Bộ trưởng thương mại Mỹ: Cấm vận bán dẫn TQ là vô ích, thứ quan trọng hơn là Mỹ phải đầu tư

P.W
23/12/2024 10:52Phản hồi: 103
Bộ trưởng thương mại Mỹ: Cấm vận bán dẫn TQ là vô ích, thứ quan trọng hơn là Mỹ phải đầu tư
Bốn năm kể từ khi chính quyền tổng thống Joe Biden coi cuộc đua tự chủ công nghệ gia công bán dẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu, bộ trưởng thương mại, bà Gina Raimondo đã đưa ra quan điểm cho rằng, những nỗ lực giới hạn phía Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn gần như chẳng kìm hãm được tốc độ phát triển ngành bán dẫn của đất nước này. Trái lại, thứ quan trọng hơn là những khoản trợ cấp của chính phủ liên bang để kích thích đổi mới sáng tạo trong ngành bán dẫn nước Mỹ. Đó mới là thứ có thể giúp Mỹ dẫn trước Trung Quốc về công nghệ bán dẫn.

Trong cuộc phỏng vấn với bà Raimondo, bà cho biết: “Cố kìm hãm Trung Quốc là hành động vô ích.”

Gói hỗ trợ trị giá 53 tỷ USD thông qua đạo luật CHIPS and Science Act, thứ kích thích các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào mảng gia công bán dẫn nội địa nước này, cũng như sáng tạo khoa học, theo bà “là thứ quan trọng hơn quy định kiểm soát xuất khẩu.”

Gina-Raimondo0303.jpg.webp

Tổng thống Joe Biden đã biến những chính sách công nghiệp trở thành nền tảng cho công cuộc hồi sinh nền kinh tế Mỹ. Hồi đầu tháng 12, ông Biden đã có những tuyên bố tích cực về đạo luật CHIPS, cũng như những đạo luật khác, gọi chúng là “khoản đầu tư quan trọng nhất ở nước Mỹ kể từ khi đạo luật New Deal năm 1933 được thông qua.”


Chính quyền ông Biden cũng đã đẩy mạnh những nỗ lực ngăn chặn những doanh nghiệp và tập đoàn Trung Quốc mua những con chip xử lý từ những tập đoàn của Mỹ, hay những thiết bị gia công bán dẫn. Cùng lúc, họ cũng kêu gọi những đồng minh của Mỹ, bao gồm cả Nhật Bản và Hà Lan tham gia vào những nỗ lực chung để giới hạn khả năng tiếp cận công nghệ gia công bán dẫn của chính quyền Bắc Kinh.

Bà Raimondo, bộ trưởng thương mại Mỹ, chính là người chịu trách nhiệm triển khai chiến lược hồi sinh nền kinh tế cũng như ngành công nghiệp Mỹ, cùng lúc triển khai chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc. Bà đã vận động hành lang rất nhiều nhà lập pháp ở đồi Capitol để họ thông qua những dự thảo luật lớn để củng cố kế hoạch kinh tế, tăng cường kiểm soát xuất khẩu, và đẩy mạnh tái cơ cấu bộ thương mại Mỹ, từ một bộ máy quan liêu chậm chạp trở thành đơn vị với những động thái nỗ lực mở rộng cả ngành chip bán dẫn Mỹ.

shutterstock-1282302385-scaled.webp

Những nỗ lực ấy khiến bà Raimondo đi đến kết luận rằng những nỗ lực kiểm soát những công nghệ nhạy cảm, không để chúng rơi vào tay của các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn là điều quan trọng. Nhưng theo bà, kiểm soát xuất khẩu công nghệ bán dẫn trong mắt chính quyền Bắc Kinh chỉ tương đương với những cái gờ giảm tốc nếu xét tới nỗ lực thống trị ngành công nghệ toàn cầu của Trung Quốc:

“Cách duy nhất để đánh bại Trung Quốc là phải dẫn trước họ. Chúng ta phải chạy nhanh hơn, sáng tạo mạnh hơn họ. Đó là cách duy nhất để chiến thắng.”

