Các mẫu điện thoại di động mới nhất

tumavotinh0330
23/11/2007 4:15Phản hồi: 91
Các mẫu điện thoại di động mới nhất
Đầu tiên mình xin giới thiệu mẫu sony tích hợp USB

Mẫu concept mới của Sony Ericsson dạng thanh, thân mỏng nhưng lại được tích hợp cổng USB chứ không phải miniUSB như những mẫu máy hiện có trên thị trường.
Mẫu concept của Sony Ericsson. Ảnh: Mobilemag.
Thực ra, chiếc máy này mới chỉ dừng lại ở dạng ý tưởng nên cho tới giờ, nhà sản xuất vẫn chưa đặt tên cho sản phẩm. Mẫu concept thân nhỏ, gọn gàng. Cổng USB nằm ở một bên sườn máy rất tiện cho việc kết nối với USB.
Thân máy mỏng với các phím nghe nhạc bên cạnh màn hình.
Ảnh: Mobilemag.
Thiết kế này cho phép người dùng chuyển nội dung từ ngay USB vào điện thoại hoặc ngược lại mà không cần phải qua máy tính. Điều chỉnh chọn, gửi file được thực hiện qua các phím định hướng.
91 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sony Ericsson W580i màu hồng
Hôm nay, Sony Ericsson giới thiệu tại Đài Loan phiên bản màu hồng của chiếc điện thoại nghe nhạc W580i. Chiếc máy này vẫn giữ nguyên những tính năng vốn có của nó, như máy ảnh 2 Megapixel, phần mềm nghe nhạc Walkman 2.0.
Bộ sản phẩm Sony Ericsson W580i màu hồng.Chiếc máy có thiết kế giống như những phiên bản W580i trước.Logo Walkman màu đỏ thay vì màu cam.Sườn máy là nhựa trắng nổi bật.Loa ngoài màu đỏ.Khe cắm thẻ M2 ở trên đỉnh.Thân sau cũng bằng nhựa hồng.Đèn bàn phím cũng màu đỏ, rất nổi.Tai nghe và giắc chuyển đổi. Tai nghe dạng in-ear.
Samsung L600 máy trượt thời trang
L600 nằm trong bộ điện thoại mới ra mắt của Samsung. Máy có thiết kế mềm mại, hài hoà về màu sắc và hỗ trợ nhiều tính năng giải trí đa phương tiện.
Thân máy mềm mại với đường cong quyễn rũ. Ảnh: Mobilemag.
Samsung L600 có thiết kế đẹp. Đây là điện thoại thời trang cao cấp với màu tím như hoa violet. Thân máy được thiết kế theo cơ chế trượt lên chắc chắn. Khi đóng lại, L600 nhỏ gọn, lớp vỏ ngoài trơn bóng và những đường cong mềm mại.

Samsung L600 nặng chỉ 84 g, kích thước của máy là 97,5 x 44 x 16,5 mm, khá nhỏ và dễ dàng sử dụng. Màn hình ngoài hiển thị được 262K màu, độ phân giải 176 x 220 pixel cho hình ảnh sắc nét và đẹp. Khi trượt lên, bạn sẽ thấy bàn phím số với 4 hàng cổ điển, có không gian nhưng nằm chìm dễ sử dụng.
Máy trượt lên để lộ bàn phím có không gian rộng. Ảnh: Gadgetim.
L600 hội tụ nhiều tính năng. Máy được trang bị camera 2 Megapixel, zoom kỹ thuật số, cho phép chụp nhanh, chia sẻ các bức ảnh, các đoạn video. L600 hỗ trợ nhiều tính năng giải trí đa phương tiện. Chương trình chơi nhạc trên máy hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh như MP3, AAC, AAC+, AMR và các định dạng video H.263, MPEG4. Bên cạnh đó, điện thoại này còn tích hợp đài FM, hỗ trợ RDS, cho phép nghe lại các chương trình.
Thông tin thị trườngL600 nằm trong bộ sản phẩm mới của Samsung cùng với F500, F210 và F200 mới ra mắt trong tháng này. Số lượng máy tại thị trường Việt Nam rất hạn chế.
Giá tham khảo: 4.350.000 đồng, tặng kèm thẻ nhớ 512 MB. Bảo hành 12 tháng.

