Anh em đang đi Vespa Sprint hay Primavera đời cũ muốn nâng cấp lên đồng hồ TFT giống như các mẫu Primavera kỷ niệm 75 năm hoặc dòng Sprint Justin Bieber thì không phải không có cách. Theo như mình tìm hiểu thì tại một số thị trường, các dòng Vespa cỡ nhỏ như Sprint hay Primavera đều đã được trang bị màn hình TFT từ khoảng 2-3 năm trước. Mới năm ngoái thì ở Thái Lan, 2 dòng xe này bắt đầu được nâng cấp lên màn hình TFT với phiên bản Sprint S TFT hay Primavera TFT.
Mình quen mấy anh bên shop Tony Scooter có nhận độ màn hình TFT lên Vespa cũ và chi phí sẽ rơi vào khoảng 22 triệu. Hồi đầu thì cần phải nhập cái mặt TFT này từ các thị trường khác, nhưng hiện tại thì linh kiện này đã có thể mua trong nước do một số dòng mà mình nêu bên trên cũng có màn hình TFT rồi. Về khả năng tương thích thì mình nghe nói là có thể ráp được cho nhiều dòng Sprint hay Primavera, kể cả những những dòng chưa có động cơ iGet luôn.
Quá trình độ cũng tương đối phức tạp. Các chi tiết cần thay đó là ốp trên của đầu xe, mặt đồng hồ, hệ thống dây điện bên dưới và bộ điều khiển điện tử. Ngoài ra thì cùm nút bên phải cũng được thay mới đề có thể tùy chỉnh các chức năng của mặt đồng hồ.
Mình quen mấy anh bên shop Tony Scooter có nhận độ màn hình TFT lên Vespa cũ và chi phí sẽ rơi vào khoảng 22 triệu. Hồi đầu thì cần phải nhập cái mặt TFT này từ các thị trường khác, nhưng hiện tại thì linh kiện này đã có thể mua trong nước do một số dòng mà mình nêu bên trên cũng có màn hình TFT rồi. Về khả năng tương thích thì mình nghe nói là có thể ráp được cho nhiều dòng Sprint hay Primavera, kể cả những những dòng chưa có động cơ iGet luôn.
Quá trình độ cũng tương đối phức tạp. Các chi tiết cần thay đó là ốp trên của đầu xe, mặt đồng hồ, hệ thống dây điện bên dưới và bộ điều khiển điện tử. Ngoài ra thì cùm nút bên phải cũng được thay mới đề có thể tùy chỉnh các chức năng của mặt đồng hồ.
Sau khi đã hoàn thiện các công đoạn lắp ráp thì mặt đồng hồ trên xe giờ là màn hình TFT 4,3 inch chung kích thước với mẫu GTS Supertech. Mặc dù có kích thước tương đương nhưng giao diện nó hoàn toàn khác, đồng thời cũng không hỗ trợ tính năng dẫn đường như Supertech. Điều đó nghĩa là ở góc độ nào đó, chiếc GTS Supertech vẫn có giá trị riêng của nó, đúng với cái tên mà Vespa quyết định đặc cho dòng xe này.
Nếu anh em nào đã có dịp trải nghiệm qua dòng Primavera 75 năm hoặc Sprint Justin Bieber thì có lẽ không quá xa lạ gì với kiểu giao diện này. Màn hình có 2 chế độ hiển thị là nền đen hoặc trắng, có thể chuyển tự động tuỳ điều kiện ánh sáng môi trường và anh em cũng có thể chủ động chỉnh theo sở thích nữa. Menu Cài đặt có tiếng Việt bởi đây là phụ tùng ở được sản xuất ngay tại Việt Nam.
Vespa cho chúng ta thay đổi 3 kiểu hiển thị, mình thấy cơ bản cách bố trí của các thông số sau khi chuyển giữa các chế độ này là như nhau, chỉ khác ở khu vực bên dưới hiển thị chữ Vespa hoặc dạng lưới. Nhìn chung thì mình thấy cái này đổi cho vui thôi chứ không có nhiều giá trị sử dụng lắm.
Về các chức năng, cơ bản nhất đó là hiển thị tốc độ thì mình thấy đồng hồ mới sau khi lắp vào thì chạy tốt, khi vặn ga lên thì có sự delay nhẹ số mới nhảy lên, cũng giống như cách cây kim tốc độ nó lên từ từ khi anh em vặn ga, không căng thẳng lắm. Vạch báo xăng nằm bên tay phải. Ngoài ra thì ở góc trên còn hiển thị thời gian, odo (có thể thay đổi sang trip A,B, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình hoặc vào cài đặt). Góc trên bên phải hiển thị nhiệt độ môi trường nhưng để tính năng này chạy được thì cần mua thêm 1 bộ cảm biến nhiệt độ nữa. Chiếc xe này mình mượn chưa có trang bị đó.
Quảng cáo
Về khả năng kết nối với điện thoại, mình có dùng thử và thấy chạy ngon. Việc kết nối diễn ra suôn sẻ không gặp nhiều trở ngại. Sau khi kết nối xong thì từ ứng dụng Vespa, mình có thể theo dõi được tình trạng của xe, chẳng hạn như odo, mức tiêu hao nhiên liệu, các lần đổ xăng,…Ngoài ra thì còn có thể định vị vị trí cuối cùng khi điện thoại còn kết nối với xe.
Giống như trên GTS SuperTech, một trong những tính năng chúng ta có được sau khi kết nối điện thoại với xe đó là hiển thị thông báo, cụ thể là cuộc gọi đến. Mình thử thì thấy tính năng này chạy tốt, sau khi cuộc gọi kết thúc mà mình không bắt máy thì sẽ hiển thị cuộc gọi nhỡ ở cạnh dưới của màn hình kèm theo số điện thoại của người đó.
Quảng cáo
Cuối cùng là điều chỉnh nhạc. Khi anh em phát nhạc trên điện thoại thì thông qua thanh gạt bên phải, anh em có thể tạm dừng, chỉnh âm lượng hoặc bấm qua bài hát tiếp theo. Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị tên bài hát cũng như ca sĩ thể hiện bài hát đó cho anh em xem nếu cần.
Khu vực bên ngoài màn hình cũng là nơi hiển thị các chức năng cơ bản khác, chẳng hạn như đèn xinhan, báo đèn pha hay ABS,…
Anh em nào thích sự hiện đại thì có thể sẽ thích phong cách đồng hồ TFT dạng này, so với kiểu đồng hồ cơ truyền thống. 22 triệu là con số lớn nhưng cũng đáng cân nhắc, đặc biệt với anh em vẫn đang đi những chiếc Vespa đời cũ, không có ý định bỏ quá nhiều tiền mua xe mới. Mà 2 chiếc đang có kiểu màn hình TFT này ở Việt Nam thì giá cũng từ 110 triệu với bản Primavera 75 năm, còn Sprint Justin Bieber thì giá từ 118 triệu.