Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ, cơ hội để những người tàn tật tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật để hòa nhập với cuộc sống bình thường càng thêm rộng mở. Mới đây, tại Brazil, chính quyền thành phố Sao Paolo đã đưa ra một chính sách đầy nhân văn khi họ kết hợp với công ty Grupo Criar phát triển một ứng dụng smartphone cho phép những người mù có những thông tin và hướng dẫn chi tiết để sử dụng hệ thống xe bus công cộng. Được biết, ứng dụng có tên Busalert được viết bằng Java và hoạt động trên hai nền tảng Android và Windows Me
Để nhận được Busalert, người dùng chỉ việc nhờ người thân gửi tin nhắn đến hệ thống, sau đó họ sẽ nhận được đường link để tải phần mềm về, việc cài đặt chỉ đơn giản là bấm nút và đợi mọi việc hoàn tất. Trước khi cần chuyển, những người khiếm thị chỉ cần thông báo cho ứng dụng biết điểm dừng mà họ cần tới cũng như chuyến xe bus họ muốn đi. Busalert sẽ tự động truy nhập hệ thống để tính toán dựa trên GPS khoảng cách mà hành khác cần đi tới bến xe, thời gian mà họ sẽ phải chờ cho tới khi xe bus tới cũng như vị trí hiện tại của xe. Sau đó, nó thông báo cho họ qua giọng nói được ghi âm sẵn, tương tự như hệ thống trả lời tự động trên điện thoại mà chúng ta thường dùng. Khi hành khách muốn xuống xe, công việc của họ chỉ là nói cho Busalert biết mã số điểm dừng, họ sẽ nhận được thông tim về khoảng cách và thời gian trước khi đến bến đỗ.Để đồng bộ hóa với ứng dụng này, chính quyền Sao Paolo đã xây dựng dữ liệu của 40 bến xe bus trong thành phố. Các địa điểm này được chọn dựa trên nghiên cứu về mật độ người dùng, các cơ quan công cộng như trường học, bệnh viên, và các trung tâm mua sắm sao cho thuận tiện nhất với những người cần giúp đỡ.
Hy vọng trong tương lai khi bản đồ tại các thành phố lớn ở Việt Nam được số hóa hoàn chỉnh và hỗ trợ GPS tốt hơn, chính quyền và đội ngũ lập trình hăng hái cũng sẽ phát triển các ứng dụng hữu ích như vậy để phục vụ cộng đồng.
Nguồn: Gizmag