Học hàm học vị PGS-TS mà phát ngôn thiếu hiểu biết về lịch sử vùng Sài Gòn, Chợ Lơn và Nam Bộ quá đi ông ơi. Saigon là bầu sữa mẹ, chùm khế ngọt cho các ông trèo hái mỗi ngày đó cha
Chính kiến mà không có xác thực cụ thể. Kiểu như nghĩ sao nói vậy rồi tin luôn cho đủ bộ. Người học đến học vị học hàm này rồi mà vẫn chưa hiểu một vấn đề khá cơ bản của nghiên cứu phân tích thì khả năng chỉ học chơi cho vui rồi bỏ tiền mua bằng.
Học hàm học vị PGS-TS mà phát ngôn thiếu hiểu biết về lịch sử vùng Sài Gòn, Chợ Lơn và Nam Bộ quá đi ông ơi. Saigon là bầu sữa mẹ, chùm khế ngọt cho các ông trèo hái mỗi ngày đó cha
@saigonbuon
Tôi vẫn chưa hiểu là PGS.TS sai chỗ ở đâu ai giải thích với. Thời Chúa Nguyễn Hoàng là người Kinh chính gốc, từ miền Bắc vào khai phá miền Nam, đánh đuổi người Khmer, người Chăm pa đi, dân tộc Kinh từ đó sinh sôi nẩy nở ở miền Nam. Bác nào am hiểu lịch sử giải thích giúp em với 🤔
@vhhai_c3
Theo mình biết thì đa số người đi khẩn hoang, khai phá vùng đất mới là người miền Trung, từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào. Về thành phần thì đa số là tù binh bị chúa Nguyễn bắt được trong chiến tranh, dân nghèo không chịu được chế độ hà khắc ở Đàng Ngoài và có cả các quan lại cùng dòng tộc của họ theo lệnh chúa Nguyễn vào mở cõi. Chắc ý bác kia là nói người "Bắc Việt" thì không thỏa đáng lắm. Chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo dài, chế độ chính trị, xã hội của 2 phía khác nhau khá nhiều, từ đó hình thành lối sống, cách nghĩ riêng.
@vhhai_c3
Bác tìm đọc các sách chuyên khảo sẽ hiểu rõ hơn. Mình thì hay đọc mấy cuốn của cụ Sơn Nam, viết rất gần gũi. Cụ tham khảo tư liệu xưa, kiến giải rõ ràng và dễ hiểu.
Chính kiến mà không có xác thực cụ thể. Kiểu như nghĩ sao nói vậy rồi tin luôn cho đủ bộ. Người học đến học vị học hàm này rồi mà vẫn chưa hiểu một vấn đề khá cơ bản của nghiên cứu phân tích thì khả năng chỉ học chơi cho vui rồi bỏ tiền mua bằng.