Tu trong chùa cũng là một lối tu, không ép buộc phải theo hạnh đầu đà nhưng dù là ai cũng nên lấy giới luật ra mà soi xét trước khi tin theo. Vị nào nhất mực trì giới thì chắc chắn là bậc chân tu. Vd mình được biết ngài Thích Phổ Tuệ đã từng nói "từ lúc xuất gia đến nay tôi chưa từng ăn nhờ một hạt gạo, một đồng tiền nào của tín thí cả", lúa gạo trong chùa là do Ngài và các môn đệ tự cày cấy lấy, rau cũng là từ vườn chùa. Ngài chỉ nhận cúng dường lúc tu bổ chùa, xây xong là tuyệt nhiên không nhận bất kì một đồng nào nữa.
(Ps: nói thêm thôi chứ nội dung trên trang fb kia là bậy bạ, không đáng bàn)