Cuộc phô diễn nền tảng AI Blackwell của NVIDIA đem lại rất nhiều lời trầm trồ trong giới công nghệ thời gian vừa qua. Tuy nhiên có 1 hướng đi khác, không quá "công nghệ" nhưng lại cực kỳ quan trọng đó là mảng chăm sóc sức khỏe cũng đang được hưởng lợi từ các mô hình AI của hãng này.
Theo thông tin từ chính NVIDIA thì trong tuần vừa rồi họ đã ký thỏa thuận với Johnson & Johnson trong việc sử dụng AI tạo sinh trong phòng mổ, cùng với đó thỏa thuận với GE Healthcare để dùng AI trong chẩn đoán hình ảnh. Đây là 1 trong những thứ NVIDIA sẽ làm trong thời gian tới với nhiều công cụ riêng biệt trong nền tảng Blackwell để hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe. Việc nghiên cứu thuốc hay vaccine trước khi đại dịch covid xuất hiện vẫn là quá trình khá từ tốn bởi phải trải qua nhiều bước nghiên cứu, có dạng thuốc phải mất đến hơn chục năm mới ra kết quả. Nhưng áp dụng công nghệ mới như mRNA đã thúc đẩy việc này lên rất nhanh và thời gian rút xuống chỉ theo năm. Giờ đây nếu được bổ sung các công nghệ AI mới rất có thể thời gian sẽ chỉ còn tính theo tháng. Các công ty công nghệ sinh học, hóa chất hay chuyên nghiên cứu phát triển thuốc và cả với người bệnh sẽ là những bên hưởng lợi lớn nhất từ công nghệ này, cả về khía cạnh thời gian lẫn tài chính.
Trong khảo sát dành cho CEO các công ty công nghệ sinh học vào cuối năm ngoái của Earnst & Young có tới 41% chia sẻ mong muốn có 1 cách nào đó tận dụng được AI tạo sinh cho mảng hoạt động của mình. Đây là nhu cầu rất lớn và Nvidia chắc chắn sẽ hưởng lợi nhiều từ việc áp dụng công nghệ AI của mình cho nhóm này. Trên thực tế họ cũng đã tạo 1 số nền tảng để hỗ trợ cho y học như nền tảng NVIDIA Clara và NVIDIA BioNeMo, là dịch vụ AI tạo sinh dành riêng cho việc phát triển, tinh chỉnh và triển khai các mô hình nghiên cứu thuốc mới. Năm ngoái họ cũng đã chi 50 triệu đô cho công ty dược phẩm Recursion cho các dự án nghiên cứu thuốc. Đổi lại Recursion sẽ dùng dữ liệu về sinh học và hóa học để huấn luyện AI của NVIDIA. Một số dự án hợp tác khác có thể kể ra ở đây như hợp tác với Genentech của Roche để phát triển cách điều trị và các phác đồ điều trị mới. Hay việc phối hợp với Schrödinger để tối ưu hóa phần mềm dành cho phân tích hàng tỷ nguyên tử để tìm các dạng thuốc mới.
Tất cả những cái trên là vẽ lên 1 viễn cảnh màu hồng cho NVIDIA, nhưng ở khía cạnh nhân viên các công ty có liên quan đến nghiên cứu y khoa và chăm sóc sức khỏe thì có tới 7/10 số người tham gia khảo sát về Nỗi lo về AI ở trong kinh doanh cũng do Earnst & Young tiến hành đang lo ngại về việc áp dụng công nghệ này trong công việc. Vậy nên câu chuyện khả năng triển khai AI và các cách để có được sự hài hòa giữa người và máy sẽ cần được đánh giá 1 cách nghiêm túc từ những nhà quản lý.
Tham khảo CNBC
Theo thông tin từ chính NVIDIA thì trong tuần vừa rồi họ đã ký thỏa thuận với Johnson & Johnson trong việc sử dụng AI tạo sinh trong phòng mổ, cùng với đó thỏa thuận với GE Healthcare để dùng AI trong chẩn đoán hình ảnh. Đây là 1 trong những thứ NVIDIA sẽ làm trong thời gian tới với nhiều công cụ riêng biệt trong nền tảng Blackwell để hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe. Việc nghiên cứu thuốc hay vaccine trước khi đại dịch covid xuất hiện vẫn là quá trình khá từ tốn bởi phải trải qua nhiều bước nghiên cứu, có dạng thuốc phải mất đến hơn chục năm mới ra kết quả. Nhưng áp dụng công nghệ mới như mRNA đã thúc đẩy việc này lên rất nhanh và thời gian rút xuống chỉ theo năm. Giờ đây nếu được bổ sung các công nghệ AI mới rất có thể thời gian sẽ chỉ còn tính theo tháng. Các công ty công nghệ sinh học, hóa chất hay chuyên nghiên cứu phát triển thuốc và cả với người bệnh sẽ là những bên hưởng lợi lớn nhất từ công nghệ này, cả về khía cạnh thời gian lẫn tài chính.
Trong khảo sát dành cho CEO các công ty công nghệ sinh học vào cuối năm ngoái của Earnst & Young có tới 41% chia sẻ mong muốn có 1 cách nào đó tận dụng được AI tạo sinh cho mảng hoạt động của mình. Đây là nhu cầu rất lớn và Nvidia chắc chắn sẽ hưởng lợi nhiều từ việc áp dụng công nghệ AI của mình cho nhóm này. Trên thực tế họ cũng đã tạo 1 số nền tảng để hỗ trợ cho y học như nền tảng NVIDIA Clara và NVIDIA BioNeMo, là dịch vụ AI tạo sinh dành riêng cho việc phát triển, tinh chỉnh và triển khai các mô hình nghiên cứu thuốc mới. Năm ngoái họ cũng đã chi 50 triệu đô cho công ty dược phẩm Recursion cho các dự án nghiên cứu thuốc. Đổi lại Recursion sẽ dùng dữ liệu về sinh học và hóa học để huấn luyện AI của NVIDIA. Một số dự án hợp tác khác có thể kể ra ở đây như hợp tác với Genentech của Roche để phát triển cách điều trị và các phác đồ điều trị mới. Hay việc phối hợp với Schrödinger để tối ưu hóa phần mềm dành cho phân tích hàng tỷ nguyên tử để tìm các dạng thuốc mới.
Tất cả những cái trên là vẽ lên 1 viễn cảnh màu hồng cho NVIDIA, nhưng ở khía cạnh nhân viên các công ty có liên quan đến nghiên cứu y khoa và chăm sóc sức khỏe thì có tới 7/10 số người tham gia khảo sát về Nỗi lo về AI ở trong kinh doanh cũng do Earnst & Young tiến hành đang lo ngại về việc áp dụng công nghệ này trong công việc. Vậy nên câu chuyện khả năng triển khai AI và các cách để có được sự hài hòa giữa người và máy sẽ cần được đánh giá 1 cách nghiêm túc từ những nhà quản lý.
Tham khảo CNBC