L600 hỗ trợ 3 băng tần GSM (900, 1800, 1900), EDGE truyền tải dữ liệu nhanh, có thể download được các file nhạc. Bên cạnh đó, máy còn có Bluetooth hỗ trợ A2DP, có khả năng nghe nhạc bằng tai nghe không dây, thưởng thức chất lượng âm thanh stereo. Người dùng cũng có thể kết nối với máy tính thông qua cổng USB, chuyển đổi dữ liệu và các file bằng dây cáp. L600 chỉ có 15 MB bộ nhớ trong, hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ microSD.
L600 hỗ trợ tin nhắn text và tin nhắn đa phương tiện, lướt web trên điện thoại bằng trình duyệt WAP với XHTML. Samsung L600 hỗ trợ Java, có thể cài đặt các trò chơi trên máy.
Giống như các điện thoại khác, chương trình quản lý thông tin cá nhân trên điện thoại đầy đủ. Ngoài các tiện tích cơ bản như lịch, ghi chép, đồng hồ, máy tính, bộ chuyển đổi, máy có thể hiển thị văn bản, chỉnh sửa hình ảnh.
Tuy nhiên, pin của L600 khá yếu, thời gian đàm thoại liên tục chỉ 3,5 giờ
Siêu điện thoại Sony Ericsson P5i
Theo thông tin từ một diễn đàn chuyên về đồ số, Sony Ericsson sẽ cho ra đời siêu điện thoại P5i vào giữa năm sau. Máy sẽ có màn hình rộng, camera 5 Megapixel và được trang bị kết nối HSUPA (tải dữ liệu đường lên tốc độ cao).
P5i có màn hình cảm ứng rộng. Ảnh: Esato.
Hôm qua, theo những thông tin từ diễn đàn Esato, Sony Ericsson sẽ xuất xưởng siêu điện thoại P5i vào giữa năm sau. Những hình ảnh đầu tiên về P5i cũng được tiết lộ. Trong hình, máy có màn hình cảm ứng rộng, ít phím bấm, hình dáng tương tự iPhone nhưng có bàn phím Qwerty trượt ngang.
Sony Ericsson P5i hơn iPhone về bàn phím Qwerty. Ảnh: Esato.
Sony Ericsson P5i sẽ chạy hệ điều hành Symbian 9.3, nền tảng UIQ 3.2. Máy có cấu hình ấn tượng, camera 5 Megapixel với tính năng autofocus, tích hợp GPS, Wi-Fi, RAM 128 MB, ROM 160 MB.
Bên cạnh đó, P5i được trang bị kết nối HSDPA và HSUPA (High Speed Uplink Packet Access - tạm dịch là truy cập gói đường lên tốc độ cao). Công nghệ này cho phép kết tải dữ liệu từ máy lên mạng Internet với tốc độ 5,76 MB/giây.
Nokia N82 chụp hình 5 Megapixel
Ngày 14/11, Nokia chính thức giới thiệu điện thoại N-Series mới N82, có thiết kế dạng thanh và được trang bị thêm những tính năng của N95 như GPS, camera 5 Megapixel.
Phiên bản mới nhất của dòng N-Series N82 có trọng lượng 114 gram, kích thước 112 x 50,2 x 17,3 mm, màn hình QVGA 2,4 inch. Máy hỗ trợ 3 băng tần GSM (850/1800/1900 MHz), HSDPA (WCDMA2100), Wi-Fi, GPS, đài FM và Bluetooth.
Nokia N82 được trang bị camera 5 Megapixel, ống kính Carl Zeiss Tessar, có thể chụp được những bức ảnh có độ phân giải tới 2.592 x 1.944 pixel và quay phim với chuẩn MPEG4 30 hình/giây. Máy có thể kết nối với TV thông qua cổng TV out hoặc mạng LAN không dây. Bên cạnh đó, N82 có thể thực hiện các cuộc gọi video bằng camera phía trước.
N82 hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh như MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA, M4A. Người dùng cũng có thể nghe nhạc thông qua kết nối Bluetooth với âm thanh stereo, hoặc tai nghe bằng giắc cắm chuẩn 3,5 mm.
Nokia N82 có giá bán ước tính khoảng 450 euro, chưa gồm thuế và trợ giá.
N82 có thiết kế dạng thanh.Máy được trang bị nhiều kết nối.Giao diện màn hình chính của N82.Camera 5 Megapixel với ống kính Carl Zeiss và đèn flash Xenon.Máy hỗ trợ nhiều tính năng đa phương tiện.Máy có kết nối 3G/HSDPA cho phép download nhanh.Chương trình chơi nhạc có nhiều tuỳ chọn.N82 trang bị GPS hỗ trợ tìm đường.
Điện thoại đồng hồ M600
iMobile M600 thực chất không phải là đồng hồ mà nó chỉ đơn giản là điện thoại mang dáng của một chiếc đồng hồ đeo tay. Việc nghe - gọi, nếu không dùng tai nghe thì sẽ hơi khó khăn, còn nhắn tin chỉ thực hiện được bằng cách chấm ký tự trên màn hình cảm ứng.
Từ hai tháng trước, cư dân mạng đã xôn xao về tin một điện thoại di động có tên iMobile M600 sở hữu màn hình cảm ứng nhỏ nhất thế giới. Chỉ không lâu sau đó, chiếc máy này đã xuất hiện tại Việt Nam qua đường xách tay. Theo người bán, sản phẩm có xuất xứ từ Hong Kong.
Màn hình hiển thị đầy đủ thông tin như điện thoại thông thường. Ảnh: Hoàng Hà.
iMobile M600 được coi là điện thoại có màn hình cảm ứng nhỏ nhất thế giới. Với kích thước 61,2 x 44,5 x 17,8 mm, nặng 35 gram, chiếc điện thoại này nhỏ và mỏng hơn cả bao diêm. Khi đeo trên tay, màn hình của máy chiếm trọn cổ tay người dùng. Nếu xét về mặt thẩm mỹ thì dân "teen" sẽ rất chuộng model này vì đeo lên trông rất "ngầu".
Điện thoại có hai màu, đen và trắng. Màn hình của máy sáng, khi nhìn nghiêng vẫn thấy rõ, tuy nhiên, kích thước 1,3 inch lại là quá nhỏ cho việc xem video. Màn hình có thể hiển thị giờ theo hai dạng: analog hay digital, tùy theo lựa chọn của người dùng. Trên đó cũng có thông tin về mạng, cột sóng, tình trạng pin. Loa ngoài nằm ngay dưới màn hình. Điện thoại quá nhỏ nên không được trang bị bàn phím.
Xung quanh sườn là các phím bấm điều chỉnh như tăng âm lượng, trở về màn hình chính... Khe cắm SIM nằm ngay sau lưng máy, chỉ cần mở pin ra là có thể gài SIM vào một cách dễ dàng.
Tháo pin mới có thể cắm SIM. Ảnh: Hoàng Hà.
iMobile M600 là có tính năng như một điện thoại di động thông thường tuy rằng nhắn tin và nghe gọi không giống những máy khác.
Chiếc điện thoại bé nhỏ này hỗ trợ 3 băng tần GSM (900, 1800, 1900), tin nhắn SMS, MMS. Qua màn hình, máy cho biết 10 cuộc gọi đi, gọi đến hay gọi nhỡ mới nhất. Danh bạ chỉ lưu được 250 số trong khi những điện thoại thông thường hỗ trợ gấp đôi. Với chiếc máy này, người dùng cũng có thể kết nối GPRS, Bluetooth, sử dụng trình duyệt Wap.