Bình luận kể trên được bà Raimondo đưa ra trong những ngày cuối cùng ở vị trí bộ trưởng thương mại của bà dưới thời chính quyền tổng thống Joe Biden. Chính quyền tổng thống Trump, được thiết lập sau khi ông làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2025 tới, rất có khả năng sẽ thay đổi nhiều quy định của chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn Mỹ.

Ở nhiệm kỳ đầu tiên, chính quyền của ông Trump cũng đã có những nước đi mạnh tay để giới hạn khả năng mua sắm thiết bị bán dẫn nói riêng và tiếp cận công nghệ phương Tây nói chung của Trung Quốc. Trong số đó, Huawei Technologies bị ảnh hưởng mạnh nhất, khi gã khổng lồ thiết bị viễn thông này được coi là đầu tàu của ngành công nghệ Trung Quốc.

10-GettyImages-1142487742.webp

Quảng cáo



Tuy nhiên, kể tử khi đắc cử hồi đầu tháng 11, ông Trump đã không thiếu những lần đề cập tới khả năng rằng ông sẽ không tiếp tục áp dụng những quy định và chính sách như thời ông Biden. Tháng 10, khi thực hiện chiến dịch tranh cử, ông Trump từng đưa ra tuyên bố “thỏa thuận hỗ trợ ngành chip bán dẫn thực sự tệ.” Thay vì những khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp Mỹ, ông Trump đề xuất áp dụng hàng rào thuế quan “cao tới mức họ phải đến đây xây dựng nhà máy sản xuất chip mà chúng ta không phải hỗ trợ đồng nào.”

Người phát ngôn của đội ngũ chuyển giao chính quyền từ tổng thống Biden sang tổng thống Trump, Kush Desai nói rằng, tổng thống đắc cử đã lên kế hoạch chiến lược kinh tế trong nhiệm kỳ thứ hai bao gồm “tăng thuế nhập khẩu, giảm thuế thu nhập, cắt giảm quy định quản lý và bung tỏa nguồn năng lượng Mỹ.”

Ông Trump cũng đề xuất đẩy nhanh cấp phép cho những công ty có kế hoạch đầu tư ít nhất 1 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ. Điều này có khả năng sẽ giúp các doanh nghiệp được miễn việc đánh giá nghiên cứu tác động của quá trình kinh doanh đối với môi trường. Chính sách này có lẽ là nguyên nhân khiến SoftBank cam kết đầu tư 100 tỷ USD vào ngành trí tuệ nhân tạo và những công nghệ tiên tiến khác trên đất Mỹ.

BN-RE111-1206so-IM-20161210051209.jpg

Bà Raimondo đồng ý rằng hiện tại đang có những quy định cản trở khả năng cạnh tranh của nước Mỹ, nhưng “trao cho các công ty một tấm séc trắng để họ làm bất kỳ điều gì họ muốn có thể sẽ là một sai lầm lớn.”

Nhưng với chính bản thân chính quyền ông Biden, việc triển khai đạo luật CHIPS cũng đang gặp không ít trở ngại. Phần lớn nguồn tài trợ thúc đẩy sản xuất đã được chuyển cho những nhà sản xuất chip lớn, bao gồm Intel. Họ đủ điều kiện để nhận gần 8 tỷ USD tiền tài trợ của chính quyền liên bang. Vấn đề lại nằm ở chỗ, Intel đang phải vật lộn để bắt kịp với tốc độ phát triển của các đơn vị gia công bán dẫn ở Hàn Quốc hay Đài Loan. Và sau một loạt những kết quả kinh doanh không tốt, đầu tháng 12, CEO Pat Gelsinger đã bị buộc từ chức.

