ASIAD 2022 sẽ có những bộ huy chương cho thể thao điện tử: DOTA 2, LMHT, FIFA, PUBG Mobile...

P.W
9/9/2021 2:55Phản hồi: 47
ASIAD 2022 sẽ có những bộ huy chương cho thể thao điện tử: DOTA 2, LMHT, FIFA, PUBG Mobile...
Trang chủ của Hội đồng Olympic châu Á vừa chính thức tuyên bố, Đại hội Thể thao châu Á 2022 tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc tháng 9/2022 sẽ có 8 bộ huy chương dành cho 8 bộ môn thể thao điện tử, tạo điều kiện cho những gamer chuyên nghiệp tranh tài với màu cờ sắc áo của đất nước họ. Nhiều bộ môn trong số này là những cái tên vô cùng quen thuộc và được nhiều người Việt hâm mộ theo dõi, cũng như có không ít tài năng đang thi đấu chuyên nghiệp. Cụ thể hơn 8 bộ môn trò chơi điện tử thi đấu giành huy chương tại ASIAD 2022 bao gồm:

  • Arena of Valor (Liên Quân)
  • DOTA 2
  • Dream Three Kingdoms 2 (Ở Việt Nam phát hành phần 1 với tên 3Q Củ Hành)
  • EA Sports FIFA
  • Hearthstone
  • League of Legends
  • PUBG Mobile
  • Street Fighter V

Giám đốc điều hành Hội đồng Olympic châu Á, ông Husain Al-Musallam cho biết: “Chúng tôi hy vọng tuyên bố này sẽ cho phép tất cả các đội tuyển có thời gian đủ để chuẩn bị và trang bị trước thời điểm vòng sơ loại chính thức bắt đầu. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã và đang đảm bảo tổ chức những bộ môn thể thao thành tích cao, hứa hẹn đem lại những trận đấu mãn nhãn cho người xem, cho dù họ là những người đam mê eSports hay chưa biết gì về thể thao điện tử. Tại OCA, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với những người bạn tại Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á cũng như ủy ban tổ chức đại hội thể thao châu Á Hàng Châu để đảm bảo triển khai thành công những bộ môn eSports tại ASIAD 2022.”

Trước đó tại ASIAD 2018 tổ chức tại hai thành phố Jakarta và Palembang của Indonesia, đã có 6 bộ môn thể thao điện tử đã được trình diễn nhưng không cho các gamer chuyên nghiệp tranh các bộ huy chương: LMHT, Liên Quân, PES, StarCraft II, Clash Royale và Hearthstone.

Theo OCAsia
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình rất khoái game. Nhưng tổ chức chung với thể thao rồi có cả huy chương thế này thì rất nhảm nhí.
@Huy †rần Bạn nói có lý. Nhưng đó chỉ là bắt bẻ về mặt chữ nghĩa. Còn về bản chất thì từ trước đến nay nó là đại hội thể thao. Mà thể thao phải là vận động thể chất chứ ko phải ngồi 1 chỗ bấm nút hoặc cắm mặt vào cái điện thoại.

Nếu game tổ chức giải đấu riêng thì gọi nó là esport cũng hợp lý. Nhưng thi đấu chung ở đây rồi lại còn huy chương thì mình thấy rất nhảm nhí. Rất nhảm nhí !
@Huy †rần Xàm xí ,bạn kia nói đúng rồi cãi cố ,biết được tí câu cú ra chém tung trời ,đúng là bông lúa chín thì cúi đầu
@dualshoсk Hoặc mình nói theo 1 hướng khác nữa và đơn giản hơn thì thể thao nó chia ra 2 loại là vận động thể chất và vận động trí não, game nó cũng thuôc loại vận động trí não( cũng đau đầu căng não, nhồi máu cơ tim) để chiến thắng 😆. Chứ không phải cứ ngồi không rồi tự nhiên nó thắng đâu. Nói chung có người thích vận động tay chân, người thích vận động đầu óc không phải cứ vận động tay chân mới được gọi là thể thao. Và cái tên đại hội là thể thao asisan chứ nó đâu phân biệt là thể thao trí não hay chân tay.
Screenshot_2021-09-10-12-51-40-453_com.microsoft.emmx.jpg
@Huy †rần Thì mình đã nói rồi: nó tổ chức giải riêng và muốn gọi là gì thì gọi. Gọi là esport hay thể thao trí tuệ, thể thao não, thể thao ngón tay, thể thao bàn tay .... đều được.

