CEO AMD: "Định luật Moore chưa chết, nhưng rõ ràng cải tiến qua từng thế hệ có chậm lại"

P.W
9/5/2023 10:39Phản hồi: 28
CEO AMD: "Định luật Moore chưa chết, nhưng rõ ràng cải tiến qua từng thế hệ có chậm lại"
Vừa rồi tiến sĩ Lisa Su, CEO AMD đã có cuộc phỏng vấn với tờ Barrons. Và lại một lần nữa, bà tiến sĩ của chúng ta khẳng định rằng “định luật Moore” vẫn chưa chết, chỉ là tốc độ tăng số transistor trên một con chip đã thay đổi qua từng năm, nói cách khác là đã chậm lại. Và cũng vì vậy, AMD đang phải chuyển hướng sang những công nghệ và kỹ thuật mới để tạo ra những cải tiến về hiệu năng trong những thế hệ chip xử lý ra mắt sau này.

Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/gordon-e-moore-nha-sang-lap-de-che-intel-cha-de-dinh-luat-dinh-hinh-nganh-chip-xu-ly.3648891/

Ý của CEO AMD ở đây cũng giống như quan điểm của nhiều đơn vị khác trên thị trường bán dẫn, đó là những thế hệ chip mới đang tạo ra những cải tiến hiệu năng và hiệu quả tiết kiệm điện càng lúc càng giảm so với những bước nhảy mà ngành đã tạo ra được trong những tiến trình trước đây. Tuy nhiên, nhu cầu về sức mạnh xử lý thì không bao giờ giảm, nên những công nghệ mới như chiplet hay đóng gói die transistor chồng lên nhau dạng 3D là những thứ cực kỳ quan trọng.

Như đã nói, đây không phải lần đầu tiên tiến sĩ Su nói “định luật Moore chưa chết”, và đó luôn là những lần bà Su nhắm thẳng vào CEO của tập đoàn đối thủ trực tiếp của AMD, Nvidia. CEO Jensen Huang cứ mỗi lần có thế hệ card đồ họa GeForce RTX mới ra mắt lại lên tiếng khẳng định rằng những lời sấm truyền của nhà sáng lập Intel về tốc độ tăng trưởng mật độ transistor bán dẫn, đồng nghĩa với đó là sức mạnh xử lý của từng thế hệ chip mới đã không còn giá trị. Gần đây nhất, thời điểm RTX 4090 và 4080 ra mắt, Jensen Huang lại có tuyên bố tương tự:

Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/vi-sao-gia-card-do-hoa-moi-lai-tang-chu-khong-giam-ceo-nvidia-vi-dinh-luat-moore-chet-roi.3569059/

Cùng với chi phí sản xuất tăng, CEO Nvidia khẳng định rằng những cải tiến hiệu năng của tiến trình mới đã chậm lại tới ngưỡng, trong một số trường hợp sản phẩm như GPU, cách duy nhất để tạo ra cải thiện đáng kể về sức mạnh xử lý chính là đẩy thật nhiều điện vào die silicon. Đó là cách để ông Jensen Huang giải thích lý do vì sao RTX 4080 hay RTX 4090 vừa đắt, vừa ngốn điện. Chính bản thân AMD cũng đã từng bày tỏ lo ngại rằng đến năm 2025, GPU bán ra thị trường sẽ ngốn cỡ 700W điện.

Mà thực tế nếu nhìn nhận rõ ràng, thì tuyên bố của cả tiến sĩ Su lẫn giám đốc Huang cũng có phần tương đồng, nhưng họ lại dùng những câu chữ giống nhau ấy để giải thích cho hai hướng phát triển sản phẩm khác nhau hoàn toàn. Nếu Nvidia vẫn còn ở lại với thiết kế die chip xử lý dạng monolithic, tạo ra những cải tiến hiệu năng nhờ việc ứng dụng những tiến trình gia công mới, và sự cân bằng giữa điện áp và xung nhịp, thì AMD năm ngoái đã cho ra mắt thế hệ GPU x86 tiêu dùng đầu tiên ứng dụng thiết kế chiplet, dù trước đó họ đã có vài thế hệ CPU Ryzen ứng dụng giải pháp tương tự.

