Bkav bỏ qua google chỉnh android thành hđh bos

27/2/2021 5:10Phản hồi: 12
Bkav bỏ qua google chỉnh android thành hđh bos
Bkav bỏ qua google chỉnh android thành hđh bos
ANDROID GỐC không bao giờ có thể trở thành một hệ điều hành tuyệt vời

Tình cờ mình có đọc được 1 comment của bạn nói "Mặc định của Android là tốt lắm rồi. Để nguyên còn ngon hơn. Tự nhiên lại mang thập cẩm vào... chả ra cái gì".

Vấn đề này có triết lý. Android là một nguồn mở và phục vụ cho rất nhiều loại thiết bị, nên sẽ không có triết lý thật riêng cho một sản phẩm cụ thể. Thế nên sẽ không thể có cái riêng, chất riêng của 1 HĐH tuyệt vời được. Để có 1 HĐH tuyệt vời như BOS, Bkav đã nghiên cứu, làm chủ phần mềm. Bkav đã có văn hóa phần mềm rất nhiều năm nay. Ngoài ra để làm chủ, Bkav đã can thiệp sâu, Bkav làm chủ tất cả mọi thứ, tất cả mọi ngóc ngách cho dù sửa một chút xíu, tức là đưa ra một chút xíu nhỏ trong này thì cũng phải làm chủ BOS. Ngoài ra Bphone với phần cứng cao cấp, trau chuốt, thì phần mềm cũng cần xứng tầm.

Cụ thể mời các bạn đọc lại bài Anh Quảng trả lời các bạn Bfan trong buổi Offline TP.HCM năm 2017 nhé:

CEO Nguyễn Tử Quảng: “Vừa nãy Quang có đề cập đến chuyện là Android có rất nhiều cái không thỏa mãn user và không thỏa mãn Bkav. Và mình phải làm nó thành cái BOS thì nó mang tính triết lý hẳn hoi. Mình khẳng định với các bạn là không bao giờ Android, bản thân nó hay còn gọi là Android gốc không bao giờ có thể trở thành một hệ điều hành tuyệt vời. Nghe có vẻ rất là thắc mắc, nhưng nó mang tính triết lý ở đây. Android là một nguồn mở và nó phục vụ cho nhiều loại thiết bị, rất nhiều loại thiết bị. Nó không có một cái triết lý thật riêng cho một sản phẩm cụ thể.

Vậy nên cái nhóm làm Android họ có làm thế nào đi nữa cũng không thể trở thành 1 cái tuyệt vời. Đấy là tại sao các bạn dùng Android gốc các bạn thấy không thể nào thỏa mãn, và các bạn thấy luôn không bằng iOS. Thế nữa, là các công ty phát triển trên nền Android thì các bạn thấy là những công ty đó cũng chưa thực sự đủ năng lực. Ví dụ: Samsung.

Samsung thực sự không phải là nhà sản xuất phần mềm. Nó có tính triết lý. Chưa bao giờ Samsung được coi là một công ty phần mềm. Không có văn hóa của công ty phần mềm, có nhân lực thực sự có văn hóa về phần mềm như kiểu Microsoft hay là Apple hay là Bkav. Đấy là công ty có văn hóa phần mềm, thì mới có thể có phần mềm đỉnh cao. Samsung, họ có customize đến thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ có thể làm được cái tốt nhất, thật là tốt. Và thực tế các bạn thấy đúng không, gần đây của họ tốt lắm, bằng cách là thôi tốt nhất làm gần giống cái gốc, nhưng mà họ càng thêm càng dở. Các bạn cũng thấy rồi. Ví dụ lớn nhất là Samsung đúng không, trong cái Android.

Ví dụ khác là HTC. HTC cũng không phải là công ty phần mềm. HTC là đi lên từ công ty làm out-source, tức là làm thuê phần chế tạo, ngày xưa là cho O2, nhà mạng của Anh. Sau đó là Nexus của Google cũng không phải công ty phần mềm. Họ không có văn hóa phần mềm thực sự.

Các bạn thấy tại sao là BOS, các bạn là những người dùng hằng ngày rồi. Mình không nói nó đã tuyệt hẳn 100%. Kể cả những bạn đã làm nhiều năm nay rồi cũng chưa tuyệt hẳn. Tất cả là quá trình phát triển đi lên. Các bạn nhìn thấy ở đấy cái sự hoàn hảo, cái cơ hội để hoàn hảo, cái sự để khác biệt, cơ hội để khác biệt. Bởi vì đấy nó là thuộc về văn hóa của một công ty có bề dày về phần mềm. Bkav xuất phát là 1 công ty phần mềm. Đấy là tại sao lại như vậy. Và có thiết bị, đặt ra mục đích là thiết bị cao cấp và trau chuốt. Thế nên là phần mềm nó cũng tương xứng. Đấy là tại sao không đơn giản đề có cái BOS như các bạn thấy đâu, không đơn giản như thế.

