Apple thuê chuyên gia về OLED của LG

Duy Luân
8/2/2013 23:6Phản hồi: 102
Apple thuê chuyên gia về OLED của LG
OLED-TV-55EM9600-600x418.jpg
Liệu Apple đang có đang cân nhắc đến việc phát triển một sản phẩm tương tự như mẫu TV OLED 55" của LG?


Theo trang web của Hiệp hội OLED, Apple mới đây đã thuê James (Jueng-Gil) Lee, một kĩ sư từng làm cho LG Display và cũng là người đã góp phần tạo ra các TV AMOLED của hãng. Trước khi đầu qua cho công ty Hàn Quốc, tiến sĩ Lee làm ở Cambridge Display Technology, một trong những nơi tiên phong phát triển vật liệu polymer hòa tan dùng cho màn hình OLED. Nguồn tin nói Lee sẽ về làm tại bộ phận màn hình của Apple và "ông chắc chắn là người có nhiều kiến thức về OLED nhất so với các nhân viên hiện tại của Apple". Nếu thông tin trên là chính xác thì có thể Apple đang lên kế hoạch cho một chiếc TV OLED nào đó và Lee sẽ là người giúp dự án đó đi vào hiện thực. Cũng có khả năng Apple cân nhắc đến việc áp dụng công nghệ màn hình này lên các máy Mac, iPhone, iPod, iPad... Hiện tại, không một sản phẩm nào của Apple được trang bị màn hình OLED.

Nguồn: OLED Association
102 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhìn con này mỏng quá, không thích Lg lắm nhưng thích cái giá của LG \;)
Còn quả táo có vẻ đang bành trướng quá.
Sắp có iTV chăng?
em_ut
TÍCH CỰC
11 năm
@minhthelong Theo mình nhớ không lầm thì iTV là 1 kênh truyền hình của nước Anh (hoặc đài truyền hình) và cái này đã có từ lâu rồi. FPT cũng chỉ là ăn theo người ta thôi nên cũng không tới lượt FPT đi kiện đâu.
@YPMVSTAFF Màn hình Amoled thì liên quan gì ở đây, đang nói đến Oled của LG mà.
@Zayken 2 cái này khác nhau à ????
@Zayken Oled là amoled thôi ông kễnh, vì bây giờ toàn là loại active matrix (AM) thưa ông

Soạn bằng cây bút của Note II với tapatalk
eo ông táo khuyết ko làm được hay sao mà phải thuê
tieutu007
ĐẠI BÀNG
11 năm
@ngocbich84878 Apple khong chuyen Ve man hinh , nen ho can ng co kinh nghiem Ve Cong nghe man hinh giup ho. Apple chi la cong Ty chuyen ve phan mem con phan cung ho phai can doi tac giup
memo4148
ĐẠI BÀNG
11 năm
@tieutu007 Apple không phải là chuyên về phần mềm...Cũng không chuyên về phần cứng...
Họ là 1 công ty chuyên xây dựng hệ sinh thái và tạo trải nghiệm...
Vì thế đừng có bao giờ đưa 3 cái công nghệ lặt vặt ra rồi bảo là đột phá...
Công nghệ trên thế giới biến đổi từng ngày...Thế giới có hàng ngàn, hàng vạn phòng lab đang ngày đêm nghiên cứu công nghệ mới...
Công nghệ mới luôn có sẵn nhưng không phải ai cũng trở thành kẻ sáng tạo được...Vì sáng tạo là phải tạo ra trải nghiệm mới, khiến người dùng cảm thấy nó thật sự đột phá...

