
Ngày đầu cầm trên tay chiếc smartphone android, điều mình bỡ ngỡ nhất là mở màn hình máy bằng cách ấn nút nguồn. Dùng nút nguồn để mở máy khá bất tiện. Nếu như điện thoại bạn dùng có nút nguồn thiết kế hợp lý thì quá là OK rồi nhưng điện thoại mình dùng thì thiết kế nút nguồn khá nhỏ. Chưa kể đi đường cần sử dụng đến máy, mà rờ rờ để mở thì quá tệ. Điều mà mình lo ngại nhất là liệt nút nguồn.[prebreak][/prebreak]
Video dùng awesome on off ultimate trên Lenovo P700
và ứng dụng Lock screen của 360 Launcher
Vọc vạch mất 3 ngày…… đọc rất nhiều bài viết trên tinhte, mình thử sử dụng Taptap. TapTap do không tương thích với smartphone của mình nên không nhậy: vuốt cảm ứng camera trước hoài chả mở nổi máy……. CÁU, BỰC MÌNH…

Ngày thứ 5, chuyển sang Awesome On Off. Hài lòng. Không còn gì để chê. Smartphone được tắt màn hình bằng cách vuốt cảm ứng camera phụ, mở bằng cách dựng máy góc cài đặt ( mình cài 60 độ, lắc cổ tay là màn hình sáng). Do mình cài thêm lock của 360 Launcher nên Slide to lock thêm 1 lần nữa là máy được mở. Cái mặt hý hửng phải biết. Vui vui….
Hiện tại, mình vẫn đang sử dụng cách mở này và không có ý định sử dụng ứng dụng thay thế khác. Có người bảo dùng những ứng dụng vậy làm máy rất tốn pin. Cũng có lý vì những ứng dụng vậy chạy ngầm, CPU hoạt động liên tục.Awesome on off Ultimate Việt hóa
- MF : Awesome on off Ultimate
- Box: Awesome on off Ultimate
- Fshare : Awesome on off Ultimate
Smartphone mình đang sử dụng Android 4.0
Lựa chọn dùng nút nguồn hay ứng dụng là sự lựa chọn riêng của mỗi người. Dùng smartphone mình chấp nhận thời lượng pin kém hơn nhưng sao tiện dụng nhất thôi.

Bạn cũng sử dụng Smartphone Android chứ ?? Bạn mở máy như nào??