Các “đại gia” viễn thông Nga "nhòm ngó" châu Á

0945454545
20/5/2008 13:21Phản hồi: 0
Các “đại gia” viễn thông Nga "nhòm ngó" châu Á
(Mobilenet) - Sau một thập kỷ phát triển nhanh chóng tại Liên Xô cũ, các nhà cung cấp mạng di động Nga đang bắt đầu để mắt tới Ấn Độ, Việt Nam và một số nước châu Á khác.
Những kế hoạch đầy tham vọng
Kế hoạch tham vọng nhất hiện nay là của Sistema, tập đoàn sở hữu Mobile TeleSystems (MTS) - nhà cung cấp mạng viễn thông lớn nhất tại Nga. Gần đây, Sistema đã gây biến động tại Ấn Độ, trở thành đối thủ nước ngoài nặng ký nhất tham gia vào cuộc đua viễn thông ở nước này.

http://mobilenet.vn/Library/Images/25/2008/Thang5/162/Thitruong/Cacdaigia/2.jpg
Tập đoàn Sistema đã gây biến động tại Ấn Độ, trở thành đối thủ nước ngoài nặng ký nhất tham gia vào cuộc đua viễn thông ở nước này

“Ấn Độ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bởi quy mô thị trường, dân số, sự phát triển kinh tế và các nhân tố khác, trong đó có mối quan hệ lịch sử bền chặt với Liên Xô cũ”, ông Anton Abugov – Phó Chủ tịch Sistema đồng thành viên hội đồng quản trị MTS - cho biết. Tuy nhiên, Ấn Độ không phải là nơi duy nhất tại châu Á mà điều kiện về chính trị, và kinh tế có thể mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh.
Đối thủ của Sistema tại Nga, nhà cung cấp mạng di động đứng thứ hai Vimpelcom, đang bận rộn với kế hoạch tấn công vào một thị trường thậm chí còn tiềm năng hơn, đó là Việt Nam. Một vài khu vực khác tuy không được đánh giá cao bằng là Afghanistan và Nam Triều Tiên. “Chúng tôi đang nhằm vào những nước mà nhiều người cảm thấy sợ khi tới đó”, ông Alexander Isozimov - Giám đốc điều hành Vimpelcom - phát biểu. “Với một khoản đầu tư nhỏ, bạn phải chấp nhận rủi ro nhưng lại có thể xác định được cho mình một tương lai khi những nước này mở cửa và phát triển. Sớm hay muộn, điều đó cũng sẽ xảy ra”.


http://mobilenet.vn/Library/Images/25/2008/Thang5/162/Thitruong/Cacdaigia/4.jpg
Sistema đã tăng cổ phần của mình tại Shyam Telelink từ 10% lên 51%, và đang dự định tăng lên 74% vào thị trường Ấn Độ

Đầu tư táo bạo

Tại Ấn Độ, điều đó sẽ xảy ra khá sớm. Sistema thể hiện mối quan tâm của mình tới đất nước này từ tháng 9 năm ngoái khi hãng trả 11,4 triệu USD để giành được 10% cổ phần của Shyam Telelink, một nhà cung cấp mạng Internet và ĐTDĐ tại khu vực Rajasthan, miền bắc Ấn Độ. Mặc dù không phải là một thỏa thuận lớn nhưng hãng sẽ nhận được nhiều hơn là những gì đang có trước mắt. Gần đây, Sistema đã tăng cổ phần của mình tại Shyam Telelink từ 10% lên 51%, và đang dự định tăng lên 74%.
Trong khi đó, vào tháng 1, Shyam được cấp giấy chứng nhận hoạt động thêm 21 khu vực và trở thành một trong 9 công ty được cấp giấy chứng nhận phủ sóng khắp nước này. Điều đó mang lại cho Sistema nền tảng để trở thành một trong những “nhà mạng” lớn tại Ấn Độ. “Chúng tôi đã trả một mức phí tối thiểu để mở cửa Ấn Độ”, Abugov nói. Riêng năm nay, Abugov cho biết, Sistema dự tính bỏ ra 1 tỷ USD vào Ấn Độ và một khoản tương tự cho năm sau. Sistema đã mở văn phòng tại New Delhi vào ngày 12/2. Đây là công ty tư nhân Nga đầu tiên làm điều này kể từ cuối kỷ nguyên Xô Viết.
Tiềm năng và những khó khăn trước mắt
Sự mở rộng táo bạo của Sistema vào Ấn Độ đã được các nhà phân tích đánh giá tích cực. “Thị trường Nga và CIS (Liên minh các quốc gia độc lập) đã bị bão hòa. Vì vậy, việc mở rộng sang các nước khác là một bước đi đúng đắn. Và Ấn Độ là một trong những nước đang phát triển nhanh chóng”, Maxim Savvatin – một nhà phân tích của iKS-Consulting tại Moscow - cho hay.

http://mobilenet.vn/Library/Images/25/2008/Thang5/162/Thitruong/Cacdaigia/1.jpg
Hiện chỉ khoảng 25% người Ấn Độ sử dụng ĐTDĐ, tuy nhiên con số này dự kiến sẽ tăng lên khi kinh tế phát triển

Ông cũng nói thêm rằng, sự “đột kích” của Sistema vào thị trường Ấn Độ “sẽ rất tốt cho sự phát triển tương lai của công ty này”. Hiện chỉ khoảng 25% người Ấn Độ sử dụng ĐTDĐ, tuy nhiên con số này dự kiến sẽ tăng lên khi kinh tế phát triển. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Sistema sẽ phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt.
Thị trường Ấn Độ mới nổi đã thu hút sự quan tâm của “ông lớn” Vodafone. Vào tháng 2/2007, Vodafone trả 18,8 tỷ USD để mua Hutchison-Essar - nhà cung cấp mạng đi động lớn thứ 4 Ấn Độ. Vodafone cũng sở hữu 10% cổ phần của công ty viễn thông hàng đầu Bharti-Airtel. Ông Abugov cũng nhất trí là thị trường Ấn Độ “rất, rất cạnh tranh”.

Quảng cáo



http://mobilenet.vn/Library/Images/25/2008/Thang5/162/Thitruong/Cacdaigia/3.jpg
Sự phân bố theo quang phổ tại Ấn Độ là một vấn đề khó khăn

Nhưng ông chỉ ra rằng, với 83 triệu thuê bao hiện nay của MTS, Sistema đã là một trong những công ty viễn thông di động lớn nhất thế giới, vì vậy không có lý do gì để nản lòng trước thách thức. Một rào chắn ghê gớm khác là môi trường Ấn Độ rất khó điều chỉnh. Mặc dù Sistema đã có giấy phép hoạt động tại Ấn Độ nhưng hãng chưa đạt được tần số cho tất cả các khu vực.

Và sự phân bố theo quang phổ tại Ấn Độ là một vấn đề khó khăn, với giấy phép được cấp dựa vào thứ tự mà các công ty nộp đơn. Sistema xếp thứ 7 trong chuỗi nhận phân bố GSM, điều đó có nghĩa là hãng sẽ phải đợi hơn 1 năm. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể cản trở kế hoạch mở rộng của công ty này. Mỗi “đại gia viễn thông” của Nga “ấp ủ” một chiến lược riêng để tấn công vào thị trường châu Á. Nhưng có một điều mà tất cả họ đều nhất trí: khi dịch vụ di động phát triển trong những thị trường khó khăn nhưng đầy tiềm năng này, Nga sẽ có một sân chơi thử nghiệm cực kỳ lý tưởng.
  • e-Chip Mobile
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019