Quảng cáo



Bà Raimondo cho biết, bộ thương mại Mỹ đã đưa ra những biện pháp bảo vệ khoản hỗ trợ vào hợp đồng thỏa thuận mà chính quyền ký với các doanh nghiệp. Nếu Intel không làm những gì họ đã hứa, khoản hỗ trợ sẽ bị cắt: “Chúng tôi tin họ sẽ thành công, và chúng tôi muốn họ thành công. Cùng lúc, họ vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc kinh doanh.”

Vài nhà phân tích đặt ra câu hỏi, liệu Mỹ có đang tập trung quá nhiều vào sản xuất chip mà không rót đủ tiền vốn hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ bán dẫn hay không.

article-63a545260801a.jpg

Chris Miller, giáo sư trưởng Fletcher thuộc đại học Tufts, tác giả cuốn Chip War cho rằng: “Có vài người bày tỏ sự thất vọng, khi tham vọng nghiên cứu phát triển công nghệ bán dẫn đang kém hơn tham vọng mà các nhà lập pháp Mỹ kỳ vọng và khuyến khích.”

Giáo sư Miller cho rằng, sự mất cân bằng này là dễ hiểu, vì 80% nguồn tiền tài trợ trong quỹ thuộc đạo luật CHIPS đều được dành cho mục đích sản xuất chip bán dẫn. Tuy nhiên, bộ thương mại, hiện đang đóng vai trò trung tâm trong chính sách an ninh quốc gia của Mỹ, có thể sẽ cần tập trung kích thích nghiên cứu để giữ cho nước Mỹ dẫn đầu cả thế giới về tiến bộ công nghệ.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục mua được, hoặc tự sản xuất những cỗ máy gia công bán dẫn, dù nhiều công ty tại đây đã bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của bộ thương mại Mỹ. Các quan chức chính quyền Biden khẳng định rằng, chip của Trung Quốc vận hành kém hơn chip do các công ty Mỹ thiết kế, vì thế lợi thế trong tay các công ty trong nước hay của quân đội Mỹ vẫn tồn tại.

cbf0e92a-6c2d-4983-80e7-1b85c6cbaa26.jpeg

Khi bà Raimondo đến thăm Trung Quốc vào năm ngoái, Huawei đã chọn đúng thời điểm này để tung ra thế hệ smartphone Mate 60 series, với con chip tự sản xuất nhờ sự hỗ trợ của SMIC. Các quan chức Hoa Kỳ coi đây là một hành động khoe khoang từ phía Bắc Kinh, rằng quy định kiểm soát và cấm vận của Mỹ không khiến tiến trình phát triển công nghệ của Trung Quốc bị chậm lại.

Còn như tuyên bố của bà Raimondo trước đây: Chip xử lý vận hành những thiết bị của Trung Quốc không tốt như chip bán dẫn các doanh nghiệp Mỹ tạo ra, và rằng “đấy không phải những chiếc điện thoại tốt.”

Theo Wall Street Journal
103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chỉ cần cấm chíp là T.àu bị tiêu diệt thôi, cần gì phải lo lắng đầu tư làm chi, bà này khả năng cao là bị T.àu dùng tiền thao túng rồi !
@Nguyễn_Văn_Triệu Nố về đầu tư vào công nghệ Mỹ đứng số 2 ko ai dám nhận số 1 đâu, bả phát biểu cho có thôi, chứ Mỹ xưa nay đủ lực đi 2 đường quyền 1 lúc vừa cấm vận vừa đầu tư.
@baden009 thì là phát ngôn cuối nhiệm kỳ rồi còn xa thải gì nữa, chính phủ mới thì sẽ là bộ máy mới thôi
@pikupi Bộ tưởng mới là tỷ phú đầu tư nhiều công ty ỏ TQ có nguy cơ xung đột lợi ích quốc gia mới đáng ngại thì có. Nội các của Trump toàn tỷ phú, e đó là goverment of the rich, by the rich, for the rich!

