Các hãng công nghệ có thể phải chia sẻ thông tin phá thai cho chính phủ Mỹ

Hassler
29/6/2022 15:42Phản hồi: 54
Các hãng công nghệ có thể phải chia sẻ thông tin phá thai cho chính phủ Mỹ
Chắc anh em cũng nghe tin Mỹ đã thông qua luật chống phá thai và hiện 2 bên ủng hộ và phản đối vẫn tiếp tục biểu tình liên tục. Đối với các hãng công nghệ đạo luật này có nghĩa là họ sẽ phải cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan đến việc phá thai của người dùng cho chính quyền nếu được yêu cầu. Tuy nhiên thì đây lại là việc làm phạm luật nếu đem áp dụng đạo luật bảo mật thông tin bệnh nhân HIPAA.

Ai cũng biết là những ông lớn như Google hay Facebook đã đang và sẽ vẫn tiếp tục thu thập số lượng khổng lồ các thông tin của chúng ta. Và giờ nếu có quốc gia quyết định 1 trong những điều bình thường trở thành bất hợp pháp thì họ rất có thể yêu cầu những hãng công nghệ này cung cấp các thông tin đó nếu muốn không bị coi là chống lại luật pháp tại nước họ đang kinh doanh. Vấn đề ở đây với việc phá thai là họ sẽ dò ra được người nào đã truy cập các trang web bán thuốc, địa chỉ nơi bán, thời gian mua thuốc... tất cả sẽ có thể quy thành tội.

Về phía các hãng công nghệ như Google họ cho biết mình vẫn thường nhận được các dạng yêu cầu từ phía chính quyền và toà án để truy cập vào dữ liệu của người dùng. Tuy nhiên quy định của hãng là sẽ xem xét từng yêu cầu và sẽ từ chối nếu yêu cầu đó quá chung chung hoặc không theo các quy trình chuẩn. Apple cũng là 1 trong những hãng khoe mình hạn chế tối đa việc thu thập các thông tin của người dùng. Vấn đề ở đấy đó là những gì các hãng nói, còn thực tế thì hãng nào cũng có lịch sử kiện tụng liên quan đến việc làm lộ thông tin khách hàng cả.

Thế nên câu chuyện bảo mật dữ liệu cá nhân nhiều khi cũng là câu chuyện tuỳ vào thời điểm, khi mà trước đó thông tin được coi là bình thường tự dưng hoá thành bất hợp pháp vì 1 điều luật được thông qua. Các nhà hoạt động đang khuyến khích các hãng công nghệ lớn hay xem lại cách lưu trữ thông tin để có thể bảo vệ được sự riêng tư của khách hàng, chứ không phải để phục vụ chính trị.

