Chính xác 100 năm trước Cartier đã tạo ra chiếc đồng hồ Tank đầu tiên của mình và được sử dụng bởi tướng John Pershing – Tướng chỉ huy lực lượng viễn chinh Mỹ ở Châu Âu và kể từ đó, Tank luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho nền công nghiệp sản xuất đồng hồ của Cartier.
The Tank Normale
Những năm đầu 1917 - 1922
Lúc đầu chiếc đồng hồ chỉ đơn giản gọi là "Tank", và Cartier lúc đó chỉ có một vài chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập của họ. Nó chỉ được đặt tên là 'Tank Normale', sau khi Tank Louis Cartier được tạo ra. Tank Normale là nguồn cảm hứng cho nhiều thiết kế sáng tạo trong tương lai, điển hình là Tank Francaise (1996) được tạo ra gần 80 năm sau đó có khá nhiều điểm tương đồng với Tank Normale thời kì đầu.
Cartier luôn giới hạn sản xuất những chiếc đồng hồ của mình, đặc biệt là Tank Normale, nó là chiếc đồng hồ được ưa thích nhất của nữ hoàng Elizabeth Taylor trong nhiều năm, cô và cả thái tử Nepal thường xuyên đeo Tank Normale trên tay.
The Tank Normale
Những năm đầu 1917 - 1922
Lúc đầu chiếc đồng hồ chỉ đơn giản gọi là "Tank", và Cartier lúc đó chỉ có một vài chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập của họ. Nó chỉ được đặt tên là 'Tank Normale', sau khi Tank Louis Cartier được tạo ra. Tank Normale là nguồn cảm hứng cho nhiều thiết kế sáng tạo trong tương lai, điển hình là Tank Francaise (1996) được tạo ra gần 80 năm sau đó có khá nhiều điểm tương đồng với Tank Normale thời kì đầu.
Cartier luôn giới hạn sản xuất những chiếc đồng hồ của mình, đặc biệt là Tank Normale, nó là chiếc đồng hồ được ưa thích nhất của nữ hoàng Elizabeth Taylor trong nhiều năm, cô và cả thái tử Nepal thường xuyên đeo Tank Normale trên tay.
Elizabeth Taylor năm 1960, 28 tuổi
Những chiếc đồng hồ đầu tiên của Tank Normale có kim Breguet (Hay còn gọi kim mắt ngỗng do Breguet phát minh ra, gợi nét cổ điển và sang trọng cho đồng hồ) và những thiết kế sau đó sử dụng kim Baton (Kim có hình dạng của 1 thanh kiếm to bản). Chiếc đồng hồ của Jacky Kennedy cũng thuộc họ Tank Normale nhưng có thiết kế dây da. Nó đã được đấu giá vào tháng 6 bởi Christie's với giá khoảng 60,000 - 120,000 USD nhưng trên thực tế nó đã được mua với giá 379,500 USD.
Đồng hồ đeo tay Tank được Elizabeth Taylor mua từ Cartier ở Paris năm 1959
Bốn năm sau, Louis Cartier đã tạo ra chiếc đồng hồ Tank thứ hai của mình mang tên Tank Cintrée (1921) - một phát minh đầy táo bạo trong hình dạng và kích thước, đến nay không có một chiếc đồng hồ nào trong bộ sưu tập mỏng như Tank Cintrée. Qua nhiều năm đã có nhiều phiên bản khác nhau, không chỉ các phiên bản mặt số mà còn cả các mô hình có kích thước khác nhau, tuy nhiên, chiếc đồng hồ này luôn được tái sản xuất với số lượng nhỏ từ 50 đến 100 chiếc. Tank Cintrée là chiếc đồng hồ được yêu thích nhất và được mong muốn nhất trong bộ sưu tập của Cartier và có thể gọi là Tank của quý ông!
