
Trên thực tế, việc phòng chống virus trên iOS không thật sự có ý nghĩa lắm. iOS hoạt động bằng cơ chế sandboxed, tức mỗi ứng dụng sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi mà nó được cấp quyền và gần như không gây ảnh hưởng nhiều đến các ứng dụng khác. Trong trường hợp một file nào đó bị virus thì nó cũng chỉ ảnh hưởng tới ứng dụng mở nó lên, không lây lan được qua các ứng dụng khác trừ khi có một lỗ hổng nào đó bị khai thác. Và bởi vì các ứng dụng antivirus cũng bị cô lập trong sandbox của nó, không lấy được quyền quét liên tục theo thời gian thực như trên PC nên các ứng dụng này không thể phát hiện ra điều gì cả.
Tham khảo: 9to5Mac