Năm 2019, các nhà đầu tư của Apple, dẫn đầu là chính quyền hạt Norfolk, vương quốc Anh (đơn vị quản lý quỹ lương hưu) cùng nhiều nhà đầu tư khác đã đâm đơn kiện tập thể Apple vì cho rằng vào năm 2018, tập đoàn này đã giấu tình hình kinh doanh cũng như nhu cầu iPhone giảm sút ở thị trường Trung Quốc. Cáo buộc này cho rằng, vào tháng 1/2019, khi Apple công bố thông tin họ sẽ đạt doanh thu thấp hơn dự báo khoảng 9 tỷ USD, giá cổ phiếu Apple đã giảm gần 10%, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.
Hôm thứ 6 15/3 vừa rồi, bên nguyên và bên bị đơn đã gửi lên thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers của tòa án phía bắc bang California thỏa thuận đền bù để cả hai bên không phải ra tòa. Nữ thẩm phán này cũng chính là người đã thực hiện những phiên xử sơ thẩm trong vụ kiện giữa Epic Games và Apple hồi năm 2021.
Apple luôn khẳng định họ không làm sai luật, chỉ bỏ 490 triệu USD dàn xếp vụ kiện để không mất thời gian và tài chính ở tòa án. Còn luật sư đại diện cho bên nguyên, Shawn Williams thì cho biết kết quả này là tin tuyệt với đối với những nhà đầu tư cổ phiếu Apple.
Con số nửa tỷ USD, nếu so sánh với doanh thu 97 tỷ USD mà Apple đem về trong năm tài khóa 2024 vừa rồi, từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023, chỉ tương đương chưa đầy 2 ngày kinh doanh của tập đoàn này.
Hôm thứ 6 15/3 vừa rồi, bên nguyên và bên bị đơn đã gửi lên thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers của tòa án phía bắc bang California thỏa thuận đền bù để cả hai bên không phải ra tòa. Nữ thẩm phán này cũng chính là người đã thực hiện những phiên xử sơ thẩm trong vụ kiện giữa Epic Games và Apple hồi năm 2021.
Apple luôn khẳng định họ không làm sai luật, chỉ bỏ 490 triệu USD dàn xếp vụ kiện để không mất thời gian và tài chính ở tòa án. Còn luật sư đại diện cho bên nguyên, Shawn Williams thì cho biết kết quả này là tin tuyệt với đối với những nhà đầu tư cổ phiếu Apple.
Con số nửa tỷ USD, nếu so sánh với doanh thu 97 tỷ USD mà Apple đem về trong năm tài khóa 2024 vừa rồi, từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023, chỉ tương đương chưa đầy 2 ngày kinh doanh của tập đoàn này.
Trong đơn kiện, hội đồng hạt Norfolk cho rằng, Apple đã vi phạm luật kinh doanh ở Mỹ khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật và có phần định hướng về tình hình kinh doanh của tập đoàn này tại thị trường Trung Quốc.
Trong cuộc họp với các nhà phân tích thị trường hồi tháng 11/2018, CEO Apple nói rằng thị phần, doanh số và khả năng tăng trưởng thị phần của iPhone đang gặp khó khăn ở các thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Brazil và Nga: “Tôi sẽ không đặt Trung Quốc vào danh sách này. Tình hình kinh doanh của chúng tôi tại Trung Quốc rất khả quan trong quý vừa rồi,” ông Cook tuyên bố vào thời điểm ấy.
Theo Apple khi đó, họ cũng sẽ bắt đầu ngừng công bố dữ liệu doanh số iPhone và nhiều sản phẩm khác bán ra trên thị trường. Lý do được tập đoàn đưa ra là lượng thiết bị bán ra trong 90 ngày không hẳn là thước đo chính xác để mô tả thực chất sự vững mạnh của quá trình kinh doanh, rồi họ dẫn chứng bằng sức mạnh tài chính của Apple trong những năm trước đó.
Nhưng chỉ hai tháng sau, tháng 1/2019, Apple lại đưa ra tuyên bố trái ngược, nói rằng tình hình kinh doanh iPhone ở Trung Quốc đang gặp khó, và lần đầu tiên trong vòng 15 năm họ phải cắt giảm dự báo doanh thu. 10% giá cổ phiếu sụt giảm ngay sau thông tin này tương đương 75 tỷ USD giá trị vốn hóa biến mất.
Bên khởi kiện Apple cho rằng, đáng lẽ ra tập đoàn này nên minh bạch về thông tin tình hình kinh doanh tại Trung Quốc từ ban đầu, để các nhà đầu tư không hiểu lầm.
Thực tế hiện giờ tình hình kinh doanh của Apple tại Trung Quốc cũng không thực sự như kỳ vọng của họ. Counterpoint Research hồi đầu tháng 3 vừa rồi đã đưa ra thông tin nói rằng doanh số smartphone của Apple hiện giờ chỉ đứng thứ 4 thị trường Trung Quốc, sau Vivo, Huawei và Honor. Nhưng doanh số này bao gồm cả những sản phẩm giá rẻ và tầm trung, những sản phẩm mà Apple hoàn toàn không kinh doanh, mà chỉ có những chiếc smartphone ở phân khúc cao cấp.
Theo The Wall Street Journal
Quảng cáo