Khi Sony công bố thì hầu hết chúng ta đều cho rằng Z1s chỉ là phiên bản đổi tên cho nhà mạng T-Mobile Mỹ nhưng thực chất thì chiếc máy này có nhiều thay đổi hơn thế. Ngoài việc nâng cấp bộ nhớ trong lên 32GB (vẫn có thẻ nhớ gắn ngoài) thì khả năng chống nước của máy cũng thay đổi, cảm giác cầm máy thoải mái hơn đồng thời có thêm một vài tính năng mới. Không như Z1, Z1s sẽ được cài sẵn Android 4.3 khi ra mắt và nâng cấp thành 4.4 trong vài tháng tới. Thật tiếc đây chỉ là phiên bản độc quyền cho T-Mobile Mỹ, sẽ rất khó để máy xuất hiện đại trà trong thời gian tới.
Về mặt thiết kế, ngoại trừ nhìn vào logo nhà mạng ở mặt sau thì sẽ rất khó để bạn phân biệt Z1 và Z1s. Chỉ khi cầm trên tay, chúng ta mới cảm thấy sự khác biệt nhỏ này, Z1s hơi trơn hơn và ít bị cấn tay như Z1. Ngoài ra, Sony cũng đã có những thay đổi khác trong thiết kế vỏ, gia cố các nắp để Z1s chịu được 30 phút ở độ sâu 1,5m (IP58) thay vì chỉ 1m (IP57) như phiên bản cũ. Đây là một cải tiến rất đáng hoan nghênh.
Có một điểm mà bạn có thể phân biệt Z1 và Z1s khác: jack cắm tai nghe 3.5mm trên đỉnh máy được dời vào giữa.
Về cấu hình, Z1s vẫn dùng màn hình 5” TRILUMINOS FullHD với X-Reality Engine và là TFT LCD chứ không phải IPS. Như vậy, màn hình Z1s vẫn bị nhược điểm về góc nhìn như Z1, tốt nhưng không thật xuất sắc, màu sắc cũng hơi nhạt hơn so với các điện thoại IPS.
Về phần mềm, như đã nói ở trên thì Z1s chỉ có một số nâng cấp nhỏ và gần như chắc chắn Z1 sẽ được bổ sung trong thời gian tới. Bên cạnh PlayStation cho phép biến Z1s thành màn hình thứ 2 cho máy chơi game PS4 thì Background Defocus cũng là một tính năng đáng chú ý. Khi dùng tính năng này, điện thoại sẽ dùng phần mềm chỉnh sửa để ảnh “xóa phông mù mịt”, tạo hiệu ứng thú vị hơn. Z1s cũng tích hợp sẵn chụp ảnh 360 độ Sphere và quay phim 8mm giả cổ.
Về mặt thiết kế, ngoại trừ nhìn vào logo nhà mạng ở mặt sau thì sẽ rất khó để bạn phân biệt Z1 và Z1s. Chỉ khi cầm trên tay, chúng ta mới cảm thấy sự khác biệt nhỏ này, Z1s hơi trơn hơn và ít bị cấn tay như Z1. Ngoài ra, Sony cũng đã có những thay đổi khác trong thiết kế vỏ, gia cố các nắp để Z1s chịu được 30 phút ở độ sâu 1,5m (IP58) thay vì chỉ 1m (IP57) như phiên bản cũ. Đây là một cải tiến rất đáng hoan nghênh.
Có một điểm mà bạn có thể phân biệt Z1 và Z1s khác: jack cắm tai nghe 3.5mm trên đỉnh máy được dời vào giữa.
Về cấu hình, Z1s vẫn dùng màn hình 5” TRILUMINOS FullHD với X-Reality Engine và là TFT LCD chứ không phải IPS. Như vậy, màn hình Z1s vẫn bị nhược điểm về góc nhìn như Z1, tốt nhưng không thật xuất sắc, màu sắc cũng hơi nhạt hơn so với các điện thoại IPS.
Về phần mềm, như đã nói ở trên thì Z1s chỉ có một số nâng cấp nhỏ và gần như chắc chắn Z1 sẽ được bổ sung trong thời gian tới. Bên cạnh PlayStation cho phép biến Z1s thành màn hình thứ 2 cho máy chơi game PS4 thì Background Defocus cũng là một tính năng đáng chú ý. Khi dùng tính năng này, điện thoại sẽ dùng phần mềm chỉnh sửa để ảnh “xóa phông mù mịt”, tạo hiệu ứng thú vị hơn. Z1s cũng tích hợp sẵn chụp ảnh 360 độ Sphere và quay phim 8mm giả cổ.