Howard Lutnick, người được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Thương mại, đã thực hiện các khoản đầu tư đáng kể vào Trung Quốc thông qua các công ty dịch vụ tài chính của mình. Dưới đây là một số điểm chính liên quan đến các khoản đầu tư của ông:

Liên doanh của BGC Group: Công ty của Lutnick, BGC Group, sở hữu 33% cổ phần trong liên doanh với China Credit Trust, một doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc. Liên doanh này, được gọi là China Credit BGC Money Broking Company Limited, được thành lập tại Bắc Kinh và hoạt động trong lĩnh vực môi giới và cung cấp dữ liệu cho các thị trường tài chính khác nhau].

Vai trò của Cantor Fitzgerald: Công ty khác của Lutnick, Cantor Fitzgerald, đã hỗ trợ các công ty Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Mỹ. Công ty này đã bảo lãnh phát hành một số đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho các công ty Trung Quốc, bao gồm cả công ty công nghệ sinh học Adlai Nortye, công ty Trung Quốc đầu tiên niêm yết trên Nasdaq sau khi các quy định mới được thực thi.

Quan ngại về xung đột lợi ích: Với mối quan hệ tài chính của ông với Trung Quốc, có những lo ngại về khả năng xung đột lợi ích nếu ông đảm nhận vai trò đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách thương mại và thuế quan ảnh hưởng đến Trung Quốc. Các nhà lập pháp và chuyên gia đạo đức đã đặt câu hỏi liệu lợi ích kinh doanh của ông có thể ảnh hưởng đến các quyết định của ông với tư cách là Bộ trưởng Thương mại hay không.

Ảnh hưởng đến quan hệ thương mại Mỹ-Trung: Lợi ích kinh doanh của Lutnick có liên quan trực tiếp đến quan hệ thương mại Mỹ-Trung, điều này có thể làm phức tạp khả năng điều chỉnh các chính sách ảnh hưởng đến lợi ích tài chính của ông trong các liên doanh này.

Nhìn chung, các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh của Lutnick tại Trung Quốc đã gây ra sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh ông có thể đảm nhận vai trò định hình chính sách thương mại của Mỹ.
Ít ra đó là lời thừa nhận đúng thực tế đó. Hồi thế kỷ 19, 20 ai nói phải kiềm chế Mỹ cũng là điều nực cười. Tương tự với TQ bây giờ.
@nghaimin Không có WW1 và 2 thì không có Mỹ hùng mạnh sau này đâu.
Giờ nó rút kinh nghiệm rồi
@pine2103 Chỉ kiềm chế chứ k thể ngăn cản.
@nghaimin Hồi đó không ai nói chuyện đó hết 😃
@nghaimin Người âm lịch à , mỹ khi lập quốc dân số chỉ có 3 triệu người thì
đến năm 1920 dân số đã đạt cột mốc 106 tr người và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 1920 .

Năm 1920 Mỹ đã là nền kinh tế lớn nhất thế giới rồi , nó đã là vua từ 1920 rồi , tỉnh ngủ lại đi . Nó đã là vua từ 1920 rồi nên hồi đó nó đã nắm quyền sinh quyền sát trong tay rồi nên hồi đó ko có ai nói chuyện đó hết , sau này dân số Mỹ tăng lên 200 triệu dân thì lại càng bỏ xa vị trí thứ 2 . Đế quốc anh sau khi hệ thống thuộc địa tan rã thì dân số giảm chỉ còn có 40 triệu bằng số lẻ của Mỹ cho nên Mỹ nó ho một cái là phải sợ .

đến năm 2024 dân số Mỹ đã đạt cột mốc 340 triệu dân GDP cách biệt so với vị trí thứ 2 tương lại đến cuối thế kỷ này dân số tăng lên 500 triệu người , tức là dân số tăng thì GDP càng ngày càng phình to vô đối , trong khi đó đến cuối thế kỷ này dân số Trung Quốc giảm chỉ còn 800 triệu thì GDP sẽ giảm theo . Tức là trong tương lai GDP của Mỹ sẽ lớn khủng khiếp bỏ rất xa vị trí thứ 2 ( do dân số của Mỹ tăng trong khi các nước khác giảm)
Chip TQ làm ra thì bán cho TQ dùng thôi. AI của TQ ngon thì TQ cứ xài vì nó giỏi kiến thức và phù hợp với TQ và người TQ

