Trước tình hình là hãng tìm kiếm trực tuyến lớn nhất thế giới Google sẽ triển khai kế hoạch thành lập thư viện trên mạng lớn nhất từ trước đến nay trong thời gian sắp tới với tên gọi là Google Books, thì 3 ông lớn trong ngành công nghệ thông tin và kinh doanh trực tuyến là Amazon, Microsoft, Yahoo đã đồng loạt gia nhập Hiệp hội Open Book Alliance nhằm phản đối lại kế hoạch trên.
Số hoá ngày càng nhiều các đầu sách bản quyền đã trở thành một thị trường béo bở cho các đại gia công nghệ thông tin.
Với kế hoạch trên, Google không chỉ lần đầu tiên tạo ra một hệ thống thư viện ảo lớn nhất thế giới mà còn nhận được nguồn thu khổng lồ khi mà họ sẽ chỉ phải trả 70% tiền bản quyền sách điện tử khi người dùng sử dụng cho các tác giả/ nhà xuất bản đồng thời nhận 30% còn lại về ngân quỹ của mình. Không chỉ vậy, với chi phí 125 triệu USD bỏ ra để đăng ký bản quyền thư viện nói trên thì Google còn có quyền chuyển các tác phẩm không mang bản quyền, các sách khuyết danh sang thành các file kỹ thuật số cho thư viện của mình. Có lẽ với những ảnh hưởng cả về kinh tế lẫn tri thức tương lai như vậy mà cả 3 “đại gia”: Amazon, Microsoft, Yahoo khó lòng để yên cho Google làm vậy.
Ta có thể dễ dàng hiểu rằng, trong trường hợp Google thành công với kế hoạch trên thì sẽ có khá nhiều chuyện bi hài xảy ra cho 3 tập đoàn trên như: Amazon đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn nhất bởi vì họ là một hãng chuyên kinh doanh sách qua mạng, còn Microsoft và Yahoo sẽ “ngửi khói” Google về tổng lượng truy cập cũng như kinh doanh trực tuyến. Chính vì thế, vào ngày 4 tháng 9 tới đây, các tài liệu liên quan sẽ được các hãng bổ sung và trình lên Toà Án thánh phố New York để nhờ đến cơ quan này phán xét. Song song đó là những lời chỉ trích nhắm vào các hành động của nhau từ các bên liên quan.
Số hoá ngày càng nhiều các đầu sách bản quyền đã trở thành một thị trường béo bở cho các đại gia công nghệ thông tin.
Với kế hoạch trên, Google không chỉ lần đầu tiên tạo ra một hệ thống thư viện ảo lớn nhất thế giới mà còn nhận được nguồn thu khổng lồ khi mà họ sẽ chỉ phải trả 70% tiền bản quyền sách điện tử khi người dùng sử dụng cho các tác giả/ nhà xuất bản đồng thời nhận 30% còn lại về ngân quỹ của mình. Không chỉ vậy, với chi phí 125 triệu USD bỏ ra để đăng ký bản quyền thư viện nói trên thì Google còn có quyền chuyển các tác phẩm không mang bản quyền, các sách khuyết danh sang thành các file kỹ thuật số cho thư viện của mình. Có lẽ với những ảnh hưởng cả về kinh tế lẫn tri thức tương lai như vậy mà cả 3 “đại gia”: Amazon, Microsoft, Yahoo khó lòng để yên cho Google làm vậy.
Ta có thể dễ dàng hiểu rằng, trong trường hợp Google thành công với kế hoạch trên thì sẽ có khá nhiều chuyện bi hài xảy ra cho 3 tập đoàn trên như: Amazon đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn nhất bởi vì họ là một hãng chuyên kinh doanh sách qua mạng, còn Microsoft và Yahoo sẽ “ngửi khói” Google về tổng lượng truy cập cũng như kinh doanh trực tuyến. Chính vì thế, vào ngày 4 tháng 9 tới đây, các tài liệu liên quan sẽ được các hãng bổ sung và trình lên Toà Án thánh phố New York để nhờ đến cơ quan này phán xét. Song song đó là những lời chỉ trích nhắm vào các hành động của nhau từ các bên liên quan.
Nguồn: BBC
[relate]google, ebook[/relate]