Do bề mặt bé và không có bàn phím, nên màn hình cảm ứng có một icon nhỏ, kích hoạt vào sẽ hiển thị bàn phím số. Các phím số bé, dùng bút để bấm số dễ hơn là dùng ngón tay.
Có hai cách để viết tin nhắn trên M600, nếu kích hoạt bàn phím Qwerty ảo, bạn có thể chọn lựa các ký tự thường hoặc viết hoa. Tuy nhiên bàn phím quá bé, "chọt" bút dễ bị nhầm. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể nhắn tin bằng cách viết lên màn hình. Máy có khả năng nhận dạng chữ cái, và đưa ra một danh sách các ký tự tương tự để lựa chọn.
Khi có điện thoại, chuông đổ khá lớn. Việc nghe - trả lời thoại với M600, nếu không dùng tai nghe thì khá bất tiện, bạn phải đưa máy lên tai để nghe rồi ghé vào miệng để trả lời. Tuy nhiên, cũng có thể bật loa ngoài để theo dõi, nhưng chất lượng thoại không được tốt lắm. Để hỗ trợ việc nghe, gọi cho thuận tiện, nhà sản xuất trang bị cho sản phẩm tai nghe Bluetooth. Dùng tai nghe Bluetooth tiện hơn rất nhiều cho việc nhận và trả lời thoại từ chiếc máy này.
Máy có thể nhận dạng lý tự khi nhắn tin. Ảnh: Hoàng Hà.
Điện thoại cũng có những tính năng "giá trị gia tăng", nhưng chưa hoàn chỉnh.
Tin thị trườngiMobile M600 tại Việt Nam chỉ có hàng theo dạng xách tay, xuất xứ từ Hong Kong. Giá tham khảo 315 USD (tương đương 5 triệu đồng).
Phụ kiện đi kèm gồm tai nghe Bluetooth E100, tai nghe stereo, 2 pin, sách hướng dẫn.

iMobile M600 còn cho phép nghe nhạc và xem phim, hỗ trợ 3 định dạng là MP3, 3GP và MP4. Chương trình nghe nhạc có giao diện bắt mắt, tuy nhiên để xem phim thì hình ảnh hiển thị quá bé. Máy có ít tuỳ chỉnh EQ trong các chương trình multimedia nên chất lượng tiếng không cao.
M600 ghi âm được, đồng thời cũng có những chức năng hỗ trợ cá nhân như đặt lịch, ghi chú, chuyển đổi tiền tệ... Một tính năng thú vị khác trên máy là như hiển thị bản đồ thời gian thế giới, theo đó, người dùng có thể điều chỉnh để biết được thời gian tại các thành phố lớn tại các quốc gia khác nhau.
Điện thoại có bộ nhớ trong bé, 64 MB và kích thước lại quá nhỏ, không thể gài thêm thẻ nhớ mở rộng nên người dùng đành phải tạm hài lòng với khả năng lưu được khoảng 10 bài hát của máy.
M600 nghe điện bằng tai nghe thuận tiện hơn. Ảnh: Hoàng Hà.
iMobile M600 bắt sóng điện thoại ổn, cho cuộc gọi tốt, nhưng nghe nhạc không hay. Thử nghiệm trong nhà tại khu vực quận Ba Đình (Hà Nội) cho thấy, chất lượng cuộc gọi và chất lượng sóng của M600 ổn định. Có thể kết nối với tai nghe Bluetooth, hoặc tai nghe stereo để nghe gọi.
Chất lượng nhạc nghe qua loa ngoài của máy không cao. Nếu để âm lượng nhỏ thì nghe tốt, nhưng khi tăng lên thì bị nhoè tiếng, khó nghe rõ. Nghe nhạc qua tai nghe cũng không cải thiện tình hình.
Ngoài màn hình quá bé cho việc nhắn tin, một yếu điểm khác của M600 là cổng xạc, âm thanh và kết nối máy tính đi chung và có chuẩn kết nối riêng. Vì thế khi hỏng tai nghe, xạc hoặc dây kết nối với máy tính, bạn khó tìm đồ thay thế.
Bộ sưu tập Samsung Ultra
Điện thoại Samsung Ultra được biết đến với thiết kế siêu mỏng, kiểu dáng đa phần là trượt hoặc dạng thanh, tuy nhiên, nhược điểm của chúng là cổng xạc chung với cổng âm thanh và kết nối USB.
Điện thoại siêu mỏng Ultra Edition là thương hiệu riêng của Samsung, có thiết kế thời trang, thanh lịch. Dòng máy này của hãng ra đời cách đây hơn 1 năm và đến nay, nhà sản xuất điện thoại Hàn Quốc đã có hơn 20 mẫu với màu sắc, hình dáng, tính năng khác nhau.
Dưới đây là 10 mẫu phổ biến nhất của hãng.
Samsung Ultra Edition 12.1 (U700)
U700 trang bị camera 3,2 Megapixel. Ảnh: Gizmos.
U700 có thiết kế mỏng, thời trang, trượt lên chắc chắn. Máy được trang bị các kết nối HSDPA, Bluetooth hỗ trợ A2DP, ngoài ra, khe cắm thẻ nhớ microSD của U700 có thể thay nóng được.
Tuy nhiên, U700 có phím cảm cứng, hơi khó sử dụng, màn hình LCD thiếu ánh sáng, âm thanh quá nhỏ và quay phim chỉ đạt 176 x 144 pixel.
Giá tham khảo: 4.970.000 đồng.
Samsung Ultra Edition 10.9 (U600)
U600 có kiểu dáng trượt. Ảnh: Telecomwereld.
U600 không khác với các điện thoại mỏng của Samsung, màn hình lớn, được trang bị camera tới 3,2 Megapixel hỗ trợ autofocus, chương trình nghe nhạc trên máy dễ dử dụng.
Tuy nhiên, U600 thiếu cổng kết nối tai nghe 3.5 mm, không có đèn flash. Bên cạnh đó, U600 cũng không phải là một điện thoại hỗ trợ 3G.
Giá tham khảo: 3.950.000 đồng
Samsung Ultra Edition 9.6 (U300)
U300 có kiểu dáng gập. Ảnh: Sliderman.
U300 có thiết kế nắp gập, mỏng, hợp thời trang. Điểm nổi bật của máy chính là tích hợp Bluetooth, hỗ trợ âm thanh stereo, cổng ra TV, phím bấm tác động trở lại, dễ dàng gọi điện, nhắn tin.
Tuy nhiên, U300 khó mở nắp để sử dụng, máy không có thẻ nhớ mở rộng. Ngoài ra, U300 chỉ có một cổng xạc chung với cổng âm thanh, kết nối USB. Chất lượng ảnh của camera chưa cao, bởi máy không có autofocus.
Giá tham khảo: 5.100.000 đồng.
Samsung Ultra Messaging i600
i600 hỗ trợ nhiều kết nối. Ảnh: Meilleurmobile.
Phiên bản Ultra này chạy hệ điều hành Windows Mobile, một smartphone hỗ trợ nhiều kết nối. Thiết kế của máy nhỏ gọn, bánh xe điều khiển nằm bên cạnh giống như các máy BlackBerry tiện dụng. i600 hỗ trợ nhiều kết nối bao gồm HSDPA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth với A2DP. Ngoài ra, máy có giao diện thân thiện, chất lượng âm thanh rất tốt, có 2 pin, kéo dài thời gian sử dụng.
Mặc dù được bố trí khá gọn nhưng bàn phím của i600 vẫn hơi khó sử dụng bởi các phím bé. Cũng như U300, i600 có cổng xạc chung với cổng kết nối, camera không hỗ trợ đèn flash.
Giá tham khảo: 5.600.000 đồng.
Samsung Ultra Video F500
F500 điện thoại xem video. Ảnh: Gsmarena.
F500 dành riêng cho những người ưa thích xem phim, là điện thoại đầu tiên được chứng nhận chuẩn video DivX. Máy có thiết kế khác với các phiên bản trên, cân đối, hài hoà, bộ phận bàn phím xoay dễ dàng.

