Bướm dự trữ đủ chất béo trước khi di cư nên hầu hết chúng không cần ăn nhiều khi trú đông ở Mexico, nhưng chúng cần uống nước. Để làm dịu cơn khát, hàng trăm con bướm tụ tập xuống đất gần một con suối nhỏ trong Khu bảo tồn El Rosario, nơi chúng hút chất lỏng và các khoáng chất quan trọng từ đất ướt. Bướm không có lưỡi; thay vào đó, chúng sử dụng một chiếc vòi giống như ống hút có thể kéo dài và sâu vào trong hoa để hút mật hoa hoặc nhấm nháp chất lỏng, vòi có thể cuộn lại khi không sử dụng, để giữ an toàn. Vòi có các cơ quan cảm nhận vị giác giúp bướm xác định xem mật hoa hay nhựa cây có tốt để uống hay không.
🎥 Jaime Rojo