Công nghệ camera smartphone trong mấy năm qua đã có những bước tiến cực kỳ đáng nể. Cái đó không cần bàn, anh em lấy sample hình chụp của máy ra mắt 5 năm trước so sánh với smartphone flagship của năm 2022 là thấy. Nhưng lời hứa hẹn chụp hình smartphone có thể thay thế hoàn toàn cho máy DSLR hay mirrorless, kể cả chụp chơi hay nhu cầu chuyên nghiệp thì vẫn chưa trở thành hiện thực.
Nhưng theo một cuộc phỏng vấn với Android Authority, Judd Heape, phó chủ tịch sản phẩm camera, video và hình ảnh máy tính ở Qualcomm, chỉ cần đâu đó 5 năm nữa thôi, cảm biến chụp hình trên smartphone sẽ có những thay đổi rất lớn. Khi công nghệ cảm biến CMOS smartphone cùng kết cấu nhiều ống kính trên một chiếc điện thoại đang khiến tiến trình phát triển camera điện thoại bước vào điểm chững, thì Heape lại tin rằng công nghệ AI sẽ bù đắp cho những giới hạn về không gian bên trong chiếc điện thoại, thứ khiến chúng ta không thể trang bị những cảm biến kích thước rất lớn như trong máy DSLR hay mirrorless.
Giới hạn kích thước cảm biến đã, đang và sẽ luôn là giới hạn của nhiếp ảnh di động. Không một kỹ sư nào có thể tìm ra cách nhồi nhét một cảm biến full frame 35mm như trên Sony A7 vào một chiếc điện thoại được, nếu không muốn nó trở thành một thiết bị vừa dày vừa nặng nề, cục mịch. Chính vì thế, giải pháp duy nhất là tăng tốc độ xử lý và độ chính xác khi xử lý tín hiệu hình ảnh mà CMOS ghi lại mỗi khi anh em chụp hình. Theo vị giám đốc cấp cao của Qualcomm, Snapdragon giờ có thể xử lý tín hiệu hình ảnh tốt gấp 10 lần so với những bộ xử lý bên trong máy ảnh của Nikon và Canon.
Đâu đó quãng 2 năm về trước, chúng ta bắt đầu nghe thấy khái niệm “nhiếp ảnh AI” mà các hãng điện thoại di động quảng bá, mô tả cách hình ảnh được nâng cấp về mặt chất lượng nhờ sự trợ giúp của những thuật toán deep learning. Judd Heape nhấn mạnh việc AI là khía cạnh đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nhiếp ảnh di động, và hứa hẹn rằng chúng ta sẽ còn được tiếp tục thấy những cải tiến và nâng cấp, nơi AI có thể nhận diện và thay đổi chi tiết của những vật thể nhỏ, những sợi tóc trên đầu chẳng hạn.
Hiện giờ thì cảm biến kích thước lớn nhất đang được trang bị trong một chiếc smartphone cũng chỉ có đường chéo 1 inch. Nhưng phía Qualcomm kỳ vọng rằng trong những năm tới, sẽ bắt đầu có những thiết bị sở hữu cảm biến hình ảnh kích thước 1.25 hoặc 1.5 inch. Còn về mặt xử lý hình ảnh, Snapdragon 8 Gen 2 được cho là sẽ sở hữu rất nhiều cải tiến mới, bao gồm cả cụm chip xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) được nâng cấp. Dự kiến thế hệ SoC này sẽ được giới thiệu vào khoảng tháng 11 năm nay.
Theo WCCFTech
Nhưng theo một cuộc phỏng vấn với Android Authority, Judd Heape, phó chủ tịch sản phẩm camera, video và hình ảnh máy tính ở Qualcomm, chỉ cần đâu đó 5 năm nữa thôi, cảm biến chụp hình trên smartphone sẽ có những thay đổi rất lớn. Khi công nghệ cảm biến CMOS smartphone cùng kết cấu nhiều ống kính trên một chiếc điện thoại đang khiến tiến trình phát triển camera điện thoại bước vào điểm chững, thì Heape lại tin rằng công nghệ AI sẽ bù đắp cho những giới hạn về không gian bên trong chiếc điện thoại, thứ khiến chúng ta không thể trang bị những cảm biến kích thước rất lớn như trong máy DSLR hay mirrorless.
Giới hạn kích thước cảm biến đã, đang và sẽ luôn là giới hạn của nhiếp ảnh di động. Không một kỹ sư nào có thể tìm ra cách nhồi nhét một cảm biến full frame 35mm như trên Sony A7 vào một chiếc điện thoại được, nếu không muốn nó trở thành một thiết bị vừa dày vừa nặng nề, cục mịch. Chính vì thế, giải pháp duy nhất là tăng tốc độ xử lý và độ chính xác khi xử lý tín hiệu hình ảnh mà CMOS ghi lại mỗi khi anh em chụp hình. Theo vị giám đốc cấp cao của Qualcomm, Snapdragon giờ có thể xử lý tín hiệu hình ảnh tốt gấp 10 lần so với những bộ xử lý bên trong máy ảnh của Nikon và Canon.
Đâu đó quãng 2 năm về trước, chúng ta bắt đầu nghe thấy khái niệm “nhiếp ảnh AI” mà các hãng điện thoại di động quảng bá, mô tả cách hình ảnh được nâng cấp về mặt chất lượng nhờ sự trợ giúp của những thuật toán deep learning. Judd Heape nhấn mạnh việc AI là khía cạnh đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nhiếp ảnh di động, và hứa hẹn rằng chúng ta sẽ còn được tiếp tục thấy những cải tiến và nâng cấp, nơi AI có thể nhận diện và thay đổi chi tiết của những vật thể nhỏ, những sợi tóc trên đầu chẳng hạn.
Hiện giờ thì cảm biến kích thước lớn nhất đang được trang bị trong một chiếc smartphone cũng chỉ có đường chéo 1 inch. Nhưng phía Qualcomm kỳ vọng rằng trong những năm tới, sẽ bắt đầu có những thiết bị sở hữu cảm biến hình ảnh kích thước 1.25 hoặc 1.5 inch. Còn về mặt xử lý hình ảnh, Snapdragon 8 Gen 2 được cho là sẽ sở hữu rất nhiều cải tiến mới, bao gồm cả cụm chip xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) được nâng cấp. Dự kiến thế hệ SoC này sẽ được giới thiệu vào khoảng tháng 11 năm nay.
Theo WCCFTech