Ford đặt kế hoạch năm 2023 sẽ sản xuất được 600.000 chiếc ô tô điện

P.W
19/11/2021 7:35Phản hồi: 20
Ford đặt kế hoạch năm 2023 sẽ sản xuất được 600.000 chiếc ô tô điện
Xu hướng sản xuất xe điện của các hãng lớn giờ không còn là điều gì quá xa lạ nữa. Nhưng con số ở tiêu đề bài, theo Ford, là gấp đôi kỳ vọng ban đầu của tập đoàn. CEO Jim Farley đã tuyên bố con số 600.000 chiếc xe điện mỗi năm mà Ford muốn sản xuất vào năm 2023 trở đi, với mục tiêu bắt kịp với tốc độ tăng trưởng của Tesla. Theo Automotive News, con số này sẽ dàn trải đều với cả ba mẫu xe điện crossover Mustand Mach-E, chiếc bán tải F-150 Lightning và chiếc van động cơ điện E-Transit.

Tinhte_Ford1.jpg
Tinhte_Ford2.jpg

CEO Farley cho biết, những chiếc xe điện hiện giờ của Ford đang có được sự quan tâm của cộng đồng lớn hơn nhiều so với dự kiến ban đầu, và rằng nhu cầu đang “cao hơn nhiều” so với dự báo của công ty. Hiện tại chiếc Mustang Mach-E đang được bán tại ba châu lục, còn chiếc F-150 Lightning đã trở thành cái tên hot ngay từ thời điểm nó được công bố. Chỉ trong ba tuần kể từ lúc chiếc bán tải chạy điện này được công bố, Ford đã nhận được 100.000 đơn đặt hàng. Ở thời điểm hiện tại con số này là 160.000 đơn đặt hàng sớm, tất cả đều đã đóng 100 USD tiền cọc.

Vì sức hút của chiếc F-150 Lightning, Ford trước đó đã đầu tư 450 triệu USD để tăng sản lượng xe xuất xưởng, tạo ra 450 việc làm mới để đạt doanh số 80 nghìn xe một năm. Hiện tại chưa rõ với mục tiêu mới, sản xuất được 600 nghìn xe điện một năm của Ford sẽ ảnh hưởng ra sao tới khoản đầu tư này.

Trước khi trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất nước Mỹ, mục tiêu đầu tiên và rõ ràng nhất của Ford chính là vượt qua Tesla. CNBC cho biết, Ford có đạt được con số 600 nghìn xe xuất xưởng trong một năm hay không vẫn còn chưa rõ ràng. Đối thủ lâu đời của Ford, GM thì đang đưa ra kỳ vọng bán 1 triệu xe điện vào năm 2025, và cũng đang có những động thái tăng sản lượng ở những nhà máy hiện có, cũng như đầu tư mở nhà máy mới tại Mỹ trong những năm tới.

Theo Engadget
20 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khó cho đội Xanh Việt Nam 😅
Chậm rồi
sản xuất thì cố được còn bán thì
@choigiky Ford mà sợ bán ko được thì còn ai bán được
datvn
TÍCH CỰC
2 năm
Đặt cọc xe điện ford ít nhỉ, chỉ 100usd
grozar
CAO CẤP
2 năm
Trong số này thì bán tải điện cỡ lớn như F-150 Lightning chắc chiếm 2/3 doanh số 😆
uncleh
ĐẠI BÀNG
2 năm
Lúc ấy tesla và vin đã chia nhau xong thị phần rồi 😁
@uncleh Thị phần số lần xuất hiện trên truyền thông xứ vịt hả bác 😂
Cowboyz
TÍCH CỰC
2 năm
@uncleh Thị mồm hả?
@uncleh Tesla chiếm 99.9% thị phần số lẻ còn lại của vinfast
giờ thì thế giới đang trong cuộc đua xe điện 😁
Thiếu chip mà, khó lắm 😁
Thắc mắc là bọn Tầu nó làm xe điện lâu rồi mà ko bán ở Mỹ, hay bọn nó đánh mùi ko thơm
@Anhchangdeptrai085 ở Mỹ toàn miếng bánh của Ford, GM, RAM, rồi tới Toyota, Hyundai, ...
@Anhchangdeptrai085 Nó có volvo đấy, chứ sợ mấy brand nội địa mang sang khó bán.
mình chỉ kết F150 lightning, hy vọng có thể mua với giá khoảng 50000 lăng bánh
chiếc F-150 nhìn đẹp quá, mới nhất có tổng thống Biden lái chiếc xe điện Hummer quá hầm hố quá đẹp
mandiesel
TÍCH CỰC
2 năm
@whatwhenwhere Đấy là bác ít xem thông tin thôi. Chớ Hummer EV giới thiệu gần cả năm rồi mà. Nó thuộc hàng supertruck nên to dài khỏe và giá cao
Tôi rất mong vài năm tới có bán tải điện ở việt nam là tôi sẽ cố mua đi chơi @@
mandiesel
TÍCH CỰC
2 năm
Tưởng mấy a Mỹ dẹp tiệm. Để Vin ăn phần hết rồi làm chi nữa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019