Cách sử dụng các Mode trong DSLR

thickanh
21/9/2008 11:55Phản hồi: 1
Tôi mới lấy D40 kit. Đang tìm hiểu và không biết sử dụng các mode như trong tình huống như thế nào. Mong các bác tư vấn giúp

Các default: trẻ em, sport, lanscap, portrait..thì chỉ cần quay vào chức năng đó thôi và trong này cho rất ít chỉnh sửa

Các mode: P, A, S, M cho hỏi sử dụng trong trường hợp nào?

Các bác có DSLR thì thường hay sử dụng mode nào nhỉ?

Tác dụng của White Balance, Shutter speed hay Apenture (vì trên các mode nó default 1 cái, cho điều chỉnh 1 cái mà tôi điều chỉnh thấy tác dụng không khác nhiều)

Xin cảm ơn trước
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bạn chịu khó đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của máy Nikon D40 sẽ tìm thấy ngay những câu trả lời cần thiết.

Nói thật nhanh:
- P (program): hay tự động - máy ảnh tính toán giá trị phơi sáng ở mức cơ bản nhất, bạn chỉ làm mỗi chuyện bố cục, frame ảnh, lấy nét và chụp
- A (aperture): chế độ ưu tiên khẩu độ (ở máy canon sẽ là Av). ở chế độ này, người dùng chọn khẩu độ (liên quan đến độ sâu trường ảnh - depth of field) còn máy ảnh sẽ chọn tốc độ chụp tương ứng theo cách đo sáng và chế độ đo sáng được ấn định.
- S (Speed) - chế độ ưu tiên tốc độ chụp - Ở chế độ này, người chụp quyết định thời chụp (tốc độ chụp) để thể hiện ý tưởng của mình (bắt đúng khoảnh khắc, tạo vệt, độ nhòe cần thiết hay tránh rung máy, ...) còn máy sẽ chọn khẩu độ tương ứng theo cách đo sáng và chế độ đo sáng được ấn định.

- M (manual) - chế độ mà người chụp hoàn toàn chủ động can thiệp vào các giá trị khẩu độ và tốc độ chụp tương ứng. Với các ống kính có CPU, máy Nikon D40 có hỗ trợ người dùng bằng level chart thông báo giá trị phơi sáng bạn chọn là thừa/thiếu/đúng sáng theo hoàn cảnh và cách đo sáng đang ấn định.

Liên quan đến white balance (cân bằng trắng), bạn có thể đọc thêm 1 số thảo luận trên tinhte.com ở đâyở đây


Liên quan đến khẩu độ của ống kính: bài viết ở đây.

Liên quan đến những khái niệm nhập môn của nhiếp ảnh: ở đây hoặc ở đây


và về bố cục ảnh: ở đây


Về cách dùng chế độ chụp thì tùy thói quen và tùy hoàn cảnh mà có cách dùng khác nhau. Tớ dùng mode A trong khoảng 60% trường hợp, mode S 10% trong khi chụp chân dung và 1 số ảnh phong cảnh (thác nước, suối, đêm) và mode M 30% khi dùng với các ống kính không tương thích với cái máy già cũ kĩ của tớ và khi chụp macro

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019