Tank Cintrée Roman
Vào khoảng 10 năm trước, chính xác hơn là năm 2008, các phiên bản cuối cùng của đồng hồ này được thiết kế bằng vàng và bạch kim. Chiếc Tank Cartier này là mô hình đồng hồ đeo tay duy nhất được trang bị bộ chuyển động 9780 MC cơ học sản xuất bởi Jaeger-LeCoultre và hai calibers 430MC cơ học của Piaget nhằm thể hiện múi giờ của Châu Á. Đến nay, Tank Cintrée vẫn là phiên bản “hiếm” nhất của Cartier và được bán với giá cao trong các cuộc đấu giá. Gần đây nhất một phiên bản vintage từ năm 1970 đã được đấu giá tại Phillips và được bán với giá 28.750 CHF. Ngoài ra, còn có một mô hình dành riêng cho quốc gia Ả Rập với màu đỏ đặc trưng được sản xuất cùng năm.
Quảng cáo
Tank Cintrée Trung Quốc và Ả Rập
1922: Tank Louis Cartier
Tank Louis Cartier được thiết kế với những đường nét mượt mà và hơi tròn giống phiên bản Tank Normale sản xuất năm 1919 về cả hình dáng và phong cách. Đây là mô hình đặc biệt nhất của Tank trong suốt 100 năm qua và nó đã trở thành viên ngọc quý giá khi được coi là chiếc đồng hồ đại diện cho dòng sản phẩm Cartier Tank.
Tank Louis Cartier Classic & XL
Với kích thước 30 x 39.2mm và được trang bị động cơ 9701MC cực kỳ mỏng của Piaget, đây được coi là phiên bản lý tưởng của Tank Louis Cartier. Tuy nhiên mô hình này đã được thiết kế lại và mở rộng lên 34,9 x 40,4mm vào năm 2012 và trở thành chiếc Tank mỏng nhất từ trước đến nay trong các bộ sưu tập của Cartier Tank nhờ vào bộ máy 430MC.
Quảng cáo
Chiếc Tank Louis Cartier XL
Tank Chinoise được giới thiệu vào năm 1922 với hình dáng độc đáo lấy cảm hứng từ kiến trúc của chùa Porticos ở Trung Quốc với 2 thanh ngang nhô ra ở đỉnh tượng trưng cho mái chùa. Phiên bản cuối cùng của Chinoise được sản xuất vào năm 2007 và đến nay Chioise không còn xuất hiện trên thị trường.
Tank Chinoise
Tank Obus được tạo ra vào năm 1923, chỉ một năm sau khi chiếc Tank Chinoise ra đời. Mặc dù Tank Chinoise luôn tạo ra được nhu cầu giữa các nhà sưu tập đồng hồ nhưng Tank Obus lại không được may mắn như thế. Tank Obus đã được tung ra trong nhiều năm với nhiều kiểu dáng mặt số khác nhau, từ mặt số đơn giản chỉ với kim giây cho đến những phiên bản phức tạp hơn như Tank Obus được phát hành vào năm 1998 nằm trong bộ sưu tập Privée, Cartier Paris.
Tank Obus
Giữ vững phong độ, Cartier đã tạo ra một chiếc Tank không kim với tên gọi Tank à Guichet được giới thiệu đến công chúng vào năm 1928. Chiếc đồng hồ kỹ thuật số độc đáo này được lấy cảm hứng từ đồng hồ bỏ túi với cơ chế nhảy giờ, qua đó ta sẽ không nhìn thấy mặt số với kim mà thay bằng những mảng kim loại sắc lạnh (thường bằng bạch kim và vàng) và các ô cửa sổ hiển thị giờ.
Tank à Guichet phát hành cho ngày kỷ niệm 150 năm của Cartier
150 mẫu làm bằng bạch kim đã được sản xuất vào năm 1997 để kỷ niệm 150 năm La Maison và 100 mẫu vàng hồng được bán ra nằm trong bộ sưu tập Privée, Cartier Paris là phiên bản mới nhất được phát hành. Cả hai mẫu Tank đã được bán hết ngay từ khi ra mắt và ở bất cứ nơi nào mà nó xuất hiện.
The Tank à Guichet
- Theo Revolution -
(Còn tiếp)
(Còn tiếp)