2 robot của Đức cùng nhau khám phá miệng núi lửa trên Mặt Trăng

bk9sw
9/3/2013 17:39Phản hồi: 41
2 robot của Đức cùng nhau khám phá miệng núi lửa trên Mặt Trăng
SHERPA_CREX_rs.jpg

Trong khi Nhật Bản đang chuẩn bị ráo riết cho kế hoạch đưa một robot hình người thu nhỏ lên trạm không gian quốc tế ISS thì trung tâm công nghệ robot DFKI Robotics Innovation Center và trung tâm công nghệ không gian và vi trọng lực ứng dụng ZARM của Đức cũng đang phát triển 2 robot với mục tiêu khám phá các miệng núi lửa trên Mặt Trăng nhằm tìm kiếm nước đóng băng.

Dự án RIMRES (Reconfigurable Integrated Multi Robot Exploration System) nói trên sẽ kết hợp 2 chú robot có tên SHERPACREX. Phương tiện tự hành SHERPA dài 2,4 m, nặng 200 kg sẽ di chuyển bằng một hệ thống chân-bánh xe với cơ cấu giảm xóc thích nghi (adaptive suspenssion). Nhờ đó, nó có thể di chuyển nhanh trên địa hình lồi lõm bằng các bánh xe nhưng cũng có thể nhấc một trong 4 chân độc lập để leo lên các tảng đá hoặc tự giải phóng mình khi mắc kẹt. Nhiệm vụ hàng đầu của SHERPA là vận chuyển robot trinh sát có tên CREX (Crater Explorer) đến thăm dò các miệng núi lửa. Nó có thể nâng và mang theo robot này ngay dưới bụng hoặc bằng một cánh tay máy dài 1,8 m.

Qua hình ảnh phía trên, chúng ta có thể thấy CREX thật nhỏ bé đối với SHERPA. Robot có kích thước khá khiêm tốn, dài 1 m, gồm 6 chân và nặng chỉ 27 kg. Vì vậy, nó quá nhỏ và chậm chạp để có thể thực hiện công việc thăm dò trên diện rộng bề mặt Mặt Trăng một mình. Đây là lý do khiến nó phải cần đến "người vận chuyển" SHERPA để đưa đến mọi nơi. Mỗi chân của CREX có 4 khớp và được lắp nhiều cảm biến giúp robot di chuyển trên các địa hình gồ ghề cũng như leo lên sườn dốc của các miệng núi lửa. Trong quá trình vận chuyển, CREX sẽ gập gọn các chân để tránh gây cản trở.

Dự án RIMRES được triển khai từ một dự án trước đó có tên SpaceClimber phát động từ năm 2007 đến 2010. Lúc này, SpaceClimber cũng phát triển một robot 6 chân tương tự CREX với khả năng di chuyển lên dốc nghiêng 80 độ và hoạt động bán tự động, có thể tự tìm đường bằng các cảm biến tích hợp. Dĩ nhiên là sẽ mất nhiều năm nữa để những chú robot này có thể du hành đến Mặt Trăng, tuy nhiên, giờ đây thì chúng ta cũng đã ít nhiều hình dung được các sứ mạng không gian trong tương lai sẽ như thế nào.

SHERPA vận chuyển CREX:

Độ linh hoạt của CREX:



Theo: Gizmag
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

con người càng lúc càng chinh phục đủ thứ : lúc đầu là lên đó, khám phá nó, xem địa chất nó, giờ quất luôn khám phá núi lửa của nó.
Khoa học và Công nghệ ngày càng có những bước tiến vượt bậc và những khám phá thú vị.
"người vận chuyển" SHERPA...
@xuanvedo Bác báo quên pass nó gửi về email của bác, bác confirm và nó gửi lại pass mới kít
Con người biết về vũ trụ còn hơn rất nhiều về đáy đại dương, sao không nghiên cứu đại dương cho gần, đỡ xa xôi tốn kém 😁
@smile_nice90 Công nghệ hiện tại chưa lặn sâu dc cả chục km b à. Theo m nhớ thì nơi sâu nhất của đại dương là cách mặt nc đến 20km thì fai
@smile_nice90 Nghiên cứu đại dương nguy hiểm và nhiều rủi ro hơn vũ trụ. Nghiên cứu vũ trụ mở mang nhiều kiến thức hơn, có nhiều điều cần khám phá hơn, và có tiềm năng khai thác cho tương lai hơn.
2con robot đang thăm dò xem có quái thú ngoài không gian có ở dưới miệng núi lửa :rolleyes:
Tại sao lại là của Đức?? Hai trùm vũ trụ lớn đâu rồi?
@Nông Chí Hiếu Ý bạn là Mỹ và Nga ???, xin thưa Mỹ giờ nó đưa Curiousity lên sao Hỏa rồi, còn Nga thì trong những năm trở lại đây đã đuối trong việc chạy đua chinh phục vũ trụ với Mỹ vì thiếu tiền, nguồn nhân lực chất xám không còn như thời LX nữa. Hiện nay những nước phát triển vẫn đang tiếp tục chinh phục vũ trụ như Mỹ, EU và Nhật, còn 1 thế lực mới nổi nhưng năng lực chưa biết đến đâu như TQ thì chỉ mới phóng tàu vũ trụ gần đây thôi, còn 1 khoảng cách rất xa so với trình độ của những nước phát triển
@Nông Chí Hiếu đang bận trên sao Hỏa rùi bác...
Hee, rồi sẽ có lúc mất liên lạc với em nó, rồi em nó sẽ dùng trí thông minh nhân tạo của mình tự liên lạc với anh em ngoài kia, sẽ có 1 cuộc xâm lăng vào trái đất bằng chính thiết bị của người trái đất....
Công nghệ robot Đức hiện đại nhỉ..nhìn ngầu ghê
http://cdn.tinhte.vn/attachments/crex_01-jpg.1006491/
Yêu tinh nhện. Đứng nhảy hết cả Clip 😁
Pico
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cơ cấu nó vậy gãy chân cũng còn lết được
nếu là robot cũa TQ thì chắc sẽ có trận " robot war in the moon".
haiz, việt nam ơi việt nam...
người ta thế nào rồi mà bi giờ lên được đỉnh núi everes cũng đem đi khoe...
không biết bao giờ việt nam mới biết đến định nghĩa " vũ trụ"
mình thấy lớp trẻ con bi giờ thông minh lắm, hy vọng 20 năm sau việt nam sẽ là con rồng của thế giới
@tapchicongnghe đúng là thông minh lém bác ạk 😃
thắng nhók xóm em mới 15 tuổi đã làm ẻm kia phình to cái bụng 8 ngày nữa cưới,ẻm kia cũng 15 😁:D
nhìn giống lego mindstorm 3, với lại đèn đóm choi chói nhìn nó hơi ảo, để ý kĩ mới biết là quay thiệt
Transformer của Đức đây sao :eek:. Với tốc độ đi của nó như này chắc phải mất 1 năm mới đi hết cái núi lửa quá.
không biết con này dùng năng lượng hạt nhân hay pin mặt trờii nhỉo_O
Con người ngày càng nhận ra sự vượt trội của động vật thân đốt.
Hãng mình làm cũng mới sắm mấy con robot về, sau đó nó cho nghỉ 15 người đang ở trong biên chế 😁
như con nhên
Viêt Nam lần này sẽ lại cử chú cuội lên cung trăng 😁 để trồng cây ăn trái!
trông cứ như viễn cảnh trong tương lai ấy

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019