1 ngày trải nghiệm tại làng hoa Sadec - Đồng Tháp ( Tháng 1- 2018 )

25/1/2018 3:23Phản hồi: 3
1 ngày trải nghiệm tại làng hoa Sadec - Đồng Tháp ( Tháng 1- 2018 )
1 ngày trải nghiệm tại làng hoa Sadec - Đồng Tháp ( Tháng 1- 2018 )

"Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, từ nhỏ tôi đã yêu cỏ cây hoa lá và rất thích được đi đây đi đó để khám phá thiên nhiên và tìm hiểu các loài hoa khác nhau của từng vùng miền.

Gần Hà Nội có làng Văn Giang – Hưng Yên rất nổi tiếng với nghề trồng cây cảnh, nơi đây mỗi dịp xuân về rất tập nập người mua, kẻ bán hay những người đi vãn cảnh thăm quan và chụp hình lưu niệm.
Tuần vừa qua tôi đã có 1 ngày trải nghiệm vô cùng lý thú tại làng hoa nổi tiếng của miền tây nam bộ : Làng hoa Sadec – Đồng Tháp.



Từ TP.HCM tôi bắt xe khách xuống bến xe tại thị trấn Sa Đéc mất khoảng 3 tiếng rưỡi tùy thuộc vào mật độ giao thông. Do có liên hệ trước với công ty <a href="https://nucuoimekong.com">du lịch Nụ Cười Mekong</a> ở miền tây Cần Thơ nên khi tới bến xe tôi được công ty đón và đưa đi thăm quan làng hoa Sadec ngay. Tại đây tôi được bạn hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử của làng hoa, rộng bao nhiêu và có tất cả bao nhiêu loài hoa được trồng tại đây.

Tôi thực sự chóng ngợp trước không gian muôn màu của vô số các loài hoa khoe sắc tại đây, nếu nhìn làng hoa từ trên cao nó giống 1 bức tranh muôn màu, các sắc hoa đã nhuộm màu cho làng hoa Sadec lung linh hơn trong mắt của bạn. Cùng với sự nhẹ nhàng và nhiệt tình của những người bán hàng nơi đây, điều mà ở Hà Nội tôi ít thấy. Tại sao tôi lại nói vậy? Các bạn nhìn ảnh tôi chụp thì thấy giữa các dãy hoa là lối đi rất nhỏ, người dân vẫn ngồi trồng cây để bán trong khi đó khách thăm quan qua lại rất đông. Bản thân tôi đi qua và nói cho em qua nhờ, họ nói uh và mỉm cười rất thân thiện. Điều đó rất khó gặp ở miền Bắc.

Khi tham quan làng hoa, bạn có thể thoải mái ngắm các vườn hoa, mua hoa của người dân trồng và chụp hình. Tại đây có 1 số nhà dân cho thuê nón lá, áo bà ba để bạn hóa thân thành những người nông dân trồng hoa nơi đây.

Nếu bạn về thăm làng hoa Sadec bạn có thể kết hợp cùng 1 số điểm du lịch của Đồng Tháp để bạn có 1 chuyến đi trọn vẹn. Thời điểm thích hợp nhất để bạn tham quan làng hoa Sadec là trước tết nguyên đán 1 tháng."

Photo: Nguyen Bao Chau.

Bình Yên 01.2018

hoa-sadec.jpg tap-lam-nong-dan-tronghoa-8Y1A0750.jpg nguoi-dep-vs-hoa-8Y1A0623.jpg 2me-con-8Y1A0554.jpg vuon-hoa8Y1A0737.jpg Hoa-SaDec-8Y1A0521.jpg Nguoi-dep-va-hoa-Sadec-8Y1A0547.jpg hoa-8Y1A0790.jpg hoa-8Y1A0796.jpg langhoa-sadec8Y1A0801.jpg Hoa-Sadec-28Y1A0524.jpg hoa-sadec-2-28Y1A0778.jpg vuong-hoa-8Y1A0632.jpg giua-rung-hoa-Sadec-8Y1A0553.jpg
3 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nghe ng ta nói làng hoa sa đéc giờ mới biết
thulinhso_1
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tuy ở ngoài bắc nhưng em nhớ là ở đây nổi tiếng vs hủ tiếu hơn là hoa 😁
@thulinhso_1 Trong chuyến đi cũng có thưởng thức tô hủ tiếu của 1 quán bán đâu cũng hơn 30 năm ngay Sa Đéc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019