Báo Trung Quốc khẳng định SMIC đã đạt được tiến trình 7nm, đủ khả năng cạnh tranh với các hãng lớn

bk9sw
1/9/2022 16:28Phản hồi: 178
Báo Trung Quốc khẳng định SMIC đã đạt được tiến trình 7nm, đủ khả năng cạnh tranh với các hãng lớn
Thời báo South China Morning Post đã vừa có bài đăng cho biết SMIC đã đạt được bước đột phá về công nghệ tiến trình 7nm, có thể cạnh tranh sòng phẳng với Intel, TSMC và Samsung. Bước đột phát này có được nhờ kỹ nghệ đảo ngược thiết kế, khiến SMIC chỉ mất 2 năm để từ 14nm xuống 7nm trong khi TSMC hay Samsung mất từ 3 đến 5 năm. Thêm vào đó SMIC vẫn có thể sản xuất chip 7nm mà không cần đến các công cụ tiên tiến.

Hồi tháng trước, đã có thông tin cho biết SMIC đã phân tích ngược thiết kế của một con chip lấy từ máy đào bitcoin, sau đó tự làm một con tương tự dù không được dùng các hệ thống quang khắc siêu cực tím (EUV) tiên tiến nhất của ASML Hà Lan.

Theo trang TechInSights thì "có nhiều điểm tương đồng về công nghệ tiến trình, thiết kế và những cải tiến của tiến trình giữa SMIC 7nm và TSMC 7nm", thế nên SMIC có thể áp dụng cách triển khai tương tự TSMC với tiến trình 7nm của riêng mình. Cũng theo TechInSights thì công nghệ mà SMIC có "đã đạt độ chín" và có thể cạnh tranh với TSMC, Samsung hay Intel.

Các nhà phân tích và chuyên gia trong ngành công nghiệp nhận định rằng SMIC vẫn có khả năng sản xuất chip 7nm bằng máy quang khắc tia cực tím sâu (DUV) - loại máy Trung Quốc vẫn có thể sở hữu và dưới sự chỉ đạo của Liang Mong Song - đồng giám đốc điều hành của SMIC, ông từng là điều hành viên cấp cao của TSMC.

008 SMIC.jpg
Bước đột phá của SMIC cũng giúp giảm sự lệ thuộc của Trung Quốc đối với công nghệ của phương Tây trong tình thế khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến ngày một thu hẹp dần. Các nhà phân tích công nghiệp hiện đang theo dõi nhất cử nhất động của SMIC bởi ai cũng muốn tìm hiểu xem liệu các lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh có thể ngăn cản mục tiêu tự cung tự cấp bán dẫn của Trung Quốc hay không.

SMIC hiện đang là cái tên hàng đầu trong danh sách các công ty dính cấm vận của Mỹ và đồng minh về xuất khẩu công nghệ. Từ tháng 12 năm 2020, SMIC đã được đưa vào danh sách thực thế (Entity List) của Bộ thương mại từ đó bị cấm tiếp cận các công nghệ có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Mục tiêu của các lệnh cấm cũng là nhằm kiềm chân SMIC, khiến SMIC khó có thể phát triển tiến trình dưới 10nm để sản xuất các vi xử lý tiên tiến.

Ngoài ra, Mỹ còn được cho đã vận động chính phủ Hà Lan ngăn ASML bán máy quang khắc thế hệ mới cho các công ty bán dẫn Trung Quốc bao gồm SMIC.

Trước những đòn cấm vận này, SMIC đã chuyển sự tập trung sang công nghệ 28nm cũ nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi để chế tạo chip cho nhiều ngành công nghiệp khác, điển hình là xe hơi. Cuối tuần trước, SMIC cho biết sẽ bỏ ra 7,5 tỉ đô để phát triển dây chuyền sản xuất các tấm wafer 12 inch tại thành phố Thiên Tân. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng sản lượng nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt mặc cho các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ.