Tham khảo Axios
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

althonx5
TÍCH CỰC
2 năm
Tau thì thấy có 1 đám bỉu môi lếu lều các luận điệu: aaaaa đứa trẻ có tội tình gì mà ứm ừm nó, aaaa ai biểu chơi làm chi để rồi ứm ừm ...
Đa số đám này toàn đạo đức giả, lưu manh giả danh trí thức.
@zipder ủa ủa ngộ? nó là cháu mình là máu mủ mình mắc j ko nuôi? nghèo thì cũng ráng cày nuôi phụ chứ??? thế thời chiến tranh ông bà ông đẻ bố mẹ ông khổ lòi họng ra cũng nuôi bố mẹ ông mới đẻ dc ông đấy!!!!! đến con chó ông còn nuôi dc thì sao cháu mình nó sinh ra từ tội lỗi người lớn mắc j ông phải giết nó?
@khanhdepdzai1706 Đạo Phật chỉ nói về các cách thoát khỏi khổ đau thôi ông ơi. Vong Nhi và Luân Hồi là đạo mẫu. Ông mới nghiên cứu nông về đạo ấy 😁
Chưa sẵn sàng làm bố mẹ thì đừng đưa con cái đến cái bể khổ này. Đứa trẻ không có quyền lựa chọn nó có được sinh ra hay không nên bản thân người làm cha mẹ sẵn sàng rồi hẵng có con. Thời đâu rồi mà trời sinh voi sinh cỏ như ông :D. Mấy đứa đàn ông chưa sẵn sàng, đẻ con ra rồi đè đầu nó đánh, bắt nó đi lao động thay mình mới k xứng làm đàn ông đấy bác
TiaMa
TÍCH CỰC
2 năm
@khanhdepdzai1706 a sn nhiu zỵ a
althonx5
TÍCH CỰC
2 năm
@khanhdepdzai1706 Mầy biết vấn đề của mầy là gì ko ? Đó là "nếu t có con gái mà lỡ có thai ngoài ý muốn". Chừng nào mầy dây vào chuyện đó rồi hẵn quay lại đây lếu lều đạo đức online nghe con, nếu cái méo gì mà nếu. "Nếu" là biểu hiện của lưu manh giả danh trí thức hiểu hâng ?
sapphire2142
ĐẠI BÀNG
2 năm
chẳng biết chính sách các ông lớn thế nào, nhưng dù là dùng Android hay iOS thì bạn làm gì cũng đều bị theo dõi từng ly từng tí, đơn giản như Facebook của mình có những ngày cứ 2 bài post của bạn bè thì lại đến 1 bài quảng cáo, chỉ cần nói miệng ra cần mua cái gì là chưa đầy 5 giây sau quảng cáo hiện ngay lập tức nên cái việc gõ vào điện thoại tìm mua thuốc thì Google hay Apple nắm được là điều không phải bàn, thậm chí Facebook feed còn bị lỗi hiện đi hiện lại tin cũ của bạn bè, nhưng quảng cáo thì sẽ luôn mới luôn thay đổi haha
TiaMa
TÍCH CỰC
2 năm
@sapphire2142 s lại lấy thằng vô nhân đạo nhất đi so với phần còn lại của thế giới thế này
Cười ra nước mắt
Hài. Mỹ làm như tàu, bộ nói đưa là đưa sao, ko đúng luật đưa cái đùi bầu 😁
batieCA
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ngay từ đầu Mỹ đã có văn hóa thoải mái trong vấn đề tình dục nên xảy ra tình trạng mang thai ngoài ý muốn rất nhiều. Nên h cấm thì người dân nhảy dựng là chn bthuong
ark_ff9
CAO CẤP
2 năm
@batieCA Còn Việt Nam chắc không thoải mái về tình dục nên nằm trong top các nước phá thai nhiều nhất thế giới nhỉ?
Nga có số ca phá thai cao gần gấp đôi Mỹ dù dân số chưa bằng 1 nửa Mỹ.