Cái mình đang nói nó nhảm nhí là việc tổ chức chung với 1 kỳ đại hội thể thao và lại còn có cả huy chương.
Re0
CAO CẤP
3 năm
Ko có audition
Thấy có mỗi Liên Quân thì VN còn có cơ hội tranh chấp huy chương, còn mấy môn khác thì hơi khó
yunneg
TÍCH CỰC
3 năm
@thewanted_1994 PUBG Mobile D' Xavier của VN đang là top 3 thế giới giải PMWI, Việt Nam cũng khá mạnh đó.
minhtie98
ĐẠI BÀNG
3 năm
@thewanted_1994 Seagame còn ăn đc. Chứ ra châu á thì ko ăn đc tàu khựa với hàn xẻng rồi.
tranvinh4u
TÍCH CỰC
3 năm
Sao ko làm 1 giải đấu thể thao điện tử riêng nhỉ, gộp chung với thể thao truyền thống thấy nó hơi thập cẩm
@tranvinh4u Có thế mới thu hút người xem. Giờ Olympic ít người coi quá.
Man404
TÍCH CỰC
3 năm
TQ đang cấm game online mà lại tổ chức game online chi
Man404
TÍCH CỰC
3 năm
@Louis Tran 2019 Con nít chơi là chính chứ giờ trước 18t ko chơi game online liệu sau 18t có chơi ko? + nó hạn chế truyền thông game nữa thì móm hết
@Man404 TQ là thiên triều, ban hành lệnh gì thì mọi nước ĐNÁ phải nghe theo hả bạn?
Man404
TÍCH CỰC
3 năm
@Long UFM À ko nhưng 99% game mobile hay pc ở xứ Đông Lào là từ mẫu quốc đó fend 😆))
Jero.xgo
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Man404 Vẫn câu hỏi, thì sao, liên quan j?! No cấm dân nó thì kmn
Hearstone vẫn còn người chơi hả ta
còn 20h nữa là hoàn thành 1000h đánh bot dota =))
@choigiky bot last hit cũng bá đạo lắm
Cười vô mặt
"muốn giết một con rồng, máu phải chảy thành sông"
nhiều game chắc Việt Nam sẽ dành được huy chương cho mà xem :d
jimmykudo
ĐẠI BÀNG
3 năm
Hi vọng được mỗi bộ môn Liên Quân. 😆))) Còn lại thì yếu thế so với các đối thủ khác.
wanttolove
TÍCH CỰC
3 năm
Liên quân, LOL, Fifa Việt Nam vô đối, PUBG thì nó hên xui rồi. Dota2 thì bỏ đi
Phucnguyen11
ĐẠI BÀNG
3 năm
@wanttolove LOL thì chưa đủ trình. Đánh MSI với CKTG chưa đội VN nào qua nổi vòng bảng. Ở Asiad vẫn dưới tầm TQ, HQ, Đài Loan.
wanttolove
TÍCH CỰC
3 năm
@Phucnguyen11 chơi mấy giải này mấy đội mạnh chắc ko đánh đâu b
Phucnguyen11
ĐẠI BÀNG
3 năm
@wanttolove Đội ở đây là đội tuyển quốc gia đấy ko phải mấy câu lạc bộ đâu bạn. Đây là lần đầu Esport đại diện cho quốc gia tranh huy chương ở Á vận hội, là một cơ hội lịch sử không thể xem nhẹ được đâu. Á vận hội chỉ thua mỗi Olympic thôi. Kiểu gì TQ, HQ nó cũng chọn những thằng giỏi nhất vào đội tuyển để tranh HCV.
wanttolove
TÍCH CỰC
3 năm
@rong_lua game ko có server VN ai chơi bạn ơi. chơi giải trí chơi có Vn mới vui vô chơi toàn bọn thái với indo đúng chán
có tốc chiến ko ad
CHÁN NHỂ KHÔNG CÓ ĐẾ CHẾ :V KHÔNG THÌ CHIM SẺ NÓ MÚT MẮT 1 CÁI HCV
Phucnguyen11
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Hùng Phan 557 Có mỗi VN, TQ tranh vàng bạc thì đánh đấm gì. Sợ ko có thằng nào khác tham gia để trao cái HCĐ cho đủ bộ.
Cs go
_ DOTA 2 hí hí
thelord186
TÍCH CỰC
3 năm
Dota 2 thì vàng chắc lại về tay "thiên triều" 😔
@thelord186 thuê dendi nhập tịch kkk
Coi như kéo thêm khán giả trẻ từ esport qua để tăng độ phủ và quảng bá thôi. Chứ mấy tay thể thao ghét thể thao điện tử lắm và lại còn tổ chức chung và tranh huy chương.
Tổ chức ở Trung Quốc thấy cũng ổn vì họ có cơ sở, đã tổ chức rất nhiều giải và visa nó dễ xin, chả như đông lào toàn vô địch mà không có visa đi thi đấu ngồi nhà coi bọn nó đánh.
k có game mình yêu thích

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019