Quay trở lại với chính bản thân định luật Moore. Năm 2005, nhà sáng lập tập đoàn Intel, cha đẻ định luật, Gordon Moore cũng từng tự đưa ra hoài nghi về việc liệu cả kích thước lẫn khoảng cách giữa các transistor có thu nhỏ được mãi hay không, đặc biệt là khả năng chính xác của định luật này sau năm 2025.

Theo Techspot
28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ai có thể bình dân hóa cái định luật Moore này không nhỉ. Đọc thì nghe có vẻ đơn giản, ông này phán 1 câu như phán bừa vậy thì thấy ổng quá vô lý.
Mà 1 nhà khoa học như vậy thì không thể nào nói xàm nên anh em ai giải thích rõ dùm mình
@kobebryant Đại khái là 1 ông phát biểu ra 1 câu để cả 1 ngành công nghiệp è cổ nai lưng ra cố gắng để cho câu nói đó thành sự thật
Cười vô mặt
428293
TÍCH CỰC
một năm
@qloved Chứ muốn sao. Thích thời kì đen tối 14nm +++++ à
@428293 Nhạy cảm quá đấy fen. Cải tiến quy trình khác hoàn toàn với việc cố gắng làm cho câu nói được gọi là định luật thành sự thật
@428293 giờ này là năm 2023 rồi mà intel nó vẫn dùng công nghệ 10nm thua xa 7nm của amd bộ intel nghĩ người tiêu dùng ngu lắm hả trời,hic
Cải tiến để sống
rồi cũng tới mức nhỏ hết cỡ thôi, nên mấy ông mấy bà loay hoay tìm giải pháp khác để tăng hiệu năng, hai vị mỗi người 10 điểm, về chỗ 😁
Nó chưa chết nhưng tèo vã lắm rồi 😂🤣
Sắp đi tới giới hạn vật lý rồi.
Nói cho sướng miệng thôi mà anh em
Hy vọng họ sớm đưa con chíp Z1 E lên mấy mẫu laptop, máy tính bảng (Surface Pro).
@SoGetSu Đúng ý e
@Song Sanh Kết con chíp. 😃
Cái câu nói tào lao vậy mà cũng gọi là định luật cơ à?
Nói bảo thủ thì lại giãy nảy lên
@CellonC Vấn đề là nhờ câu nói ấy mà các hãng cố gắng đầu tư khiến cho mọi thứ đều phát triển rất nhanh và thực hiện theo đúng câu nói đó đến thời điểm này. Rõ ràng câu nói có giá trị cao. Chứ không phải như mấy thằng thất bại nấp sau bàn phím chửi đời.
@CellonC Bạn mới là bảo thủ đấy. Ko nhờ câu nói đó thì động lực đâu cho các anh làm tốt như thế
Cãi thầy núi đè
Cười vô mặt
mrsunb
ĐẠI BÀNG
một năm
chưa chết mà ra mắt con RX7000 nó thảm hại cỡ nào, trò lừa bịp thật haha, chip cpu cũng thế đúng là hại não, nói chung ko tin mấy cha chém gió phải ra mắt thực tế mới thấy nó ngược lại, Thành ra đám RTX lại nói thật hơn định luật chết mịa rồi
Cười vô mặt
Ryo116
TÍCH CỰC
một năm
cho bà già lẩm cẩm làm CEO
AMD sắp lụi tàn
Hi Sơn
ĐẠI BÀNG
một năm
@Ryo116 rồi bạn làm được gì chưa, hay chỉ cào phím ?
Mấy boss hay thích phán này kia, nhưng sản phẩm làm ra đôi lúc ko khớp với lời phán trên báo chí. Nên mình ko care mấy cái media mấy.

Hiện nay mình tôn trọng tất cả Intel, Amd, Nvidia,.. mọi bên đều cạnh tranh push công nghệ đến những thành quả mà mình ko ngờ tới.
Định luật Moore chưa chết. Nhưng mà ông Moore vừa chết rồi.
phải tìm ra chất bán dẫn mới thôi, sắp đạt giới hạn của phân tử silic rồi
Định luật Moore sống mãi trong sự nghiệp làm chip của chúng tôi- CEO AMD said
Dễ gì mà định luật này chết được
dunglun
ĐẠI BÀNG
10 tháng
Hay quá, Đài Loan quá bá đạo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019