https://vnexpress.net/viet-nam-thuoc-top-5-nuoc-nao-pha-thai-nhieu-nhat-the-gioi-3646979.html
batieCA
ĐẠI BÀNG
2 năm
@ark_ff9 VN cũng bị ảnh hưởng văn hóa mà bro. Với lại VN cấm nạo phá thai nào h mà, trừ trường hợp bất khả kháng bv mới cho mà.
TiaMa
TÍCH CỰC
2 năm
@ark_ff9 vn cái gì mà ko nhất
ark_ff9
CAO CẤP
2 năm
Thế thì khác gì Trung Quốc?
Tụi Mỹ đúng tấu hài chính trị là hay. Quyền được phá thai có ở hầu hết các quốc gia trên thế giới lại bị cấm ở Mỹ, còn quyền tự do xả súng bị cấm ở tất cả các quốc gia khác lại được thoải mái ở Mỹ.
@Ultra Instinct không biết gì về điện mà cứ chạy đi sửa ống nước .... cái này chắc là do cố ý hoặc do luyện tập lâu năm mà thành
@sunny_summer "không biết gì về điện mà cứ chạy đi sửa ống nước" bạn đang nói cái vẹo j thế 🤣
@Crazylove4u tức là nói chuyện vớ vẩn, 2 việc không liên quan nhưng cũng ráng kéo chung vào 1 chỗ để bình loạn so sánh; phát biểu sai mà còn tỏ vẻ am hiểu
ndthuanx
TÍCH CỰC
2 năm
Chính phủ phải đảm bảo y tế giáo dục và an toàn thì ok thôi
Liên quan
khi mà dân số tăng quá nhanh, thì lôi các luận điệu cái nghèo, cái khổ.
khi mà dân số giảm quá nhanh thì lôi các vấn đề đạo đức.
những gia đình khi không có khả năng, mà phát sinh vấn đề có thai thì sự lựa chọn cuối cùng phải là phá
Cách đây 12 năm T còn làm việc ở bình dương. Vào năm 2009 có một vụ vứt trẻ con vừa sinh vào sọt rác cách mấy nhà trọ của T. T đang làm về người ta tụ tập đông nghịt để coi. Còn vụ nữa năm 2010 T đi làm công ty rộ lên tin có đứa trẻ chết trong sọt rác gần công ty T, kiến bu đầy người. Cái sọt rác gần ngay quán game T chơi bữa tối đứa bé bị vứt……..Cứ nghĩ đến mấy vụ này là lại sợ cái lol.
ark_ff9
CAO CẤP
2 năm
@dlv.thickgame Nếu phá thai sớm thì không có cảnh này. Người ta không muốn có con mà cứ bắt người ta sinh con thì sẽ còn rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi nữa.
@ark_ff9 Yêu đương công nhân tuổi mới lớn đó, biết sướng trước còn sau kệ cmn đó bạn. Chơi nhau dăm bữa chán bỏ nhau rồi nó đứa con gái mới làm vậy đó bạn. Ko biết sau này các bạn nữ có ám ảnh ko mà mình ngoài cuộc thấy sợ sợ.
Andydo611
TÍCH CỰC
2 năm
Mấy người ủng hộ phá thai thì nên vào đây xem lại, ám ảnh luôn. Mấy người chơi xong bỏ, sung sướng tấm thân còn quyền của đứa nhỏ ở đâu, đứa nhỏ không phải con người chắc
https://video.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/cha-xu-9-nam-chon-cat-thai-nhi-4001478.html
Andydo611
TÍCH CỰC
2 năm
@Andydo611 https://thanhnien.vn/am-anh-nghia-trang-co-ngoi-mo-30-000-hai-nhi-o-ha-noi-post589139.html
Miền nam và miền Bắc đều có, số lượng nghĩa trang ngày càng nhiều lên cho thấy giới trẻ buông thả thế nào
Nói thật phá thai chẳng hay ho gì đâu. Nó là 1 can thiệp y tế mà bất khả kháng lắm mới phải dùng đến. Coi nó là chuyện thường tình cơm bữa kiểu thích thì làm thì không ổn.
toidang
TÍCH CỰC
2 năm
@nghaimin muốn hạn chế thì phải tăng cường chống có thai ngoài ý muốn, chứ đến lúc có rồi mà cấm phá thì muộn rồi.
1 người không thể nuôi con mà bắt người ta sinh thì coi như hủy hoại quãng thời gian cuộc đời còn lại, hoặc là sẽ thấy rất nhiều đứa trẻ trong thùng rác.
antic211
ĐẠI BÀNG
2 năm
Làm gì mà "Luật cấm phá thai"???, nói đúng phải là "loại việc phá thai ra khỏi quyền hiến định", còn việc cấm hay không phụ thuộc vào các bang
Vi phạm quyền được quyết định của cá nhân mà Mỹ hay nói. Một sự mâu thuẫn khó chữa.
chotoi
CAO CẤP
2 năm
Vì sao Mỹ cấm phá thai? đơn thuần không phải vì đạo đức, nhân văn, mà do ảnh hưởng từ lực lượng khác.
@chotoi đó là lực lượng của sinh mệnh, là quyền được sống của 1 đứa bé. Kể cả cha mẹ ruột cũng không có quyền quyết định sống chết của con cái vì con cái cũng là cá thể sinh mệnh
Cái này phải tùy trường hợp thôi , như bị cưỡng hiếp ấy phải phá chứ chẳng lẻ đẻ ra ... Rồi mà cấm phá thai thì ngày càng có nhiều đứa trẻ vứt ra thùng rác thôi , quyền cá nhân thì cứ để bản thân cá nhân người đó tự quyết . Đàn bà phụ nữ không biết giữ mình thì tự chịu .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019