Vậy thì càng ổn, vì du khách đã có thể đổ về đó và sinh hoạt với chi phí sinh hoạt tính bằng hàng trăm, có khi sang chảnh lên đến nghìn dollars thì 1 cái dây vài chục dollars không là gì cả. Còn ai tiếc tiền thì không mua, Apple đâu có ép ai mua. Bán được hay không mình không muốn bàn, mình chỉ muốn nói 1 cái dây = 2 Kg nho thì không mắc đâu.
@cáo nhỏ
Chú chưa đi nước ngoài bao giờ đừng phán bừa ngay cả bên Mỹ với người lao động bình thường 50$ cũng lớn rồi, bán cái dây dù với giá đó là không thể chấp nhận được.
@longruoi2905
Có nhiều thằng cả đời chưa bao giờ ra nước ngoài mà hở tí cứ chém gió. Bla bla" ở nước ngoài thế này, ở nước ngoài thế kia"
Brazil 50$ chỉ bằng 1 kg nho. Nho khủng này nọ thì Vn cũng chả rẻ hơn đâu.
Thằng thanh niên con nít @cáo nhỏ chém kinh hồn thật, đúng là phong cách ngồi nhà múa phím google như giáo sư tiến sĩ ấy nhỉ. Tắt máy đi học đi nhé, hay xách vali đi đâu đó mà mở mang kiến thức, đừng ngồi đáy giếng nữa.
Hồi sinh viên mình đi học ở Úc cách đây mấy năm đi làm chơi chơi kiếm gần 200 đồng/ngày mà rón rén mãi đéo dám mua cái bao cao su iphone 😆 dùng iphone toàn phải để trần vì ko có tiền mua phụ kiện 😔
Bó tay, hàng Apple trước nay đắt đỏ nó là cái chuyện đương nhiên, thị trường hầu như ai cũng công nhận điều đó, lại còn lôi giá này giá kia vào bao biện cho cái sự đắt, thật là khập khiễng. Mỗi nước sẽ có cách tiêu dùng khác nhau, tại sao mà nhiều nước thu nhập bình quân mỗi tháng của ngta là nghìn hoặc chục nghìn USD mà vẫn coi 1 chiếc iphone mấy trăm USD là đắt, trong khi lương người Việt có mấy trăm USD mà vẫn xài iphone ầm ầm, người nước ngoài sang VN du lịch mà còn choáng vì dân tình toàn xài iphone. Nói để thấy cái thói quen tiêu dùng mỗi nước là khác nhau, nhưng tựu chung là hàng Apple chưa bh đc coi là rẻ hoặc hợp túi tiền