Chắc hẳn là anh em từng ít nhất 1 lần nghe qua câu “Báo chí là quyền lực thứ 4”, vậy thì vì sao mọi người ví rằng báo chí có quyền lực to lớn như vậy và đứng trước báo chí là 3 quyền lực nào?
3 quyền lực đứng trước báo chí đó là Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, thường được gọi là “tam quyền phân lập”, nghĩa là 3 quyền lực này độc lập với nhau:
Báo chí là quyền lực mềm, có sức ảnh hưởng to lớn vì các tính chất:
3 quyền lực đứng trước báo chí đó là Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, thường được gọi là “tam quyền phân lập”, nghĩa là 3 quyền lực này độc lập với nhau:
- Lập pháp: Là cơ quan lập ra Hiến pháp, Luật pháp của 1 quốc gia. Hầu hết ở các nước thì cơ quan Lập pháp là Quốc hội.
- Hành pháp: Là bên thi hành Hiến pháp, Luật pháp, ví dụ Chính phủ (Tổng thống, Thủ tướng), các cơ quan công quyền.
- Tư pháp: Là cơ quan thực thi Công lý, ví dụ Tòa án, Công tố và cảnh sát điều tra.
- Báo chữ: là báo in trên giấy, báo mạng online
- Báo hình: các kênh truyền hình
- Báo tiếng: các kênh truyền thanh
Báo chí là quyền lực mềm, có sức ảnh hưởng to lớn vì các tính chất:
- Đưa thông tin nhanh nhạy, sâu rộng và chính xác.
- Thể hiện quan điểm, tiếng nói của nhà nước, của nhân dân
- Tính thời sự, xã hội, chính trị cao
- Có khả năng định hướng dư luận