SMIC có ý định cho phép các công ty Trung Quốc khác cũng đang bị ảnh hưởng bởi cấm vận tiếp cận quy trình sản xuất bán dẫn tiên tiến của mình, hướng đến mục tiêu giảm phụ thuộc của Trung Quốc vào công nghệ của phương Tây dựa trên những gì đã học được từ 3 ông lớn là TSMC, Samsung và Intel, từ đó thúc đẩy sản xuất hàng loạt.

Theo: South China Morning Post; Interesting Engineering
178 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Obama và Biden có 8 năm dài đằng đẳng trong Toà Bạch Ốc đã chẳng làm gì để ngăn cản Tàu ngày càng lớn mạnh. Thật đáng tiếc cho bác Trump, 4 năm là quá ngắn.
arbre
TÍCH CỰC
2 năm
@zipder Có thể Trump không nhân văn nhưng mình thấy chuyện Mỹ è cổ ra đóng góp ngân sách Nato còn Đức đóng chẳng bao nhiêu có đạo Đức giả là giỏi
@arbre Vậy bạn có thắc mắc vì sao Mỹ "è cổ'' ra đóng vào ngân sách NATO vậy không ? Bạn biết trên thế giới có bao nhiêu cái base của Mỹ đóng ở đó không ? Và tiền đó Mỹ dành cho chi tiêu của quân đội Mỹ ở đó là chính chứ có phải mấy thằng thành viên NATO còn lại cắn đc miếng quái nào đâu . Còn Đức nó có quân đội thực sự quái đâu mà phải đóng góp nhiều , bạn ko biết ở Đức cũng có 35k lính Mỹ đang canh giữ hộ ah ?
Cười vô mặt
arbre
TÍCH CỰC
2 năm
@zipder Mình biết Mỹ có nhiều căn cứ quân sự, ở Nam Hàn, Nhật... nữa, ông Trump muốn Châu Âu đóng góp nhiều hơn, không chịu thì đường ai nấy đi, xây đường ống north stream 2 rồi đó, giờ tha hồ mua ăn mừng
vunampro92
ĐẠI BÀNG
2 năm
@nguyenvietthe Độc quyền chẳng bh là tốt. Thằng nào hơn mình cũng đều đểu thôi!
Có khi nào lịch sử lặp lại không khi chưa đầy 1 năm mà tiến trình đã giảm xuống tới 7nm rồi
@Wukoi Tàu giờ nó khôn rồi, bắt đầu trồng cây và môi trường trong nước nó rồi.
Còn mấy nước mà nó đầu tư thì tận duyệt.
chanhthi
TÍCH CỰC
2 năm
@Ma Vương _ MT Chớ nghe những gì trung quốc nói, hãy nhìn những gì trung quốc làm
@Ma Vương _ MT Thì nó đi ăn cướp để mang về cho con dân của nó, ngàn năm nay Tàu luôn vậy mà!
@Ma Vương _ MT sợ nhất là mấy anh trung quốc này bác nhỉ,hic
TechInsight đã thiết kế ngược lại con chip của SMIC, họ nhận thấy chúng gần giống với công nghệ của TSMC.
Trước đó, TSMC, công ty có trụ sở tại Đài Loan, đã từng 2 lần đệ đơn kiện SMIC (vào các năm 2002 và 2006) vì cho rằng SMIC sao chép công nghệ quy trình sản xuất chip bán dẫn của họ. Vụ việc lần này với tiến trình 7nm có thể sẽ dẫn đến cuộc chiến pháp lý giữa hai công ty này.
Đừng nói nữa, quất đi em
Blackcataz
TÍCH CỰC
2 năm
@thaiduy911 nếu sản phẩm của xiaomi mà sử dụng đồ bị cấm thì có dám bán ở thị trường âu mỹ ko ????.
thaiduy911
TÍCH CỰC
2 năm
@Blackcataz Thị trường nước nó dùng chip của nó, ra nước ngoài nó dùng snap cấm sao đc bạn, với cả mục đích chính của nó là tự chủ công nghệ, công ty nhà nước mà
Blackcataz
TÍCH CỰC
2 năm