Và các bạn khác, về Android tại sao mọi người lại chưa thấy thỏa mãn là như vậy. Nó mang tính triết lý. Mình bổ sung một chút như vậy. Thì Quang có thể bổ sung thêm, làm như thế nào. Với cái triết lý như thế thì chúng ta phải làm chủ tất cả mọi thứ, tất cả mọi ngóc ngách cho dù sửa một chút xíu, tức là đưa ra một chút xíu nhỏ trong này thì mình phải làm chủ nó. Nguồn mở ra, kết quả không phải là của công ty nào cả, của nhân loại, nguồn mở của nhân loại. Google sở hữu cái đấy thôi, nhưng nó là của nhân loại, chứ không phải là của riêng Google. Về triết lý nguồn mở nó là như vậy.”

Link Clip: https://cellphones.com.vn/sforum/nguyen-tu-quang-android-goc-khong-bao-gio-co-the-tro-thanh-mot-he-dieu-hanh-tuyet-voi?utm_source=sforum&utm_medium=tin-tuc
12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thế là anh Quảng chưa xài google pixel rồi 😁
Vâng. Triết lý. Nhưng xin hoài cái GPP mà Google vẫn không cho. 😂
@maidng Nghe đồn có rồi mà bác. Cật lục lắm thì phải 😅
THẢ BPHONE B86 VÀO NƯỚC RỒI ĐÔNG ĐÁ TRONG 5 TIẾNG - Mua Bphone tại chuỗi cửa hàng Bphone Store toàn quốc

👉 Chống nước, chống bụi IP68+ (chống nước ở độ sâu 2m trong 30 phút)

👉 CAMERA NHIẾP ẢNH ĐIỆN TOÁN

- Chụp cảnh đêm rõ như ban ngày.
- Chụp Macro cận cảnh rõ nét, chi tiết, dẫn đầu thị trường.
- Chụp khoảnh khắc: Chụp sắc nét những hình ảnh diễn ra cực nhanh, mắt người không thể nhìn rõ, duy nhất có trên Bphone B86.
- sCorrection: Một loạt ảnh được ghi lại đồng thời, AI sẽ phân tích, tổng hợp ra 1 ảnh chân thực nhất.

👉 Bảo mật nhất hiện nay: Tự động chặn hết các tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Tích hợp sẵn phần mềm diệt virus, chống nghe lén, chống mất cắp tài khoản cá nhân.
- Chống trộm: 89% khách hàng tìm lại được máy.

👉 eSIM: Có thể sử dụng lên tới 16 số điện thoại.

- Không phím bấm: Hai mặt kính cao cấp, kim loại nguyên khối không phím bấm, là xu hướng các điện thoại cao cấp đang hướng đến.
@Đại Việt 2020 Con hâm, vào trại thần kinh mà hô
@Đại Việt 2020 - Tự động nhắn tin moi tiền của khách hàng
- Nâng cấp phần mềm là sử dụng được esim
- Chụp ảnh sương mù bất chấp thời tiết
- Chụp đêm là ra ảnh đêm, tối thui tối hù chứ không như hãng a hãng g nào

Vâng, chỉ bphone mới đem lại những giá trị ấy cho người dùng, chúng tôi gọi đấy là CHẤT
Ông cờ rây zi nên vô chung mâm này mới đúng
Người Việt Nam có năng lực đặc biệt trong công nghệ, chỉ là chưa được sử dụng tối ưu và hiệu quả.
Burg
ĐẠI BÀNG
3 năm
Vãi. Em tưởng nó đang là một hệ điều hành tuyệt vời từ lúc sinh ra tới giờ
wuhoatu
TÍCH CỰC
3 năm
Cái thằng dở người lập luận đã thấy ngu. "chỉnh android" mà kêu là "hệ điều hành mới" ah???
Moá, nói ngu vãi chưởng, phải là công ti có văn hoá phần mềm mới làm ra phần mềm đỉnh cao. Phản biện như vậy hèn gì bị chúng chửi là đúng rồi.
ratahien
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cái họp fan club mà sao giống họp hội đồng nhà b vậy?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019