Nhưng những thứ đó chưa chắc phù hợp với phẩn còn lại của thế giới

Cơ bản TQ cấm các công ty Mỹ thì Mỹ nó cấm chơi với các cty TQ thôi.
@HamDzui @8Keo có thể go go vài câu giá trị hơn ko? Ae nép vế im quá trời
@Sói Ca! Bắt bẻ xỉa xói nhục mạ người khác như vậy có giúp bản thân mày hay cộng đồng sang hơn chút nào ko?

Mỗi người mỗi quan điểm
@HamDzui Nói thẳng là cái nào ngon, bổ, rẻ thì dùng chẳng phân biệt TQ hay Mĩ. Người không rành công nghệ hay không xài AI bao g thì đòi cấm TQ nhưng những người dùng công nghệ thì thiết tha xài hàng TQ.
@tunglc Nếu cái nào tốt giá hợp lí thì xài thôi.
Ơ kìa. Sao mặt lại nghệt ra như thế. Phải cấm vận thêm chứ để Trung Quốc nó vươn lên là thế nào. Yên tâm là Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ cả 10-20 năm nữa cơ, nên là vẫn có thời gian cho các anh chị rửa tiền qua các khoản trợ cấp.
con đàn bà vô dụng chắc cũng chuẩn bị rụng thôi. nói chung để đàn bà làm k tin tưởng và kiểu vô tích sự.
@Bơm Lốp Tàu Hỏa Chắc chắn 1 điều là có ích hơn chú và mọi mặt đều hơn chú 👍
Quan điểm của tôi là với cái thủ đoạn gian manh xảo trá, thói ăn cắp nhận vơ (trừ COVID-19) và mặt dày thì nếu không cấm chắc tầm 10 năm là TQ sẽ vượt Mỹ về công nghệ ngay. Không nói đâu xa, đã cấm vận rồi đấy mà chúng nó vẫn tuồn được hàng để xài cơ mà 😃
@mcmxcvii Bạn đã quá khinh thường hai chữ : chợ đen . Ngay cả mấy anh Nga ngố còn lấy được con macbook m4 trong khi đó lúc đó nó chưa bán + cấm vận đủ thứ do phương tây áp đặt mà vẫn được đấy thôi
Bộ thương mại Mỹ mà quang liêu thì bộ của mấy nước khác chắc là nát dữ lắm
@nguyennhut082013 Nó là public do tư nhân sở hữu chứ công ty quốc doanh hồi nào vậy. Với tư nhân lợi nhuận là trên hết nên mới có 3 chữ delay, deny, defend!
@kevinmobavn Lãnh đạo y tế thời Trump 2 là tỷ phú đầu tư chính lãnh vực này thì mới là tham nhũng có hệ thống. Nội các của Trump gần như toàn tỷ phú thì xung đột lợi ích không thể tách rời với tham nhũng.
@kevinmobavn Một ví dụ rất tai tiếng về cái gọi là Sự thối nát tột độ của đám Quan chức quản lý mảng Y tế và Thuốc, Dược phẩm nước Mỹ:
Thằng Purdue Pharma chế thuốc chứa chất Cấm và hoành hành ngang ngược 18 năm từ năm 1999--->2017 nhưng các Quan chức quản lý mảng Y tế và Thuốc, Dược phẩm không hề đụng tới thằng Purdue Pharma bao giờ. Tất cả gói gọn trong 4 chữ VẬN ĐỘNG HÀNH LANG. Sinh mạng con người, danh dự phẩm giá, tương lai một con người.... đều là rác rưởi so với Lợi Nhuận của những Ông Chủ Lớn giỏi VẬN ĐỘNG HÀNH LANG.

