Cũng trong phiên báo cáo tài chính vừa qua, giám đốc điều hành Nvidia - Jensen Huang nói rằng: "có khùng điên" mới đi mua GPU không hỗ trợ Ray Tracing trong năm 2019. Nhận định của ông có phần chủ quan nhưng những phát ngôn như vậy không lạ trên thị trường IT. "Khùng" ở đây như một lời khẳng định rằng GeForce RTX tốt hơn Radeon RX 5700 series.
Trong quý trước, sức mua của GPU GeForce RTX tăng dẫn đến kết quả là doanh thu riêng mảng gaming của Nvidia tăng 27%, đạt 1,313 tỉ USD trong Q2 năm tài khóa 2020 so với Q1. Sự tăng trưởng của thị trường gaming được cho là do công của dòng card GeForce GTX phổ thông cũng như dòng RTX Super mới mang lại hiệu năng cao hơn trong khi vẫn giữ nguyên mức giá so với các phiên bản trước. Trong khi nói về những lợi ích của Ray Tracing thì CEO Nvidia nói nếu muốn mua card đồ họa thì nên mua dòng có hỗ trợ Ray Tracing ngay từ giờ.
Jensen nói: "Những nội dung hỗ trợ Ray Tracing đang được ra mắt dần và giữa hiệu năng của dòng Super và thực tế rằng đây là dòng card hỗ trợ xử lý Ray Tracing bằng phần cứng thì dòng card này sẽ giữ vị trí siêu tốt trong suốt năm tới. "
Đồng ý rằng Ray Tracing là một tính năng khiến những chiếc card có hỗ trợ hấp dẫn hơn và là một yếu tố khiến Nvidia có thể bán được dòng GeForce RTX so với đối thủ AMD. Hiện có một vài tựa game đã hỗ trợ Ray Tracing và nhiều tựa game bom tấn khác sắp ra mắt cũng sẽ hỗ trợ Ray Tracing. Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng nhất là thế hệ máy chơi game console sắp tới cũng sẽ hỗ trợ Ray Tracing và biến tính năng này thành một tiêu chuẩn công nghiệp khi mà PS5 và Xbox Scarlett đều hỗ trợ. Điều này sẽ khiến các nhà phát triển làm ra những tựa game đẹp hơn với đồ họa ánh sáng như thật và nhiều tựa game phát hành cho hệ console cũng sẽ có phiên bản dành cho PC thành ra card đồ họa Ray Tracing sẽ là trang bị cơ bản để trải nghiệm các tựa game này.
Lời của Jensen gợi ý rằng những chiếc card đồ họa RTX sẽ duy trì vị thế của mình ít nhất là đến hết năm 2020. Đồng thời, Jensen cũng muốn nhấn mạnh rằng việc đầu tư dòng GeForce RTX sẽ hợp lý hơn so với Radeon RX 5700 với kiến trúc RDNA mới nhưng không hỗ trợ Ray Tracing.
Tuy nhiên, RDNA trên dòng Radeon RX 5700 là thế hệ đầu tiên của kiến trúc đồ họa này và thế hệ thứ 2 sẽ hỗ trợ theo AMD. Và điều thú vị hơn là các hệ máy console tiếp theo đều dùng kiến trúc RDNA thế hệ 2 thay vì RDNA đời đầu. AMD vẫn đang phát triển những chiếc card đồ họa cao cấp với GPU Navi dùng RDNA thế hệ 2, do đó một khi những chiếc card này ra mắt, cùng với đặc thù giá cả cạnh tranh của AMD thì Nvidia sẽ khó mà khẳng định như vậy một lần nữa. Dù gì thì khi đội đỏ có thể cạnh tranh sòng phẳng với đội xanh thì người dùng sẽ được lợi lớn nhất.
Còn hiện tại, không đến độ "khùng điên" như lời Jensen nói nếu không mua card đồ họa hỗ trợ Ray Tracing bởi lẽ không phải ai cũng có tiền để mua dòng GeForce RTX đắt đỏ. Nếu nói như Jensen thì Nvidia làm ra dòng GeForce GTX như 1650, 1660/1660 Ti để làm gì, chúng không phải là dòng card bán chạy nhất của Nvidia hay sao?
Jensen nói: "Những nội dung hỗ trợ Ray Tracing đang được ra mắt dần và giữa hiệu năng của dòng Super và thực tế rằng đây là dòng card hỗ trợ xử lý Ray Tracing bằng phần cứng thì dòng card này sẽ giữ vị trí siêu tốt trong suốt năm tới. "
Lời của Jensen gợi ý rằng những chiếc card đồ họa RTX sẽ duy trì vị thế của mình ít nhất là đến hết năm 2020. Đồng thời, Jensen cũng muốn nhấn mạnh rằng việc đầu tư dòng GeForce RTX sẽ hợp lý hơn so với Radeon RX 5700 với kiến trúc RDNA mới nhưng không hỗ trợ Ray Tracing.
Còn hiện tại, không đến độ "khùng điên" như lời Jensen nói nếu không mua card đồ họa hỗ trợ Ray Tracing bởi lẽ không phải ai cũng có tiền để mua dòng GeForce RTX đắt đỏ. Nếu nói như Jensen thì Nvidia làm ra dòng GeForce GTX như 1650, 1660/1660 Ti để làm gì, chúng không phải là dòng card bán chạy nhất của Nvidia hay sao?
Theo: Wccftech