F500 hỗ trợ hầu hết các định dạng âm thanh, bộ nhớ trong được nâng lên 400 MB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 2 GB, camera 2 Megapixel. Đây là điện thoại 3G, hỗ trợ các tính năng kết nối thông minh. Tuy nhiên, pin của F500 gắn với máy, không tháo rời được.
Sản phẩm sắp có mặt tại Việt Nam.
Samsung Ultra Music F300
F300 điện thoại 2 màn hình siêu mỏng. Ảnh: Gsm-multimedia.
Được giới thiệu lần đầu tiên tại ITU Telecom World tháng 12 năm ngoái, tháng này Samsung F300 mới bắt đầu đến Việt Nam. Nếu như F500 là điện thoại để xem video thì F300 dành cho những người yêu thích âm nhạc. Điểm đặc biệt là F300 có 2 màn hình, mặt trước, màn hình nhỏ, nằm trên các phím điện thoại, mặt sau, màn hình rộng 2 inch và các phím đa phương tiện.
Máy được trang bị camera 2 Megapixel, không hỗ trợ flash nhưng có các chế độ chụp khác nhau. Khe cắm thẻ SIM nằm bên sườn thuận tiện lấy ra, bộ nhớ trong gần 128 MB, hỗ trợ thẻ nhớ 2 GB.
Giá tham khảo: 4.400.000 đồng.
Samsung Ultra Edition 8.4 (Z370)
Samsung Ultra Edition 8.4 có thiết kế dạng thanh. Ảnh: Cnet.
Phiên bản 8.4 có thiết kế dạng thanh, mảnh dẻ nhưng chắc chắn, màn hình đẹp. Máy hỗ được trang bị 3G, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD, Bluetooth âm thanh stereo, camera 2 Megapixel.
Tuy nhiên, chất lượng pin của Ultra Edition 8.4 chỉ ở mức trung bình, không hỗ trợ đài FM, cổng xạc chung với cổng âm thanh và kết nối USB.
Sản phẩm chưa có mặt ở Việt Nam.
Samsung Ultra Edition 6.9 (X820)
Phiên bản 6.9 dung hoà giữa tính năng và hiệu năng. Ảnh: Samsung.
Mặc dù còn thiết một vài tính năng, nhưng Ultra Edition hài hoà giữa multimedia và hiệu năng. Máy có thiết kế siêu mỏng, màn hình LCD sáng, bên cạnh đó, nhiều tính năng chạy ổn định như camera 2 Megapixel, Bluetooth và speakerphone. Giống như i600, máy cũng có 2 pin, kéo dài thời gian sử dụng.
Ultra Edition không có đài FM và khe cắm thẻ nhớ. Cũng giống như các máy khác, phiên bản này chung cổng xạc với cổng kết nối với máy tính.
Giá tham khảo: 4.000.000 đồng.
Samsung Ultra Edition 9.9 (D830)
D830 thiên về giải trí. Ảnh: Puhelimeni.
So với các phiên bản khác, 9.9 rõ ràng có bề ngoài ít sức hút, khó mở máy ra để sử dụng, bàn phím cứng, không có 3G, camera thiếu sáng. Bên cạnh đó các cổng xạc, âm thanh và USB đi chung với nhau.
Nhưng dù sao, Ultra Edition 9.9 vẫn có thiết kế mỏng, chắc, hỗ trợ thẻ nhớ. Màn hình ở phía trong rất sáng. Giao diện được nâng cao với uMenu và uSearch.
Giá tham khảo: 2.800.000 đồng.
Samsung Ultra Edition 12.9 (D900)
Phiên bản 12.9 máy trượt tốt nhất trên thị trường. Ảnh: Cnet.
Được đánh giá là máy trượt tốt nhất trên thị trường, D900 có thiết kế trượt lên hợp thời trang, mỏng nhưng chắc chắn, bên cạnh đó màn hình sáng, rộng. Máy được trang bị camera lên đến 3 Megapixel, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng.
Tuy nhiên, máy vẫn còn một số điểm yếu như không có 3G, chất lượng loa ngoài chưa tốt, nhược điểm cố hữu nhất của dòng Ultra Edition là cổng xạc, âm thanh, kết nối USB đi chung với nhau.
Giá tham khảo: 4.470.000 đồng.
W910i - lắc để nghe nhạc
Điện thoại Sony Ericsson W910i có một điểm đặc biệt, đó là muốn chuyển sang bài hát mới, bạn cầm điện thoại lắc cổ tay xuôi chiều kim đồng hồ và lắc ngược lại để trở về.
Điện thoại nghe nhạc Sony Ericsson W910i mới có mặt trên thị trường vào tháng trước. Chiếc máy này làm mới hoàn toàn dòng Walkman với giao diện nghe nhạc hoàn toàn khác biệt, các chức năng điều khiển chưa máy nào có.
W910i là điện thoại trượt, nhưng thân máy chỉ mỏng 12,5 mm.
Ảnh: Letsgodigital.
Mặc dù không phải là nhà sản xuất nổi tiếng với các model điện thoại trượt nhưng Sony Ericsson đã thiết kế ra một W910i "slider" khá bắt mắt.
Cơ chế trượt của chiếc máy này không hề tồi, chuyển động của nắp trượt nhẹ nhàng nhưng vẫn tỏ ra chắc chắn. Thân máy dày 12,5 mm và nặng 86 gram, có thể liệt W910i vào một trong số những điện thoại nghe nhạc siêu mỏng hiện tại.

