Một tuần sau khi được Giám đốc điều hành Steve Jobs công bố, iPod Touch đã được bày bán trên thị trường. Khi quan sát chiếc iPod này, chúng ta có thể thấy đây vừa là một bước nhảy vọt, vừa là một bước thụt lùi.
Nếu so với các iPod trước đây, iPod Touch thực sự là một bước nhảy vọt nhưng lại là một bước thụt lùi nếu so với iPhone (tuy iPod Touch gây nhiều sự chú ý hơn so với iPhone). iPod Touch có dáng siêu mỏng, khả năng lưu trữ lên đến 16GB nhưng không thể gọi điện thoại và không có một số chức năng khác .
Phải công nhận rằng, iPod Touch có rất nhiều điểm thú vị như:
Tuy nhiên, iPod Touch cũng có một số điểm yếu sau:
Nếu so với các iPod trước đây, iPod Touch thực sự là một bước nhảy vọt nhưng lại là một bước thụt lùi nếu so với iPhone (tuy iPod Touch gây nhiều sự chú ý hơn so với iPhone). iPod Touch có dáng siêu mỏng, khả năng lưu trữ lên đến 16GB nhưng không thể gọi điện thoại và không có một số chức năng khác .
Phải công nhận rằng, iPod Touch có rất nhiều điểm thú vị như:
- Độ dày khoảng 2/3 iPhone, khoác bộ cánh ngoài bằng chrome, màu đen, mặt sau chống trầy xướt nhưng vẫn bóng loáng.
- Có nhiều chức năng tiện ích của iPhone như định hướng cảm ứng tốt, trình duyệt Safari, dễ dàng đồng bộ hóa với iTune, hoạt động êm.
- Có ứng dụng Wifi, chức năng tìm kiểm bài hát dễ dàng, click vào các biểu tượng động để download và hiển thị.
- Pin có hoạt động lâu hơn 5 giờ như Apple đã từng quảng cáo, thực tế là khoảng 6 giờ 45 phút.
Tuy nhiên, iPod Touch cũng có một số điểm yếu sau:
- Màn hình cảm ứng không tốt như iPhone
- Nút điều khiển âm thanh không thuận tiện bằng iPhone
- Có thể bị giật khi xem các đoạn video chất lượng rất cao
- Không có chế độ disk
- Bộ phụ kiện video dành cho các iPod cũ không thể hoạt động với iPod Touch, cần phải nâng cấp.
Nguồn: Gizmodo