Theo Bloomberg, Anthony(người từng làm Kỹ sư cho tập đoàn Boeing với tư cách là thiết kế kỹ thuật khu bếp tàu bay, chủ yếu thực hiện công việc thiết kế trên máy tính) là "tên c.ư.ớ.p bận bịu nhất của Mỹ" và chỉ là một trong số rất nhiều người đã vô tình bị n.g.h.i.ện sau khi được kê đơn loại thuốc giảm đau nhóm opioid của công ty dược phẩm Purdue Pharma (Mỹ). Trong giai đoạn 1999-2017, cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau gây nghiện đã giết chết gần 400.000 người ở Mỹ, Guardian đưa tin. Mới đây, công ty này đã nộp đơn xin phá sản.

https://vnexpress.net/ten-cuop-ban-biu-nhat-nuoc-my-4001327.html

Anthony kể từ bé sống ở ngay Seattle, học giỏi. Mới 20 tuổi và chỉ có bằng cấp III, Anthony được nhận vào làm cho tập đoàn Boeing với tư cách là thiết kế kỹ thuật khu bếp tàu bay, chủ yếu thực hiện công việc thiết kế trên máy tính. Sau 10 năm làm việc, Anthony thăng ........ vị trí kỹ sư – thành viên duy nhất trong nhóm không có bằng đại học đạt tới chức danh này.

11 năm tiếp theo, Anthony bay khắp thế giới để thiết kế bếp cho các hãng hàng không là khách hàng của Boeing và trở thành kỹ sư trưởng cho khu bếp ăn trên mẫu máy bay 747-8 Intercontinental của Boeing. Đầu những năm 2000, thu nhập của Anthony đạt mốc hơn 100.000 USD một năm, chưa tính tới lợi nhuận thu được từ việc nắm cổ phần trong một công ty bán đồ uống. Nhưng chỉ vài năm sau, tai họa ập đến.

Trong một lần chơi thể thao, Anthony bị chấn thương đĩa đệm, cơn đau dữ dội tới mức đôi khi không thể bước xuống giường. Sau hai lần phẫu thuật, Anthony được bác sĩ kê cho loại thuốc đặc chủng có khả năng giảm đau hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc nào khác. Nhưng sự hiệu nghiệm của loại thuốc này khiến Anthony ngày càng bị lệ thuộc.

Sau vài năm, kỹ sư của Boeing nhận ra mình cần lượng thuốc giảm đau lớn hơn nhiều lần so với liều được kê. Qua một bác sĩ "chợ đen", Anthony mới thỏa mãn được cơn thèm thuốc.

Sau khi tạm nghỉ việc ở Boeing, Anthony và con trai phải dùng heroin hàng ngày, chi phí vượt quá mức thu nhập. Hai bố con nảy ra ý định c.ư.ớ.p ngân hàng vào tháng 6/2011. Vụ c.ư.ớ.p thất bại nhưng cảnh sát chỉ truy tố con trai của Anthony vì cảnh sát không đủ bằng chứng chứng minh Anthony là đồng phạm. Cùng thời điểm, Anthony bị Boeing sa thải vì bỏ bê công việc. Người kỹ sư với mức lương 6 con số một thời phải tới ở chung với mẹ, sống nhờ số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi.

....
@esata Và đám công ty Tư Nhân hoành hành vô pháp vô thiên là nhờ mấy anh Quan xứ Tư Bản yêu nhơn quyền tiếp tay mắt mắt mở vì đã được VẬN ĐỘNG HÀNH LANG.

Thằng Purdue Pharma chế thuốc chứa chất Cấm và hoành hành ngang ngược 18 năm từ năm 1999--->2017 nhưng các Quan chức quản lý mảng Y tế và Thuốc, Dược phẩm không hề đụng tới thằng Purdue Pharma bao giờ. Tất cả gói gọn trong 4 chữ VẬN ĐỘNG HÀNH LANG. Sinh mạng con người, danh dự phẩm giá, tương lai một con người.... đều là rác rưởi so với Lợi Nhuận của những Ông Chủ Lớn giỏi VẬN ĐỘNG HÀNH LANG.