Giống với hầu hết các model mới của Sony Ericsson, phím Return bị loại bỏ, thay vào đó là phím Call/End. Hai bên màn hình LCD là hai phím chức năng nhỏ, giống W550i, chúng có nhiệm vụ làm phím tắt tới các thư mục hình ảnh và điều khiển camera khi chụp ảnh.
Nằm dưới nắp trượt của máy là bàn phím số với các phím được bố trí cách nhau tạo sự thoải mái khi bấm hay nhắn tin. Điện thoại chỉ có một cổng cắm duy nhất cho cả sạc và tai nghe, tuy nhiên, việc bố trí khe cắm này ở bên thân trái máy nên gây vướng víu khi nghe nhạc mà để điện thoại trong túi.
W910i có bề ngang rộng giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn khi thực hiện cuộc gọi, quan trọng hơn, máy có màn hình rộng tới 2,4 inch (các dòng Walkman thông thường màn hình chỉ từ 1,8 tới 2 inch) nên rất lý tưởng cho việc chơi game hay xem video.
Cơ chế trượt trên chiếc máy này rất nhẹ nhàng. Ảnh: Portaldasnoticias.
W910i là điện thoại nghe nhạc chuyên nghiệp hơn các mẫu điện thoại Walkman khác. Để phục vụ việc nghe nhạc, Sony Ericsson trang bị cho máy một phím nóng mang biểu tượng Walkman nằm ở đỉnh. Đặc biệt, với chiếc điện thoại này, người nghe có thể lắc qua lại để chuyển bài hát. Lắc xuôi chiều kim đồng hồ để chuyển sang bài kế tiếp và lắc ngược lại để trở về.
Tin thị trường- Bộ sản phẩm gồm: thân máy, pin, sạc, tai nghe, thẻ 2 GB, sách hướng dẫn.
- Giá tham khảo: 8.400.000 đồng, bảo hành 12 tháng.

Một chức năng mới được bổ sung vào chú "dế" nghe nhạc mới nhất này là SenseMe, giúp bạn tạo playlist dựa trên nhịp bài hát hay thể loại nhạc. Nhờ đó, chỉ cần nhìn qua, bạn cũng có thể biết được bài hát nào mang giai điệu trầm buồn hay vui vẻ.
Chương trình quản lý file đa phương tiện mới (Media Manager) thay thế cho phần mềm Disc2Phone giúp sắp xếp và quản lý file trong thư mục thuận tiện hơn.
Bộ nhớ trong giới hạn ở 40 MB nên nhiều người vẫn phải dùng thêm thẻ nhớ. Bộ sản phẩm có kèm thẻ 2 GB, gấp bốn lần dung lượng so với thẻ ở trong những model cũ (512 MB)
Chất lượng âm thanh của W910i có thể nói là "vô song", từng tầng âm tách biệt, tiếng nhạc cụ lúc trầm, lúc bổng, tiếng người ca sĩ trong và sáng. Một điểm đáng tiếc ở chiếc máy này là không hỗ trợ giắc cắm tai nghe chuẩn 3,5 mm nên nếu không ưa tai nghe dạng "bud" của Sony Ericsson thì bạn cũng khó có thể đổi tai nghe khác.
Điện thoại sử dụng công nghệ HSDPA nên khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao. Ảnh: Ifa-show.
Bên cạnh chức năng nghe nhạc W910i cũng được trang bị camera 2 Megapixel và một camera phụ phục vụ cho các cuộc thoại kèm hình ảnh trong mạng 3G. Với những người thích chụp ảnh, camera trên chưa thể làm họ hài lòng bởi nó không hỗ trợ chức năng autofocus, cũng như không có đèn flash. Chất lượng ảnh cũng ở mức thường.
Giống W580i, W910i là một điện thoại 4 băng tần, nhưng có nhiều tính năng hơn. Nó hỗ trợ công nghệ HSDPA, truyền dữ liệu với tốc độ lên tới 3,6 Mb/giây. Việc trao đổi thông tin hay tải các bài hát trên mạng trở nên dễ dàng, nhanh gọn.
Thử nghiệm cho thấy chất lượng cuộc gọi trên W910i khá ổn định. Mặc dù loa ngoài được bố trí phía sau thân máy, nhưng âm lượng của nó vẫn đủ nghe, rõ ràng.
Dung lượng pin của W910i cho thời gian gọi khoản 9 giờ liên tục và khoảng 2 tuần ở chế độ chờ .
Mẫu mới nhất Sony
Hôm qua, Sony Ericsson công bố 3 mẫu điện thoại mới sẽ có mặt trên thị trường vào quý I/2008, trong đó có hai điện thoại Walkman và một máy dòng K.
W890i sẽ có 2 màu . Ảnh: Cnet.
3 mẫu điện thoại mới của Sony Ericsson sẽ có mặt trên thị trường vào đầu năm 2008 gồm W890i, W380i và K660i . Trong 2 mẫu điện thoại Walkman, W890i có thiết kế dạng thanh còn W380i có kiểu dáng gập. Còn K660i là điện thoại 3G có màu sắc trẻ trung, hỗ trợ nhiều kết nối.