@thaiduy911 cái gì chẳng có lịch sử, xưa huawei bị đập những thương hiệu con phải bán cho bọn khác ngay mới đc mới ở nc ngoài. Muốn ăn 2 đầu thì có mà mơ
jack_kernel
ĐẠI BÀNG
2 năm
@thaiduy911 Máy móc của SMIC vẫn là của Mỹ, hóa chất vẫn phải nhập của Nhật. Mấy cái này không sao chép được . Nếu thắng kiện thằng SMIC xác định nôn tiền ra bồi thường TSMC nếu còn muốn làm chip tiếp
MavicVN
ĐẠI BÀNG
2 năm
TSMC thừa biết kiện SMIC chẳng có kết quả gì, ngoài copy thì SMIC vẫn tiếp tục chiêu mộ nhân viên TSMC mỗi ngày.
hutrucdaisu
ĐẠI BÀNG
2 năm
@dinhtdhk22 thằng hàng xóm qua gạ vợ mày để kiếm đứa con thì mày sợ nó vả vợ mồm nên cứ để cho nó cứ làm tới à?
@ngochituong97 Heo quay là 1 điển hình
Blackcataz
TÍCH CỰC
2 năm
@dinhtdhk22 học cái gì. bạn làm ra 1 công thức ngon nhưng bị người khác xem và copy bạn có thích ko ?
Mr.Chuong
TÍCH CỰC
2 năm
Nó văn vẻ. Đi ăn cắp trí tuệ thằng khác rồi nói phân tích ngược. Hỏi có ai muốn thằng ăn cắp đứng đầu thế giới. Rồi lúc đó sẽ ra sao
@westwest Có từ nào thể hiện sự ủng hộ không?
@Saitohajime318 OK men
chanhthi
TÍCH CỰC
2 năm
@Bạn và 500 Anh Em Ăn cướp công khai đỡ hơn ăn trộm lén lúc bạn ơi
@chanhthi Tiêu chuẩn kép
bita95
TÍCH CỰC
2 năm
Thằng nào cũng ăn cắp cả thôi. Trong khi mấy ông ở đây chửi thằng tàu khựa ăn cắp công nghệ, thì thằng mẽo ngày ngày đi ban phát dân chủ, ăn cắp tài nguyên, nguyên liệu. Cố gắng để cùng đưa Việt Nam tự lực không phải bợ đít thằng nào trước đi đã, chứ chửi nó có thay đổi đc gì ko?
world2015
ĐẠI BÀNG
2 năm
@zozolozozove Mấy đồ đấy bạn đi ăn xin của tàu à mà đập, 2 vấn đề chẳng thấy liên quan mịa gì cũng cho vào nhau vẫn đem ra để so sánh dc giỏi thật, nó là công xưởng của thế giới ko nhập của nó nhập ở âm phủ à, bú đá ít thôi
Cowboyz
TÍCH CỰC
2 năm
@bita95 Nó ăn cắp tài nguyên gì nhà mày? Hầm vàng à?
Cowboyz
TÍCH CỰC
2 năm
@zozolozozove 100% não mày nhập từ tàu nốt. Bốc phét nó vừa phải thôi 😁
bita95
TÍCH CỰC
2 năm
@bita95 Giới trẻ VN mong là không gói gọn trong cái động này. Ai đả động gì tới thần tượng là nó cắn ngay đc, khác gì các cháu 10x không. Thời buổi này nên trung lập đi các cháu, thằng Tàu lăm le VN ngàn đời nay, nhưng thằng Mẽo cũng là lọai đạo đức giả, tất cả là vì lợi ích của chính nó thôi. Bớt bớt bợ đí.t lại.
Thế này có bán chip cho phương Tây được ko?
khoaslim
TÍCH CỰC
2 năm
@dlv.thickgame Trong bài có nói là để giảm phụ thuộc vào phương tây đó.
@dlv.thickgame Đầu tiên là phục vụ đc cho trong nước đi đã là mừng lắm rồi . Thị trường 1,4 tỉ dân đấy , bằng bao nhiêu nước Tây cộng lại ?
@zipder 1,4 tỷ dân lợi hại nhỉ, 1,4 tỷ dân nguy hiểm nhỉ? Vậy mà sau khi iPhone ra mắt 10 năm táo nó mới chịu mở store ở Trung Quốc.
@dlv.thickgame Mấy nữa ve sầu thoát xác, mở xưởng đúc mới chuyển giao công nghệ :v
lightmore
ĐẠI BÀNG
2 năm