Theo Bloomberg, Anthony(người từng làm Kỹ sư cho tập đoàn Boeing với tư cách là thiết kế kỹ thuật khu bếp tàu bay, chủ yếu thực hiện công việc thiết kế trên máy tính) là "tên c.ư.ớ.p bận bịu nhất của Mỹ" và chỉ là một trong số rất nhiều người đã vô tình bị n.g.h.i.ện sau khi được kê đơn loại thuốc giảm đau nhóm opioid của công ty dược phẩm Purdue Pharma (Mỹ). Trong giai đoạn 1999-2017, cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau gây nghiện đã giết chết gần 400.000 người ở Mỹ, Guardian đưa tin. Mới đây, công ty này đã nộp đơn xin phá sản.

https://vnexpress.net/ten-cuop-ban-biu-nhat-nuoc-my-4001327.html

Anthony kể từ bé sống ở ngay Seattle, học giỏi. Mới 20 tuổi và chỉ có bằng cấp III, Anthony được nhận vào làm cho tập đoàn Boeing với tư cách là thiết kế kỹ thuật khu bếp tàu bay, chủ yếu thực hiện công việc thiết kế trên máy tính. Sau 10 năm làm việc, Anthony thăng ........ vị trí kỹ sư – thành viên duy nhất trong nhóm không có bằng đại học đạt tới chức danh này.

11 năm tiếp theo, Anthony bay khắp thế giới để thiết kế bếp cho các hãng hàng không là khách hàng của Boeing và trở thành kỹ sư trưởng cho khu bếp ăn trên mẫu máy bay 747-8 Intercontinental của Boeing. Đầu những năm 2000, thu nhập của Anthony đạt mốc hơn 100.000 USD một năm, chưa tính tới lợi nhuận thu được từ việc nắm cổ phần trong một công ty bán đồ uống. Nhưng chỉ vài năm sau, tai họa ập đến.

Trong một lần chơi thể thao, Anthony bị chấn thương đĩa đệm, cơn đau dữ dội tới mức đôi khi không thể bước xuống giường. Sau hai lần phẫu thuật, Anthony được bác sĩ kê cho loại thuốc đặc chủng có khả năng giảm đau hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc nào khác. Nhưng sự hiệu nghiệm của loại thuốc này khiến Anthony ngày càng bị lệ thuộc.

Sau vài năm, kỹ sư của Boeing nhận ra mình cần lượng thuốc giảm đau lớn hơn nhiều lần so với liều được kê. Qua một bác sĩ "chợ đen", Anthony mới thỏa mãn được cơn thèm thuốc.

Sau khi tạm nghỉ việc ở Boeing, Anthony và con trai phải dùng heroin hàng ngày, chi phí vượt quá mức thu nhập. Hai bố con nảy ra ý định c.ư.ớ.p ngân hàng vào tháng 6/2011. Vụ c.ư.ớ.p thất bại nhưng cảnh sát chỉ truy tố con trai của Anthony vì cảnh sát không đủ bằng chứng chứng minh Anthony là đồng phạm. Cùng thời điểm, Anthony bị Boeing sa thải vì bỏ bê công việc. Người kỹ sư với mức lương 6 con số một thời phải tới ở chung với mẹ, sống nhờ số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi.