Sony Ericsson W890i có thiết kế dạng thanh giống với W880i, kích thước 104 x 46,5 x 9,9 mm, trọng lượng 78 gram. Điện thoại Walkman được trang bị camera 3,2 Megapixel, màn hình QVGA 2 inch. Ngoài ra, W890i hỗ trợ 4 băng tần GSM với UTMS/HSDPA, Bluetooth, bộ nhớ trong 28 MB hỗ trợ thẻ nhớ M2 lên đến 2 GB.
W380i có thiết kế gập. Ảnh: Cnet.
Mẫu điện thoại Walkman thứ hai là W380i, dáng gập, kích thước 92 x 49 x 16 mm, nặng chỉ 100 gram. Máy chỉ có camera 1,3 Megapixel, màn hình QVGA 1,9 inch. W380i hỗ trợ 3 băng tần GSM với EDGE. Bên cạnh đó, bộ nhớ trong của máy chỉ giới hạn ở 14 MB và hỗ trợ thẻ nhớ M2 512 MB.
K660i có màu sắc trẻ trung. Ảnh: Cnet.
Điện thoại thứ ba mà Sony Ericsson giới thiệu là K660i. Máy có thiết kế dạng thanh, kích thước 104 x 47 x 15 mm và nặng chỉ 95 gram. Điện thoại được trang bị camera 2 Megapixel và hỗ trợ 4 băng tần GSM với UTMS/HSDPA, Bluetooth với A2DP. Ngoài ra, máy còn tích hợp đài FM và hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng 256 MB. K660i cho phép duyệt web với màn hình nằm ngang.
Nokia N96 N-gage điện thoại chơi game
Nokia N96 là điện thoại chơi game thế hệ tiếp theo của dòng N-Gage, máy được trang bị GPS, camera 6 Megapixel và màn hình cảm ứng rộng.
Mô hình Nokia N96 N-Gage. Ảnh: Mobilemag.
Khi điện thoại N-Gage đầu tiên được bán trên thị trường một vài năm trước, Nokia đã hy vọng họ sẽ làm nền một cuộc cách mạng về điện thoại chơi game. Tuy nhiên, điều đó đã không như họ nghĩ, trong 3 năm đầu từ 2003, hãng chỉ bán ra được 2 triệu chiếc, có thời điểm hãng đã tuyên bố ngưng sản xuất dòng điện thoại này. Mới đây, Nokia đã trở lại bằng phiên bản N-Gage thế hệ mới mang tên N81, và mới nhất, mô hình N96 cũng được công bố.

N96 sẽ trượt theo 2 hướng như N95, tuy nhiên, máy có khả năng trượt đồng thời, để lộ ra bàn phím. Bên cạnh đó, N96 còn có màn hình lớn 3,2 inch, giao diện thân thiện dễ dàng xem phim, chơi game, có thể để chế độ nằm ngang. Bàn phím Qwerty đầy đủ, có thể soạn thảo tin nhắn, văn bản.
Theo Unwiredview, Nokia N96 N-Gage là điện thoại chơi game, hỗ trợ 4 băng tần GSM, WCDMA, HSDPA và camera 6 Megapixel. N96 còn được trang bị các kết nối Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USD 2.0, cổng DMB TV. Ngoài ra, máy còn có đài FM, GPS, màn hình cảm ứng.
Nokia 6555 – ‘dế’ 3G tầm trung
Mặc dù là điện thoại dành cho những khách hàng bình dân nhưng Nokia cũng mang vào sản phẩm này tính nghệ thuật và những tính năng cơ bản cho việc sử dụng hàng ngày.
Nokia 6555 được thiết kế mượt mà. Máy dáng gập nhưng thân thon dài, màn hình ngoài viền nhôm bạc và đồng hồ báo giờ kiểu cổ điển. Phiên bản này có khá nhiều màu để lựa chọn. Ngoài màu đồng đơn giản, màu đen lịch lãm còn có màu đỏ và bạc.Máy ảnh tích hợp có zoom số 4x. Bộ nhớ trong 30 MB được mở rộng bằng thẻ nhớ microSD. Điện thoại sử dụng được trên 4 băng tần GSM.Màn hình trong không lớn hơn nhiều model gập khác cùng hãng, độ phân giải QVGA và khả năng hiển thị 16 triệu màu.
Moto Q9 đẹp vẻ BlackBerry
Q9 là một đột phá trong dòng điện thoại thông minh của Motorola. Nó mang dáng vẻ to lớn của BlackBerry, nhưng lại rất mỏng (11,8 mm), bàn phím Qwerty có các phím bấm nhỏ, gọn.
Tại 3GSM Congress 2007 Motorola đã cho trình làng hai sản phẩm mới nhất, bổ sung vào dòng sản phẩm điện thoại HSDPA của mình. Đó là Moto Q GSM và Moto Q9. Trong đó, Moto Q9 là điện thoại sử dụng hệ điều hành Windows Mobile 6, tương thích GPRS, EDGE cùng kết nối HSDPA.
Moto Q9 mang dáng vẻ của chiếc điện thoại BlackBerry. Ảnh: Techfresh.
Thiết kế
Với Q9, Motorola đã tạo nên một sự đột phá trong phong cách thiết kế của mình, mang đến một cái nhìn và cảm nhận hoàn toàn mới cho người sử dụng. Thay cho kiểu nắp gập quen thuộc của dòng Razr, Q9 mang dáng vẻ của một chiếc điện thoại BlackBerry với màn hình lớn và một bàn phím Qwerty. Với các số đo 118 x 67 x 11,8 mm, nặng 134 gram, có thể thấy Q9 có kích thước khá mỏng so với nhiều smartphone khác.
Là một model được thiết kế tối ưu cho việc nhập văn bản và e-mail, Q9 có bàn phím Qwerty hoàn thiện. Bàn phím này khá giống với của Moto Q, tuy nhiên, việc cấu trúc lại các phím bấm đã thực sự giúp Q9 tạo nên sự khác biệt. Với Q9, bàn phím được bố trí thành đường cong, các phím bấm được làm nổi ở giữa giúp bạn dễ dàng phân biệt chúng với nhau, cũng như di chuyển tay thuận tiện hơn khi nhập văn bản.
Màn hình của Q9 sử dụng công nghệ TFT với khả năng hiển thị 65.000 màu ở độ phân giải QVGA. Một đặc điểm thú vị của màn hình này là khả năng tự điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với cảm nhận thị giác của người dùng, bất kể khi đang ở trong nhà hay ngoài trời.
Người trợ thủ đắc lực cho công việc và giải trí. Ảnh: Reviewzine.
Tính năng
Điện thoại sử dụng hệ điều hành Windows Mobile 6.0, hỗ trợ giải pháp thư điện tử mail exchange bên cạnh việc gửi mail thông thường qua dịch vụ Windows Live Hotmail. Ngoài ra, nó không chỉ giúp người sử dụng xem mà còn soạn thảo và chỉnh sửa các văn bản Microsoft Office giống như đang làm việc với máy tính cá nhân.