Hãy nhìn những cái tivi của các hãng bây giờ mà xem, hệ thống truyền hình thì rối rắm, tivi sử dụng càng ngày càng phức tạp...Mình bỗng thấy nhớ cái thời điểm 1 đứa trẻ con cũng dùng được tivi...Còn các loại tivi thông minh ngày nay thì sao? Nó có thông minh không? KHÔNG...Nó càng ngày càng ngu đi vì quá phức tạp...Người ta đang cố nhồi nhét các công nghệ mới vào 1 chiếc tivi mà quên đi là tivi là dành cho đối tượng nào? Nó dành cho cả 1 gia đình, cho cả những người không hiểu gì về công nghệ sử dụng...Cho cả người già và trẻ nhỏ...Vậy mà các hãng đang cố làm cái gì thế? Họ đang cố biến Tivi thành 1 chiếc PC..có lẽ chỉ thiếu mỗi bàn phím và chuột...

Chiếc Tivi mà SJ muốn thay đổi ngành truyền hình cũng giống như chiếc Iphone khi nó ra mắt...Trong bài thuyết trình ra mắt Iphone Steve Jobs đã nói là Iphone là 1 chiếc điện thoại thông minh hơn tất cả các điện thoại thông minh hiện có và dễ sử dụng hơn cả những chiếc điện thoại dễ sử dụng nhất...Đó mới là chiếc iTV và Steve Jobs hướng tới...Để làm được điều đó thì phải xây dựng cả 1 hệ sinh thái mới, phải đàm phán với rất nhiều các hãng truyền hình...Đó mới là lí do khiến iTV chưa thể ra mắt...Chứ không phải dăm ba cái công nghệ màn hình vớ vẩn...
em_ut
TÍCH CỰC
11 năm
@memo4148 Phức tạp hay không cũng còn tùy vào người sử dụng như thế nào và nhu cầu ra sao. Nếu nói 1 chiếc Smart TV ngày nay phức tạp rối rắm cũng đúng nếu như chúng ta thích vọc vạch và muốn tận dụng hết các chức năng của nó. Còn sử dụng những chức năng cơ bản như TV ngày xưa thì TV bây giờ cũng thế, những người lớn tuổi cũng có thể sử dụng được thôi. Mà bây giờ con nít cũng khác xưa rồi, được tiếp xúc với công nghệ sớm nên chúng cũng mau chóng tiếp thu lắm. Cách đây gần 2 năm mình mua con S2, đưa cho thằng cháu lúc đó mới 4 tuổi xài, cứ nghĩ là nó sẽ không biết cách mở khóa máy vậy mà sau 2 lần nó đã tự mở khóa máy rồi mở game ra chơi mà mình ko phải chỉ bảo gì hết. Xét về nền tảng di động cũng vậy thôi. Nếu người dùng chỉ dù để nghe gọi là chủ yếu thì iOS hay android cũng như nhau, cũng dễ tiếp cận hết. Còn làm những việc đòi hỏi hiểu biết hơn 1 chút như cài game, app hay chép nhạc phim thì cũng đầy người xài iOS phải đi ra tiệm đó thôi chứ ko riêng gì android cả. Chẳng biết Apple sẽ ra TV như thế nào những cũng khó để mà cạnh tranh vì trong mảng TV thì Apple đi sau rất lâu mà lại không tự sản xuất để nắm giữ công nghệ về màn hình. Với TV thì người dùng có thể dùng bất cứ 1 nền tảng nào cũng được vì nó ko di động, có thể kết nối với nhiều thiết bị khác như đầu HD, máy tính,...
Mà theo mình nghĩ nếu tin này là đúng thì Apple đang muốn đưa OLED vào điện thoại và máy tính bảng hơn vì hiện nay công nghệ này vẫn còn mới mẻ nên giá thành còn rất cao. Mà dạo này Apple chẳng biết đâu mà lần, mới đọc tin bên HDvietnam thấy Tim Cook chê OLED màu sắc tồi tệ mà. Apple dạo này toàn nói khác với làm. Lúc rchuẩnn bị ra 4S thì khẳng định iPhone chỉ có 1 kích cỡ màn hình nhưng iPhone 5 thì sao?
memo4148
ĐẠI BÀNG
11 năm
@em_ut Vậy trước khi Iphone ra mắt thì Apple biết gì về điện thoại? Họ nắm công nghệ gì về màn hình? Thậm chí họ còn chẳng biết quái gì về các công nghệ di động...

