác nhân chính gây nên hiệu ứng nhà kính, là nhiệt độ bị giữ lại giữa bề mặt Trái Đất và khí quyển.
Tuy nhiên đây chỉ là số liệu ước tính và được đưa ra trong viễn cảnh xấu nhất, còn trong vòng 50 nữa chúng ta vẫn chưa biết được khoa học sẽ trở nên tiên tiến như thế nào và các tác nhân khác sẽ thay đổi ra sau. Trước mắt thì cứ vẫn nâng cao nhận thức về môi trường đi đã anh em nhé.