Nhìn chú robot này, có lẽ cũng dễ hiểu lý do vì sao Samsung lại đặt tên cho người bạn đồng hành chạy bằng thuật toán AI là Ballie. Thiết kế của chú robot chạy xung quanh nhà để cung cấp cho người dùng những thông tin hữu ích cũng như những tính năng cao cấp như hỗ trợ những chủ nhân trong gia đình, điều khiển các thiết bị thông minh trong hệ sinh thái smarthome của Samsung, hay đơn giản hơn là trở thành một màn hình phụ đầy hữu ích nhờ vào máy chiếu tích hợp ngay bên trong:
Nhìn kỹ vào cụm “mắt” của Ballie, dễ nhận ra không chỉ có máy chiếu, mà xung quanh là cả một dàn những camera, camera hồng ngoại cũng như cảm biến nhận diện môi trường xung quanh, từ né chướng ngại vật cho đến nhận diện con người.
Năm 2020, Ballie thế hệ đầu tiên đã được ra mắt, nhìn như một trái bóng cao su lăn lông lốc quanh nhà để thực hiện lệnh điều khiển các thiết bị nhà thông minh. Đến năm 2024, Ballie đã quay trở lại, nhưng lần này lợi hại hơn gấp bội, khi hai tính năng đáng kể đến nhất chính là việc tích hợp những công nghệ AI, và máy chiếu để hiện thị thông tin. Để dễ hình dung thì, Ballie giống hệt một cái máy chiếu thông minh có tích hợp mô tơ di chuyển, nhưng xem phim hay theo dõi thông tin cũng chỉ là hai trong số rất nhiều thứ mà Ballie 2024 làm được.
Nhìn kỹ vào cụm “mắt” của Ballie, dễ nhận ra không chỉ có máy chiếu, mà xung quanh là cả một dàn những camera, camera hồng ngoại cũng như cảm biến nhận diện môi trường xung quanh, từ né chướng ngại vật cho đến nhận diện con người.
Năm 2020, Ballie thế hệ đầu tiên đã được ra mắt, nhìn như một trái bóng cao su lăn lông lốc quanh nhà để thực hiện lệnh điều khiển các thiết bị nhà thông minh. Đến năm 2024, Ballie đã quay trở lại, nhưng lần này lợi hại hơn gấp bội, khi hai tính năng đáng kể đến nhất chính là việc tích hợp những công nghệ AI, và máy chiếu để hiện thị thông tin. Để dễ hình dung thì, Ballie giống hệt một cái máy chiếu thông minh có tích hợp mô tơ di chuyển, nhưng xem phim hay theo dõi thông tin cũng chỉ là hai trong số rất nhiều thứ mà Ballie 2024 làm được.
Samsung thậm chí còn khoe rằng, Ballie có thể tự động điều chỉnh máy chiếu trên thân của nó, bằng cách dựa vào khoảng cách giữa nó và bức tường, hay sàn nhà và trần nhà, và dựa trên điều kiện ánh sáng. Samsung cho biết “đây là máy chiếu đầu tiên trên thế giới có thể tự động nhận diện dáng vẻ của con người, góc nghiêng gương mặt để điều chỉnh góc máy chiếu phù hợp nhất với người nhìn.”
Đương nhiên, giống hệt như phiên bản đầu tiên ra mắt cách đây 4 năm, Ballie vẫn có microphone để nhận lệnh từ giọng nói của người dùng. Nhiều người coi đây là một “trợ lý" trong nhà, nhưng có vẻ chú robot này giống như một quản gia thực thụ hơn, khi có thể điều khiển mọi thiết bị thông minh của Samsung, từ máy giặt, điều hòa nhiệt độ, hệ thống ánh sáng, máy trữ thức ăn thú cưng, v.v…
Trong clip của anh Nam Air có đoạn, Ballie lấy dữ liệu hình ảnh từ camera bên trong lò nướng, để theo dõi quá trình nướng bánh và chờ thông báo xem bao lâu thì chín. Rồi nếu muốn nhắn tin gọi điện hay video call người khác, Ballie, với cả hệ thống camera và máy chiếu, cũng có thể làm được.
Và trong số những thứ mà máy chiếu của Ballie có thể làm được, bên cạnh việc xem YouTube hay xem phim, là cả những thông tin cập nhật như dự báo thời tiết, chất lượng không khí trong nhà và ngoài phố, tin tức…
Và dù rằng được giới thiệu sau, nhưng so với LG Smart Home AI Agent, thì cái tên Ballie của Samsung rõ ràng là dễ thương hơn gấp bội. Thiết kế của chú robot này cũng dễ thương hơn chú robot hai chân lắp hai bánh xe của LG, dù mục đích sử dụng là giống hệt nhau.
Quảng cáo