Ấy vậy mà iphone đã thành công...Vì sao? Vì nó là chiếc điện thoại chưa từng có...

iTV cũng sẽ như vậy nếu nó ra mắt (tất nhiên nếu đó là sản phẩm tâm huyết cuối cùng của Steve Jobs)

Còn TV...Nó không phải là thứ dành cho dân công nghệ...không phải là thứ dành cho dân vọc...Nó là thứ để các bà nội trợ xem phim truyền hình và các ông bố xem bóng đá, trẻ con xem hoạt hình...Đơn giản chỉ có vậy
Happy New Year Thân chúc tất cả anh em Tinh Tế cùng gia đình...

Bước sang năm mới,dồi dào sức khoẻ,gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý !

nhung-cau-chuc-tet-hay-nhat.JPG
anhso-151203_chucmungnammoi.gif
01246641996
ĐẠI BÀNG
11 năm
mỏng vl, sau này iphone ipod vs cả ipad mà mỏng như con này thì ;))
Sharp đang gặp khó khăn nhưng phải thừa nhận là công nghệ màn hình của sharp rất đỉnh, Apple nên làm ăn với hãng này thì hơn nếu muốn đấu đầu với SAMSUNG trong linh vực TV
warnbroom
TÍCH CỰC
11 năm
@sakura47 Nếu nói riêng về OLED thì chỉ có Sony, Samsung và LG là 3 hãng phát triển và thương mại hoá lớn nhất công nghệ này, nên Apple thuê người của LG cũng là dễ hiểu.
[ Sigma ]
TÍCH CỰC
11 năm
@sakura47 Cũng dc nhưng giá mắc hơn LG. Chắc apple đang cần giá rẻ.:rolleyes:

Sent from my IM-A850L using Tinhte.vn
903white
ĐẠI BÀNG
11 năm
Quả táo hết đòn rồi :p :p
tưởng tượng độ mỏng của con Imac về sau này như chiếc TV ở trên thì chắc là siêu phẩm của năm quá.
nếu ra I Tivi thì coi chừng FPT nó kiện cho ^^
Hơ! Chắc "ghét" S/\MSUNG nên không thuê chuyên gia của họ. Về công nghệ màn hình Samsung có khủng hơn mà.
@Hoang_S Chưa chắc đâu. Nếu bạn đã dùng qua hàng lg bạn thấy màn hình của lg k thua ss đâu giá thành của lg dễ chịu hơn ss nhiều.
Tobie_arc
TÍCH CỰC
11 năm
@Hoang_S Mời bạn tìm lại trên tinhte xem giải thưởng màn hình tốt nhất trong năm thuộc vệ điện thoại hãng nào nhé.lg cũng là hãng đầu tiên sản xuất đc màn hình 5" full hd từ rất lâu rồi,samsung chưa đc như thế đâu.samsung chỉ giỏi quảng cáo và support phần mềm tốt thôi

Sent from my LG-F100L using Tinhte.vn
dự là 1 thèng bán công ty để kiếm chát
Tuyển tướng tài về bản doanh là hoạt động mình hoan nghênh nhất trong chiêu binh mãi mã để bành trướng thế lực .
bữa mình có coi trình diễn của samsung màn hình OLED uốn cong có bên Microsoft lên trình màn hình window phone 8 màn hình cong chất lắm
OLED mà cộng với Retina thì không biết sao nữa. Hay chia làm 2 loại thiết bị. Ipad OLED - Ipad Retina Hoặc Ipad OLED Retina 😁
Tv có thể mỏng thế này sao
Oled lòe loạt ...........ifans không mua đâu.
@WoodHouse Sai.đã là ifan thì bất cứ sp nào của apple đều đón nhận rất than thiện.vì ifan hiểu apple luôn đem những cái điều đẹp nhất lên idevice của họ.oled của ss khá rổ và ám xanh,tối..nhưng khi qua tay apple điều đó sẻ được khắc phục.
oled loè loẹt không quan trọng. Miễn là hàng apple thì sẽ được mọi người tung hô.