....
Nói chung thằng tàu nó mạnh lên mà không làm gì được, cũng cay.
Kinh vãi
@Còn Cái Nịt Tôi ngày nào chả vào hóng anh em tinh tế chửi đổng? Vui tai phết! 😃
Anh em này khó lường về độ thông thái lắm 😃
@nv689 chửi gì, nó xả cứt đầy ra đường đó mà tụi chính phủ có nghe đâu
@Still Alove Họ đang theo dõi sát sao đó, động tĩnh gì hơi mạnh là hốt cả mẻ thôi. Vào xem một chùm dài ngoằng trong face của anh huyệp đông lắm :v Vui hơn xem tấu hài Trường Giang, Trấn Thành 😃
@iPhonecafe Mấy hôm coi biểu tình ở Pháp, rơm rạ cứt gì có hết. kinh vl :v
Rồi 10 năm nữa cũng như xe hơi tq đang dần chiếm lãnh thị trường, các hãng xe thế giới bắt đầu khó khăn
Bà này dân chủ, nên chủ trương thân Tàu là chuyện thường lol, gần tới 20 tháng 1 chắc bã từ chức hoặc sau đó cũng xuống thôi.
@DrakeLe Thân mẹ gì, thời Biden cấm hàng loạt cty TQ, cấm bán GPU và máy móc, xiết chặt xuất khẩu các công nghệ liên quan đến AI, ngay cả VN cũng vào danh sách hạn chế bán card... Bà này chỉ nói lên sự thật khó nuốt với nhiều người thôi.
@SanChoiGioiTre người [sắp] "tử tế" thường hay nói lời thật lòng
@SanChoiGioiTre thời Biden cũng chỉ là làm mấy cái mà đáng lẽ ra phải làm lúc Trump vẫn còn cầm quyền. Cái đạo luật chip cũng khởi xướng ra dưới thời của Trump đầu tiên chứ đâu... Chứ trước đó dân chủ, là Obama là làm tq giàu như ngày hôm nay
@Lonely08 Đúng rồi do Obama do dân chủ hết á 🤣🤣
Mẽo xài lại bài từng làm với Nhật nhưng tiếc rằng TQ là một câu chuyện hoàn toàn khác... 😆
Tèo đúc chip phế quá nên đứng ngồi ko yên cũng phải 😆
"Giáo sư Miller cho rằng, sự mất cân bằng này là dễ hiểu, vì 80% nguồn tiền tài trợ trong quỹ thuộc đạo luật CHIPS đều được dành cho mục đích sản xuất chip bán dẫn."

Tiền đổ vào nghiên cứu ít thế nên khó càng thêm khó
Bác Trump tao sẽ cứu nước Mỹ.
@maicasio éo tin, lưu lại đây để 4 năm sau lại lật lọng lên chửi Trump như cờ hó cho xem
@maicasio Cứu củ cải một thằng tt dc 4 năm thì làm gì, Bình nó ở 20 30 năm kìa
Đòn cấm vận của Mỹ sẽ có hiệu quả về ngắn hạn. Còn dài hạn thì chưa chắc chắn

Nhưng nếu ko cấm vận bây giờ thì chục năm nữa Tàu nó thịt Mỹ là cái chắc
TQ sắp tự làm chủ đc công nghệ EUV rồi thì Mỹ cũng chỉ còn là cái tên thôi
https://vtcnews.vn/cong-ty-trung-quoc-nop-bang-sang-che-cong-nghe-doc-quyen-cua-asml-ar896219.html
@kokoro_kimiwoaishoteru tàu cẩu @kokoro_kimiwoaishoteru sủa chứ đâu
@esata Giỏi ghê biết mất 30 năm luôn
@21stAugust Thông tin họ dự báo 30 năm, nhưng tôi nào biết chính xác thế nào nên đã ra con số 5,10,20 năm kia mà!
@21stAugust Tôi ra con số 5-10-20 năm thay vì 30 năm cũng hợp lý nếu so vối đánh giá của CEO ASML: Trung Quốc tụt hậu 10 đến 15 năm về năng lực sản xuất chip!
Túm lại là chính quyền Mĩ vẫn nên đầu tư, nhưng phải đầu tư đúng chỗ, thằng nào ko làm đc thì nhường thằng khác
Nguyên team biden phế điên, có dọa được ai đâu! Cuối nhiệm kì khóc lóc thì được ích gì nữa!
Cười vô mặt
@Floated in Space team đó đc lừa xứ râm chủ bầu lên đấy :3 sao lại phế đc nào
@Còn Cái Nịt Lừa được hẳn 10 triệu phiếu cơ mà =))) 4 năm trước chắc toàn ma đi vote cho biden
Cười vô mặt

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019