Apple tiếp tục tấn công Facebook với chính sách thuế mới trên App Store

Didu
26/10/2022 4:20Phản hồi: 103
Apple tiếp tục tấn công Facebook với chính sách thuế mới trên App Store
Apple vừa cập nhật chính sách thuế mới trên kho ứng dụng App Store, yêu cầu tất cả các nhà phát triển sử dụng tính năng mua trong app (In-App Purchase) phải đóng thuế 30% đối với các bài viết có quảng cáo trên mạng xã hội. Đây là hành động nhắm thẳng vào Meta với hai ứng dụng FacebookInstagram, lần đầu tiên Apple đánh thuế quảng cáo trên các ứng dụng di động.

Chạy quảng cáo bài viết (boost post) là tính năng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, Twitter, TikTok… nhưng chỉ Facebook và Instagram là không sử dụng nền tảng In-App Purchase của Apple. Nhiều năm trước Apple đã ép Facebook phải sử dụng dịch vụ của họ nhưng khi đó Facebook từ chối. Giờ thì Apple ra chính sách này.

Đại diện của Facebook chỉ trích Apple tiếp tục đưa ra những chính sách bóp nghẹt nền kinh tế số nhằm gia tăng doanh thu cho chính mình. Trong khi Facebook đưa ra luận điểm rằng Apple nói không lấy doanh thu quảng cáo của các nhà phát triển, thì đại diện Apple lại cho rằng tính năng chạy quảng cáo bài viết này là một phần của dịch vụ và sản phẩm số. Và đã từ lâu App Store đều đánh thuế với các sản phẩm, dịch vụ số như này (mức chia 30/70).

Facebook nói điều này một lần nữa ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp nhỏ khi bài quảng cáo của họ sẽ kém hiệu quả vì nền tảng phải nộp thuế 30% cho Apple. Họ sẽ phải trả nhiều hơn để đạt được mức hiệu quả quảng cáo như trước. Kể từ khi Apple ra chính sách App Tracking Transparency, Meta đã mất đi 10 tỉ doanh thu quảng cáo trong khi mảng quảng cáo của Apple tiếp tục tăng, cho nên đây sẽ là một đòn đánh thêm vào mảng mà cả hai bên đang kiếm tiền.

Nguồn: The Verge
103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

FB coi bộ lận đận ghê, bị Táo tấn công tới tấp 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
tuan 95
CAO CẤP
2 năm
@TienMinhTran do các thằng khác tính năng quá hay còn yahoo có gì. Về facebook so với các đối thủ hiện tại, vẫn quá mạnh.
@tuan 95 toàn ăn cắp bán thông tin dữ liệu người dùng bác nhỉ,hic
tuan 95
CAO CẤP
2 năm
@toilachi9 Thằng nào cũng vậy thôi, ko có dữ liệu sao mà sống
Ko nạp thì cút qua android mà sống 😁
@Vinyar Nguyen What's on your iPhone, stay on your iPhone - hình như ko ai nhớ tới The Fappening nữa nhỉ . Jennifer Lawrence cực phẩm
Yêu quá
tungldbt
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Vinyar Nguyen Các nhà Quảng Cáo thì chả quan tâm thằng nào sẽ là người phân phối. Họ chỉ quan tâm đứa nào mang lại hiệu quả thôi. Còn mấy thằng bán điện thoại hay phát triển app hay mạng xã hội diễn trò hề với nhau thì kệ mợ nó.
@dualshoсk Chứng tỏ cũng chỉ là loại xu thời, lạy thằng mạnh bắt nạt thằng yếu chứ hay ho gì?
@Leubaovitien Ồ thì ra FB là thằng yếu ^^