Không chỉ là một chiếc điện thoại 4 băng tần, Q9 xứng đáng là người trợ thủ đắc lực cho công việc cũng như giải trí với EDGE, GPRS, HSDPA, Bluetooth, A2DP, và USB. Với đầy đủ các công cụ như vậy bạn có thể thoải mái lướt web, tải nhạc, trao đổi bài hát tốc độ cao mọi lúc mọi nơi. Thiếu hụt đáng tiếc nhất có lẽ là sự thiếu vắng Wi-Fi, có lẽ bởi Motorola muốn kéo dài thời lượng sử dụng của pin máy.
Không chỉ là một điện thoại dành cho doanh nhân, Moto Q9 còn có Windows Media Player cho phép người sử dụng nghe nhạc với nhiều định dạng bao gồm cả MP3 và AAC+. Thêm vào đó, điện thoại cũng hỗ trợ xem video online cũng như xem các file video có định dạng MPEG4 và WMV. Khe cắm thẻ nhớ miniSD nằm bên trái máy hỗ trợ dung lượng lên đến 2 GB tương đương 400 bài hát. Cấu hình A2DP hỗ trợ việc thưởng thức âm nhạc qua tai nghe Bluetooth-stereo.
MotoQ sử dụng hệ điều hành Windows Mobile 6. Ảnh: Gadgetim.
Q9 được tích hợp máy ảnh 2 Megapixel cùng đèn flash cho chất lượng bức ảnh ở mức chấp nhậm được. Camera này còn có khả năng quay video với tốc độ 30 khung hình/giây với độ phân giải VGA.
Thử nghiệm cho thấy chất lượng cuộc gọi của máy khá tốt, không xảy ra hiện tượng âm thanh bị méo hay dè do tiếng ồn xung quanh.
Pin của Q9 có thời gian sử dụng khá (có thể lên tới hơn một ngày). Motorola thông báo rằng pin có thể đáp ứng 260 phút gọi liên tục và khoảng 510 giờ chờ.
K850i ứng cử viên vô địch 5 ‘chấm’
Chiếc điện thoại camera Cybershot mới nhất gần như giữ nguyên kiểu dáng của dòng K cũ, chỉ thay đổi một chút ở bàn phím và mở rộng màn hình. Độ phân giải 5 Megapixel của máy là khá lớn, tuy nhiên, không phải là duy nhất trên thị trường.
Sony Ericsson không phải là nhà sản xuất đầu tiên đưa ra điện thoại với camera 5 Megapixel, trước đó, Samsung đã từng có mẫu điện thoại với độ phân giải cao hơn. Nhưng dù vậy K850i, điện thoại mang tên dòng máy ảnh Cybershot vẫn hứa hẹn là một trong những mẫu điện thoại chụp ảnh 5 “chấm” tốt nhất của Sony Ericsson.
Sony Ericsson K850i mỏng hơn so với K800i. Ảnh: Cnet.
Thiết kế
Vẻ ngoài của K850i không có gì quá khác biệt, nó gần như giữ nguyên kiểu dáng từ những chiếc điện thoại Cybershot trước đây. Vẫn dáng vẻ thanh mảnh dạng candybar, toàn thân K850i được bọc bởi lớp vỏ màu đen bóng bằng nhựa cao cấp. Kích thước 102 x 48 x 17 mm, nặng 118 gram, K850i mỏng hơn hẳn so với người anh em K800i.
Màn hình của máy cũng đã được nới rộng lên mức 2,2 inch. Đây được coi là sự thay đổi rất đáng khích lệ bởi các điện thoại của Sony Ericsson thường bị chê là có màn hình hơi bé.
Bàn phím có bộ định vị nằm xen kẽ bàn phím chính. Ảnh: Cnet.
Bàn phím có những thay đổi thú vị khi lần đầu tiên, bộ phím định vị nằm xen kẽ lên bàn phím chính, đây là một trong những lí do khiến K850i tiết kiệm được một khoản không gian đáng kể cho màn hình chính. Giống như K800i các phím softkey của máy được làm nhỏ cùng kích cỡ với các phím số, tuy nhiên, việc các phím bấm nhỏ lại không gây nhiều khó khăn khi sử dụng.
Bổ sung vào những thay đổi đáng chú ý của K850i chính là mặt nạ tự động bảo vệ máy ảnh, thay vì cơ chế mở bằng tay như trước. Tuy nhiên, sự đổi mới thú vị nhất lại nằm ở pin của máy. Không giống với hầu hết các điện thoại ngày nay, bạn phải tháo nắp máy khi muốn thay pin, với K850i, pin cùng cổng Fast Port, thẻ SIM và khe cắm thẻ nhớ ngoài đều được đặt nằm dưới đáy, nên chỉ cần mở khóa là có thể dễ dàng tháo pin ra.
Máy ảnh 5 Megapixel là thế mạnh của K850i. Ảnh: Cnet.
Tính năng
K850i vẫn giữ lại kiểu menu quen thuộc của các điện thoại Sony Ericsson với các biểu tượng được bố trí dạng 3 x 4.

