Đó là những tuyên bố của Cục phát thanh và truyền hình trung ương Trung Quốc hôm thứ 7 vừa rồi. Không chỉ cấm trẻ dưới 18 tuổi xem streamer chơi điện tử hoặc các nội dung trực tuyến khác sau 10h tối, Trung Quốc còn cấm đối tượng khán giả này gửi tiền “tip” để ủng hộ cho những streamer các bạn nhỏ yêu mến. Cơ quan quản lý này cho biết “các nền tảng phải tăng cường kiểm soát để ngăn chặn những người dùng nhỏ tuổi chuyển tiền ủng hộ các streamer, hay thậm chí là trở thành streamer luôn mà không có sự kiểm soát của phụ huynh hay người giám hộ.”
Reuters đưa tin, quyết định mới của cục phát thanh truyền hình Trung Quốc có hai điểm: Thứ nhất, người xem dưới 18 tuổi không được gửi tiền ủng hộ streamer, và thứ hai là những tài khoản xem livestream được cho là của trẻ dưới 18 tuổi sẽ bị chặn hết những kênh stream trực tuyến sau 10h tối. Những người làm streamer sẽ phải “tăng cường quản lý thời điểm phục vụ người xem.”
Cũng cần nhớ, bên Trung Quốc không có YouTube và Twitch, chí ít là thông qua những nguồn chính thống, kết nối không cần VPN. Quyết định này của phía chính phủ Trung Quốc nhắm tới những dịch vụ như Bilibili, Huya, Douyu và thậm chí là cả Douyin, phiên bản Trung Quốc của TikTok. Động thái này đến giữa lúc chính phủ Trung Quốc đang cố gắng nhắm vào những thứ mà họ gọi là “sự hỗn loạn” trên mạng xã hội và mảng livestream, với chiến lược không khác nhiều so với “cây gậy và củ cà rốt”. Củ cà rốt là việc chính phủ ưu tiên quảng bá những nội dung mà họ gọi là “phù hợp”, còn cây gậy chính là những lệnh cấm trẻ em xem stream sau 10h tối như trên.
Thực tế thì đây cũng là một phần trong nỗ lực quản lý toàn bộ ngành game của chính phủ nước này. Trong cả năm 2021, khi phía Trung Quốc ngừng cấp phép game mới, ngành phát triển game đã phải chịu không ít tổn thất, với ước tính khoảng 14 nghìn studio và nhà phát triển đã phải đóng cửa, ngừng hoạt động hoàn toàn. Cũng trong năm 2021, nước này đưa ra luật, cấm trẻ dưới 18 tuổi chơi game ngày thường, và ngày nghỉ ngày lễ chỉ được chơi 1 tiếng mỗi ngày.
Theo Kotaku
Reuters đưa tin, quyết định mới của cục phát thanh truyền hình Trung Quốc có hai điểm: Thứ nhất, người xem dưới 18 tuổi không được gửi tiền ủng hộ streamer, và thứ hai là những tài khoản xem livestream được cho là của trẻ dưới 18 tuổi sẽ bị chặn hết những kênh stream trực tuyến sau 10h tối. Những người làm streamer sẽ phải “tăng cường quản lý thời điểm phục vụ người xem.”
Cũng cần nhớ, bên Trung Quốc không có YouTube và Twitch, chí ít là thông qua những nguồn chính thống, kết nối không cần VPN. Quyết định này của phía chính phủ Trung Quốc nhắm tới những dịch vụ như Bilibili, Huya, Douyu và thậm chí là cả Douyin, phiên bản Trung Quốc của TikTok. Động thái này đến giữa lúc chính phủ Trung Quốc đang cố gắng nhắm vào những thứ mà họ gọi là “sự hỗn loạn” trên mạng xã hội và mảng livestream, với chiến lược không khác nhiều so với “cây gậy và củ cà rốt”. Củ cà rốt là việc chính phủ ưu tiên quảng bá những nội dung mà họ gọi là “phù hợp”, còn cây gậy chính là những lệnh cấm trẻ em xem stream sau 10h tối như trên.
Thực tế thì đây cũng là một phần trong nỗ lực quản lý toàn bộ ngành game của chính phủ nước này. Trong cả năm 2021, khi phía Trung Quốc ngừng cấp phép game mới, ngành phát triển game đã phải chịu không ít tổn thất, với ước tính khoảng 14 nghìn studio và nhà phát triển đã phải đóng cửa, ngừng hoạt động hoàn toàn. Cũng trong năm 2021, nước này đưa ra luật, cấm trẻ dưới 18 tuổi chơi game ngày thường, và ngày nghỉ ngày lễ chỉ được chơi 1 tiếng mỗi ngày.
Theo Kotaku