Thảo nào bị Apple vả liên tiếp ko dám làm gì, chỉ có gào mồm thôi ^^ Ít ra thằng Epic nó gào mồm xong còn dám kiện lại.
cơ hội để fb ra một hệ sinh thái riêng đối đầu mới Apple bao gồm: chip riêng, hệ điều hành riêng, điện thoại riêng, máy tính bảng riêng...v...v....bóp nghẹt lại đối thủ và sau này cũng để Apple cắn ớt lại y chang
TienMinhTran
ĐẠI BÀNG
2 năm
@giangvusg2021 Thằng cu Do Thái này láo lắm, chuyên gia bịt miệng người khác, phải để thím Cúc dạy cho bài học
romero
TÍCH CỰC
2 năm
@giangvusg2021 Fb kieu nay toi roi!
maxxis9999
TÍCH CỰC
2 năm
metaverse mà thất bại nữa thì mark chắc ra đi luôn, năm nay quá khó khăn cho đội FB. mà cũng đúng thôi FB giờ như cái chợ tạp nham, toàn quảng cáo, bán hàng, fake news... riết chỉ có dùng mess để nhắn tin với bạn bè thôi chứ chả buồn mà lướt feed nữa.
Đập cho chết cụ nó đi. Ghét Zalo, chuyển qua Mesenger mà giờ nó cũng quảng cáo tâ lả. Mong là imess, FaceTime liên lạc với bên Android được cho nó đỡ bực.
tungldbt
ĐẠI BÀNG
2 năm
@fear factor Thế theo ông hiện giờ người ta dùng nhiều là cái iMessage và FaceTime của ông hay là những thằng khác. có ai cấm thăng iMessage và FaceTime của ông không dc phát triển trên nền tảng Android không ?. Suy nghĩ tý ông ơi
@tungldbt Tôi đang mong nó phát triển cho Android để cho tiện. Đọc nên dùng đầu để hiểu trước khi cào dùm.
Còn ai xài gì kệ người ta, mắc mớ gì ngồi đó so đo? Riêng tôi và người quen (ai xài iPhone) thì liên lạc với nhau qua imess, FaceTime nhiều vì nó vừa ngon vừa tiện.
hoangduycc
TÍCH CỰC
2 năm
@fear factor Tôi theo dõi thì câu này " Đọc nên dùng đầu để hiểu trước khi cào dùm." mới dành cho bác đó. Còn bác kia lập luận hoàn toàn hợp lý nhé.
@hoangduycc Vậy mục đích cậu kia quote bài của tôi là gì nói nghe chơi?
Don't be Evil Apple !
"Apple yêu cầu tất cả các nhà phát triển sử dụng tính năng mua trong app (In-App Purchase) phải đóng thuế 30% đối với các bài viết có quảng cáo trên mạng xã hội."

"Facebook và Instagram là không sử dụng nền tảng In-App Purchase của Apple. Nhiều năm trước Apple đã ép Facebook phải sử dụng dịch vụ của họ nhưng khi đó Facebook từ chối."

Đọc xong thấy Facebook ko có bị ảnh hưởng
Penn
TÍCH CỰC
2 năm
@centernc Chưa thực sự rõ ràng lắm. Ví dụ Facebook có tính năng Donate, vậy có tính là in app purrchase không?
Mài hả Mark Xoăn, hả hê lắm
@austin_1st nhiều khi ko dùng facebook nữa cũng khoẻ
thấy hiện tại hầu như ai cũng thích dùng facebook
Coi Cook bitch slap thằng đầu xoăn đã thật. 
đạp chết thằng fb để tự kiếm quảng cáo ăn, chị cúc đớp lắm vl. chỉ đám cừu là thiệt
@kedote Thế có dùng chưa để biết nó quảng cáo cái gì và như thế nào trong app store chưa?
@gauto988 Mình dùng Android và iOS song song mấy năm nay để làm mobile apps, đủ để hiểu và biết hiển thị ads như thế nào, thông tin đến bạn
@kedote Thế mở cái App Store lên xem nó đang quảng cáo như thế nào rồi chứ?
@gauto988 mình không có lí do gì để cù nhây vấn đề này với bạn, biết đọc chữ, biết xài điện thoại thì tự khắc biết
ruantinghe91
ĐẠI BÀNG
2 năm
thím Cúc làm cỏ FB, cho thằng đầu xoăn bay màu
anh ''mắc xoăn'' thông ass ''tim nấu ăn'' đi nào
dmaingoc2009
ĐẠI BÀNG
2 năm
FB nộp tiền đê, để Apple đầu tư sáng tạo sản phẩm mới sang xịn mịn
Apple thì tham
FB thì nhọ
Ông Apple ăn dày thế?! 😁
ối giồi ôi huấn rose.gif
K.M.Huy
ĐẠI BÀNG
2 năm
trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết
ngokiet
ĐẠI BÀNG
2 năm
cừu nhà táo nuôi mà thằng khác lấy lông trộm là không được. muốn lấy phải chia tiền.
@ngokiet Vậy bạn là cừu của hãng nào 😅😅
@ngokiet bò nhà Sung nuôi thì lại bị thằng khác nó thịt miễn phí ^^
Vậy là bây giờ thu nhập từ bài đăng quảng cáo trong app cũng phải đóng thuế Apple à. Về hút máu Táo đứng số 2 thì không ai nhận số 1 hết rồi
Anonymox
TÍCH CỰC
2 năm
@nghaimin Có khi nào sản phẩm đăng bán trên các sàn thương mại điện tử như shopee, tiki... bọn nó cũng tìm cách liếm luôn 30% ko?
Penn
TÍCH CỰC
2 năm
@Anonymox Từ từ rồi đâu cũng phải đóng 30% thuế Apple thôi 😆
Anonymox
TÍCH CỰC
2 năm
@Penn ko biết nó mà dám làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra đây
Chạy quảng cáo trên face kỳ này hơi mệt =))
Anonymox
TÍCH CỰC
2 năm
@Hồ Đăng Khoa chạy quảng cáo FB giờ hiệu suất giảm 30% luôn á, mịe bọn chó Apple
Kallz
TÍCH CỰC
2 năm
@Anonymox nó thu phí thuế nữa doanh nghiệp tui đang chao đảo 😔

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019