@dlv.thickgame Mở store phải làm hành lang pháp lý cho các dịch vụ liên quan, từ máy chủ, csdl người dùng, quy trình thanh toán ... Apple 10 năm vô đc thì điều kiện đằng sau ko ai biết, như Google thì never luôn.
gỉ chứ tự tq chém gió mà dũng tin?
@ragefighter Vậy mà cũng coa khối ông tin đó chứ ..
baden009
TÍCH CỰC
2 năm
@ragefighter nhìn lượng bài ca tụng rồi tranh luận cũng biết có khối thằng tin TQ sản xuất đc tiến trình 7nm
Bác Thiệu đã nói đừng tin những gì ... nói
Cười vô mặt
Lại có cao nhân chỉ giáo
Sòng phẳng, đ mie, sợ gì
Blackcataz
TÍCH CỰC
2 năm
chúc mừng obama và biden đã thành công nuôi lớn tq =))))))
Fanncongnghe
ĐẠI BÀNG
2 năm
Trung Quốc mãi đỉnh. Intel mãi đỉnh. TSMC mãi đỉnh. SMIC mãi phèn
motnetmc
ĐẠI BÀNG
2 năm
chỉ có thể là các pháp sư trung hoa =)))
Chỉ mong VN làm chủ công nghệ 14nm để đảm bảo an ninh quốc phòng là ngon.
@dustonthewind 28nm còn chưa xong
traitay95
TÍCH CỰC
2 năm
@dustonthewind Micro met còn chưa có
@dustonthewind Luyện đc kim , đúc đc súng đi đã rồi hãy mơ tới mấy cái cao siêu
Cười vô mặt
amdxxx
TÍCH CỰC
2 năm
"reverse engineering" tưởng chỉ áp dụng với mấy món cơ khí hay máy móc gì thôi chứ giờ anh Tung Của chơi luôn cả hàng công nghệ cao-chíp bán dẫn các kiểu thì phải công nhận quá giỏi !
@amdxxx E là đòn gió thôi.
amdxxx
TÍCH CỰC
2 năm
Mình không hiểu về ngành này nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu khi Intel với cả ngàn kĩ sư mà còn loay hoay 14 với 10nm trong khi anh Tung Của dùng "reverse engineering" mà làm ra hẳn 7nm...
hungsisvn
TÍCH CỰC
2 năm
@@ ict làm cũng không đơn giản mà theo được
@amdxxx Thằng tự nghiên cứu khác với thằng đi ăn cắp chứ
@amdxxx mật độ bóng bán dẫn của note 10nm Intel có thể ngang với note 7nm TSMC và 5nm giả cầy của Samsung, đấy là tôi nghe nói thế =]
@amdxxx Mình thấy báo viết là các nhà nghiên cứu phát hiện ra con chip 7nm này sau khi reverse chip của SMIC, chứ không phải SMIC reverse để bắt chước.
Mong mod xem lại.

"Researchers at TechInsights made the conclusion after they reverse-engineered a sample chip made by Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), extracted from a cryptocurrency mining machine.
techmen
TÍCH CỰC
2 năm
Đã nói rồi cái khó ló cái khôn, Mỹ sai lầm khi cấm vận nó
@techmen Cũng sai lầm khi loại Nga ra khỏi hệ thống SWIFT. Giờ Nga và các nước khác tự tạo ra hệ thống riêng để không lệ thuộc USD. Vị thế của USD đi xuống.
techmen
TÍCH CỰC
2 năm
@Bạn và 500 Anh Em Ngoài chính sách xe điện ra thì chưa thấy Trump, Biden làm đ cái gì rõ nét nhỉ
arbre
TÍCH CỰC
2 năm
@Bạn và 500 Anh Em Mình nghĩ khó thay thế vai trò đồng úd, trong rổ tiền tệ thế giới không có đồng nhân dân tệ, ngay cả những đồng tiền mạnh như đồng euro hay yên Nhật còn chưa thay được
@VănNgũ
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tin được không?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019