Suốt ngày cầm đt lướt net(cả tt nữa) cũng lãng phí cuộc đời, người sáng chế ra đt di động cũng nói: cuộc đời ni ngắn lắm, đừng suốt ngày dán mắt vào đt nữa!kkk
@crazysexycool1981
Games người ta cho vào giải đấu thể thao điện tử rồi; hại là chơi quá nhiều; mà cái gì quá nhiều cũng hại; ăn cơm nhiều còn hại ông ạ;
@crazysexycool1981
Chơi keycap:
- Tốn thời gian săn lùng keycap: nhìn màn hình nhiều (+ ngồi nhiều) => hại mắt + cột sống
- Tốn tiền mua keycap: nếu không cân bằng với các chi tiêu cơ bản cuộc sống => nghiện => thiếu tiền để chăm lo các khía cạnh khác của cuộc sống.
Nếu lùng được keycap nhưng không có tiền mua => trầm cảm.
@crazysexycool1981
Đúng còn gì; ộng thử làm cái gì quá cho tôi xem có tốt không ? games người ta chơi ngày 1 tiếng thì chả sao; chơi nguyên ngày thì có vấn đề ngay; sinh viên tôi cũng thuộc loại chơi nhiều; thấy cũng hại; sau đó chơi ít thì thấy quá tốt; anh em ngồi đá pes 1, 2 tiếng xả stress hét nhiều còn hơn cả chơi mấy môm mạo hiểm;
Suốt ngày cầm đt lướt net(cả tt nữa) cũng lãng phí cuộc đời, người sáng chế ra đt di động cũng nói: cuộc đời ni ngắn lắm, đừng suốt ngày dán mắt vào đt nữa!kkk