Chủ thớt không có kiến thức về thiên văn nên ngay cái tên gọi các hành tinh mà cũng viết sai tè le. Vốn dĩ Hoả Tinh, Kim Tinh... không phải là ngôi sao nên không thể gọi là "sao Hoả", "sao Thuỷ"
Thay vào đó, người ta sẽ gọi là "Hoả Tinh" hoặc "Sao Hoả" với điều kiện là viết hoa tất cả các chữ cái đầu vì đó đều là các tên riêng. Khi đó, chữ "Sao" được viết hoa sẽ là một phần của tên gọi. Tương tự "Bác Hồ" là đang ám chỉ Hồ Chí Minh, còn "bác Hồ" thì đơn giản là ông bác nào đó tên Hồ.
Tương tự khi viết "Mặt Trăng" thì đó là tên riêng nên sẽ là Chị Hằng, vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Còn nếu nói "mặt trăng" thì đây là một khái niệm chỉ các vệ tinh của các hành tinh như Titan, IO, Europa.
thời bọn Tàu ngàn năm trước chúng éo có cái telescope đâu để mà phân biệt được. người Việt học theo Tàu nên gọi y chang như nó. trình độ thiên văn của Tàu tới đâu thì người Việt ngàn năm trước là tới đó
vì chúng éo nhìn được hơn Kim Thuỷ Hoả Thổ Mộc nên chúng nó đặt tên theo ngũ hành. người Việt học theo nên chẳng qua sửa 'tinh' thành 'sao', chấm hết. còn chừ muốn dùng tên cho chuẩn thì IUA nhé cho nó vuông
giống hệt câu hỏi năm xưa trên đường lên đỉnh olympia
"trên một chiếc xe đang di chuyển, điểm nào của bánh xe có vận tốc nhỏ nhất?"
câu trả lời là "điểm tiếp xúc với đường, vì vận tốc tức thời ~0"
từ đó đường lên đỉnh olympia với mình chỉ ngang hãy chọn giá đúng thôi