Camera của K850i mang đầy đủ tính năng của một máy ảnh số điển hình. Máy ảnh 5 Megapixel, zoom số 16x với những thế mạnh của Cybershot đều được đảm bảo tốt cùng với chức năng autofocus và đèn flash Xenon. Bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn khi chụp từ chất lượng, kích cỡ ảnh, chế độ chụp đến các tính năng cao cấp như đo gia tốc vật thể, một tính năng cũng xuất hiện ở iPhone của Apple. Máy cũng có khả năng quay ở 30 hình/giây tại độ phân giải QVGA (320 x 240 pixel).
K850i dùng trình nghe nhạc Music Player 3.0 vừa được trang bị choWalkman phone mới nhất W910i. Ngoài ra, điện thoại còn có chức năng thú vị với các đèn chớp theo giai điệu nhạc, một tính năng khá giống với S500i.
K850i có nắp đậy pin, khe cắm thẻ nhớ, thẻ SIM ở tận cùng. Ảnh: Cnet.
Một điện thoại kết nối nhanh
Với K850i, Sony Ericsson đã chính thức tham gia vào thế giới mạng HSDPA, điều đặc biệt là K850i hỗ trợ cả hai giao thức EDGE và UMTS, làm tăng thêm tính đa năng trong kết nối của máy. Thêm vào đó là Bluetooth 2.0 với A2DP cho tai nghe stereo không dây, USB 2.0 tốc độ cao.
Các tính năng khác của chiếc điện thoại Cybershot này còn là: một camera phụ phía trước cho cuộc gọi video, FM radio, các chức năng organizer, Track ID, Video/Photo/Music DJ, ghi âm, RSS feed, Web browse.
Theo nhà sản xuất K850i sử dụng pin BST-38 – 930 mAh Li-Pol.cho thời gian chờ lên tới 400 giờ và 9 giờ gọi liên tiếp.
Sony Ericsson P3i
Khi chiếc điện thoại thông minh dòng P mới nhất của Sony Ericsson, P1i, còn chưa kịp ra mắt người tiêu dùng nhiều nơi trên thế giới, hôm nay, trên các trang web về công nghệ đã xuất hiện hình ảnh phiên bản P3i.
Màn hình cảm ứng rộng nhưng lại có bàn phím Qwerty trượt.
Ảnh: Mobilemag.
Theo thiết kế thì chiếc máy này lại theo gót iPhone hay LG Prada khi được trang bị một màn hình cảm ứng rộng và vuông vức. Tuy nhiên, giống như các máy dòng P khác, P3i cũng có một bàn phím Qwerty nhỏ ẩn ở thân sau, khi trượt xuống mới thấy. Bàn phím có “design” giống như trên điện thoại M600i nên có thể rất nhạy và dễ bấm.
chao ca nha?
sao trong nay minh ko thay co dt NOKIA N73 SNOW WHITE
minh dang ket mot cai dt thoai nay
ban nao biet o dau co co the gioi thieu cho minh dc ko?
thanks
Nàng Bạch Tuyết Nokia N73 Snow White
Nàng Bạch Tuyết Nokia N73 Snow White

Nàng Bạch Tuyết Nokia N73 Snow White


http://images.xiklo.com/upload/2007/9/1/12/fcfba_dienthoai01092.jpg

Nokia sắp trình làng model N73 phiên bản Snow White với thiết kế sành điệu tương tự như phiên bản Ramadan trước đây mặc dù về mặt tính năng và ứng dụng không có gì khác biệt.


[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Phiên bản Nokia N73 mới có đặc điểm kỹ thuật tương tự với phiên bản gốc: camera 3.2 megapixel; loa âm thanh nổi 3 chiều; màn hình độ phân giải 240 x 320 pixel. Hơn thế nữa, máy sử dụng hệ điều hành Symbian OS 9.1 và S60 phiên bản 3: kết nối Bluetooth, USB và hồng ngoại; truyền dẫn dữ liệu thông qua GPRS, HSCSD, EDGE và 3G. Model này còn được trang bị đài FM; máy nghe nhạc và xem video.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nokia N73 Snow White sẽ có mặt trên thị trường Đài Loan với giá khoảng 420 USD.[/FONT]
viettreo
TÍCH CỰC
17 năm
Sorry mình up đoạn Video này lên ko được...tành thật sorry
Xin các bác thông tin thêm về N96 của Nokia, nghe ghiền quá. Xin cám ơn!
Nokia N96 N-gage điện thoại chơi game
Nokia N96 là điện thoại chơi game thế hệ tiếp theo của dòng N-Gage, máy được trang bị GPS, camera 6 Megapixel và màn hình cảm ứng rộng.
Mô hình Nokia N96 N-Gage. Ảnh: Mobilemag.
Khi điện thoại N-Gage đầu tiên được bán trên thị trường một vài năm trước, Nokia đã hy vọng họ sẽ làm nền một cuộc cách mạng về điện thoại chơi game. Tuy nhiên, điều đó đã không như họ nghĩ, trong 3 năm đầu từ 2003, hãng chỉ bán ra được 2 triệu chiếc, có thời điểm hãng đã tuyên bố ngưng sản xuất dòng điện thoại này. Mới đây, Nokia đã trở lại bằng phiên bản N-Gage thế hệ mới mang tên N81, và mới nhất, mô hình N96 cũng được công bố.

N96 sẽ trượt theo 2 hướng như N95, tuy nhiên, máy có khả năng trượt đồng thời, để lộ ra bàn phím. Bên cạnh đó, N96 còn có màn hình lớn 3,2 inch, giao diện thân thiện dễ dàng xem phim, chơi game, có thể để chế độ nằm ngang. Bàn phím Qwerty đầy đủ, có thể soạn thảo tin nhắn, văn bản.
Theo Unwiredview, Nokia N96 N-Gage là điện thoại chơi game, hỗ trợ 4 băng tần GSM, WCDMA, HSDPA và camera 6 Megapixel. N96 còn được trang bị các kết nối Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USD 2.0, cổng DMB TV. Ngoài ra, máy còn có đài FM, GPS, màn hình cảm ứng.
Huy Nguyễn (theo Mobilemag)​
sony vẫn hơn cả về kiểu dáng và công nghệ nhỉ nhưng nokia lại thấy bền hơn với giá phải chăn hơn nếu 2 hãng này nhập thành 1 thì đúng là number one

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019