Các tai nạn xảy ra tại nhà thường là do sự bất cẩn trong việc sử dụng các thiết bị hoặc vật dụng tưởng chừng vẫn rất quen thuộc hàng ngày (ngoại trừ trường hợp đang ngồi nhà bị vữa rơi vào đầu hay ô tô tải tông xuyên tường 😁). Vậy để hạn chế những khả năng dẫn đến tại nạn tại nhà thì ta cần phải để ý những gì? Đặc biệt bây giờ đã bắt đầu vào kỳ nghỉ hè của các bạn trẻ thì việc cẩn thận phòng ngừa luôn là điều các bậc cha mẹ quan tâm.
Nói qua 1 chút về số liệu thống kê nhé. Hàng năm tại Mỹ tỷ lệ các tai nạn xảy ra tại nhà là khoảng 18000 vụ, với xấp xỉ 21 triệu lượt khám bệnh có liên quan và tiêu tốn hàng tỷ đô la tiền chữa bệnh. Tại Việt Nam chưa có thống kê rõ ràng về tỷ lệ các vụ tại nạn xảy ra tại nhà nhưng theo, thống kê của Cục Quản lý môi trường Y tế thì mỗi năm trung bình chỉ ở trẻ em thì con số bị tai nạn thương tích là 370.000 vụ, nếu suy ra thì tỷ lệ tai nạn tại nhà cũng sẽ phải chiếm một con số khá lớn trong tổng số đã thống kê trên. Vậy càng nhận biết được nhiều nguy cơ thì càng có khả năng giảm thiểu những tai nạn này.
Mình có làm 1 cái tổng kết chung các trường hợp và cách phòng ngừa có thể có ở dưới đây, các bạn có thể tham khảo
2 vế cuối hơi dị nhưng không phải là không có những trường hợp cả người lớn lẫn trẻ em bị chết đuối trong chậu nước hoặc bị dây rèm thắt cổ nhé.
Hiện tại ở các thành phố lớn cũng đã có những lớp học cho các bạn trẻ học về các kỹ năng mềm, cũng như các lớp về tự chăm sóc hay tự làm những việc nhà mà không gây nguy hiểm đến bản thân. Mình thấy mấy lớp này cũng khá hay nếu có thời gian để trẻ tham gia, hoặc không nhiều khi người lớn chúng ta chỉ cần bỏ thêm 1 chút thời gian để hướng dẫn cho các bạn trẻ cũng là điều tốt, vừa giúp gắn bó thêm tình cảm vừa cho trẻ thêm kỹ năng cho cuộc sống sau này. 😃
Các bạn có ý kiến bổ sung gì không? Nếu thích thì subcribe, bấm like nhé :p
Nói qua 1 chút về số liệu thống kê nhé. Hàng năm tại Mỹ tỷ lệ các tai nạn xảy ra tại nhà là khoảng 18000 vụ, với xấp xỉ 21 triệu lượt khám bệnh có liên quan và tiêu tốn hàng tỷ đô la tiền chữa bệnh. Tại Việt Nam chưa có thống kê rõ ràng về tỷ lệ các vụ tại nạn xảy ra tại nhà nhưng theo, thống kê của Cục Quản lý môi trường Y tế thì mỗi năm trung bình chỉ ở trẻ em thì con số bị tai nạn thương tích là 370.000 vụ, nếu suy ra thì tỷ lệ tai nạn tại nhà cũng sẽ phải chiếm một con số khá lớn trong tổng số đã thống kê trên. Vậy càng nhận biết được nhiều nguy cơ thì càng có khả năng giảm thiểu những tai nạn này.
Mình có làm 1 cái tổng kết chung các trường hợp và cách phòng ngừa có thể có ở dưới đây, các bạn có thể tham khảo
2 vế cuối hơi dị nhưng không phải là không có những trường hợp cả người lớn lẫn trẻ em bị chết đuối trong chậu nước hoặc bị dây rèm thắt cổ nhé.
Hiện tại ở các thành phố lớn cũng đã có những lớp học cho các bạn trẻ học về các kỹ năng mềm, cũng như các lớp về tự chăm sóc hay tự làm những việc nhà mà không gây nguy hiểm đến bản thân. Mình thấy mấy lớp này cũng khá hay nếu có thời gian để trẻ tham gia, hoặc không nhiều khi người lớn chúng ta chỉ cần bỏ thêm 1 chút thời gian để hướng dẫn cho các bạn trẻ cũng là điều tốt, vừa giúp gắn bó thêm tình cảm vừa cho trẻ thêm kỹ năng cho cuộc sống sau này. 😃
Các bạn có ý kiến bổ sung gì không? Nếu thích thì subcribe, bấm like nhé :p