công nghệ oled rất vượt trội. Không ngờ bây giờ apple mới lộ ra dã tâm. Trước đây chắc tính chôm chỉa gì đó của Samsung nhưng ko được nên nay phải đi dụ LG
@thuongshoo đã hỏi mua SS không bán giá thấp. Hi!
huydan_vb
ĐẠI BÀNG
11 năm
Ôi, mình đã từng sử dụng qua các sp của apple, thực sự thì trái táo cắn dở không chỉ là thương hiệu lơn mà còn là trải nghiệm tuyệt vời. Mình đã sử dụng các sp của apple, lumia của nokia, samsung... Nhưng thật sự sp của trái táo đưa ra cho người sử dụng có được sự ổn định theo thời gian, các hãng khác cho dù chạy đua công nghệ hay cấu hình... Thì chỉ sau một thời gian sử dụng các sp của họ không còn mượt mà và ôn định như những ngày đầu. Chỉ thấy có apple là làm tốt đc điều đó thôi. Mình yêu các sp apple
huydan_vb
ĐẠI BÀNG
11 năm
@vuduyhong 3 việc bạn nhắc tới là 3 việc chính người dùng máy tính cần có rồi còn gì, nếu như ngồi nhà mình cũng chỉ cần có 3 cái việc đó thôi, đâu cần cái máy tính để bàn để ngồi ôm nó nhìn, ôm ipad vừa nhẹ vừa sướng chạy đi đâu cũng dùng đc, nếu như muốn làm việc thì chắc chắn cần laptop để dùng office, rồi. Nếu muốn chơi game thì thì mình ra vô quán net đánh đế chế, dota... Với bạn bè chứ chả ngồi ở nhà. Bạn nói như thể" với tôi, tôi chả cần oto, với tôi cái oto vô ích vì cần đi lại tôi đã có xe máy, mà muốn đi xa, tôi đã thuê xe khách, ". Bạn chỉ nói như thế khi bạn ko có tiền mua nó, khi bạn có tiền, bạn mua nó, người ta nhin vào đó tôn trọng bạn, bạn ko sử dụng nó bạn cho là không cần, khi có nó rồi bạn sẽ nghĩ khác
vuduyhong
ĐẠI BÀNG
11 năm
@huydan_vb Vậy tôi có được tôn trọng ? Chết cười với định nghĩa sự tôn trọng của bạn .
@vuduyhong đúng rồi. iPhone chỉ giúp mình đáp ứng những nhu cầu kết nối tối thiểu. Còn thằng em mình thì nó thích xem Tom và Jerry trên iPad, thích vẽ vời trên iPad, thích chơi game trên iPad. Còn mình cảm thấy đọc báo trên iPad dễ chịu hơn rất nhiều. 😃
Tất nhiên nếu bạn đã đọc báo quen = đt thì cân gì đọc báo trên tablet nữa? Nhưng vấn đề là nếu bạn đã đọc báo = tablet thì bạn sẽ ko còn thích đọc báo = đt =))) (nói chung). Kết nối 3G làm đt mình hao pin nếu đọc báo nhiều, chữ nhỏ khiến đôi khi mắt phải nheo lại, hơn nữa nếu xem clip thì còn làm nóng máy... haizzz ước chi có cái tablet dùng thì chắc đt mình chỉ để cơ động check mail, nhắn tin nghe gọi mất.
huydan_vb
ĐẠI BÀNG
11 năm
@vuduyhong Bạn có tiền bạn sẽ được tôn trọng, bạn đi xe máy và bạn đi xe hơi, xong bạn hỏi người ta xem, bạn đi xe nào thì người ta tôn trọng bạn hơn, thế mà cũng hỏi định nghĩa tôn trọng.
skul9x
TÍCH CỰC
11 năm
Chắc là dùng cho Mac hoặc Tivi thôi. Điện thoại và máy tính bảng dự sẽ dùng màn hình IGZO của Sharp. 😃
Màn hình IGZO của Sharp thấy bảo ít tốn pin mà. 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019