
Tại CES 2014 năm nay, Google đã công bố hợp tác cùng GM, Honda, Audi, Hyundai và nhà sản xuất chip xử lý Nvidia thành lập một liên minh mới có tên Open Automotive Alliance. Liên minh sẽ tập trung vào việc đưa hệ điều hành di động Android lên các hệ thống giải trí trong xe và được thiết kế theo mục đích riêng. Những chiếc xe đầu tiên được tích hợp Android dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm 2014.
Theo một thông cáo báo chí từ OAA, liên minh đã vạch ra những kế hoạch trong tương lai và hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều nhà sản xuất xe hơi cũng như các công ty công nghệ. Hiện tại, liên minh đang tập trung phát triển các tính năng mới cho Android nhằm cho phép các lập trình viên dễ dàng bổ sung chế độ xe hơi vào ứng dụng. OAA cũng đang làm việc chặt chẽ với Cục an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) nhằm đảm bảo hệ thống đủ an toàn để sử dụng trên xe. Mục tiêu hàng đầu của OAA là “đưa những gì tốt nhất của Androdi vào xe hơi một cách an toàn và hợp nhất.”
Google chỉ là một trong số nhiều công ty đang tìm kiếm những cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực xe hơi. Cụ thể là những chiếc xe hơi đầu tiên tích hợp Siri đã được tung ra thị trường sau khi Apple công bố hợp tác với các nhà sản xuất vào năm 2012. Microsoft cũng không là ngoại lệ khi cấp phép sử dụng công nghệ của mình cho hệ thống Sync trên xe hơi của Ford. Thêm vào đó, các hãng xe hơi không chỉ chọn một đối tác duy nhất. Trong khi Honda hiện đang hợp tác với Apple thì Chevrolet lại chọn Google theo hợp đồng của GM.
Những thông tin về kế hoạch phát triển phiên bản Android dành cho xe hơi của Google xuất hiện từ cuối năm ngoái khi công ty công bố hợp tác với Audi. Mối quan hệ này đã vượt xa dự kiến khi thu hút được nhiều hãng sản xuất khác tham gia và dẫn đến việc thành lập liên minh OAA nói trên.