
SPTO vừa công bố rằng hồi tháng 8 năm 2011, Google có nộp cho họ một bằng sáng chế mô tả chi tiết hơn về Google Glass. Bằng sáng chế mới tiết lộ này không chỉ nói về phần kính đơn thuần mà chúng ta đã thấy trước đó, mà nó cụ thể hơn và bao gồm cả một hệ thống hoàn chỉnh như là màn hình, khung ảnh, máy chiếu và máy thu hình, bộ phận kết nối không dây, bộ phận cảm biến và nhiều thứ khác nữa. Nó cũng cho biết chi tiết về gọng kính, vị trí đặt bộ xử lí của thiết bị, cũng như cách kính tạo ra bề mặt cảm ứng trong tầm nhìn của người dùng, để người dùng có thể nhập liệu hoặc đơn giản là xác nhận "có" hoặc "không".

Bức vẽ kĩ thuật ở đầu bài được đính kèm trong bằng sáng chế trông rất giống phiên bản Google Glass mà chúng ta đã được xem trước đây. Tuy nhiên có một bức phát hoạ khác lại trong giống như những chiếc kính 3D rẻ tiền bằng giấy. Vậy là rõ ràng Google đã tìm ra nhiều cách để thương mại hoá ý tưởng về chiếc kính "thần kì" này. Những chú thích trên bằng sáng chế giúp chúng ta biết rõ hơn về cách hoạt động của Google Glass. Nó mô tả tương tác chuyển động của người dùng và màn hình trên tròng kính, làm sao để đảm bảo cho việc chiếu hình ảnh được xuyên suốt, và hình ảnh từ máy chiếu được sắp xếp như thế nào để khi kết hợp với đồ vật bên ngoài trong tầm nhìn của chúng ta có thể tạo ra thứ gọi là "trải nghiệm thực tế ảo".

Trong bằng sáng chế cũng đề cập đến những chi tiết hết sức thú bị, bao gồm cả phương pháp hiển thị thay thế. Chúng ta đã được biết về phương pháp hiển thị đặt trên tròng kính "lens-mounted display" của bản mẫu hiện tại, nhưng bằng sáng chế còn đề cập đến một cách hiển thị khác, đó là dùng nguồn phát laser hoặc led và một hệ thống quét, những thứ đó có thể kết hợp với nhau để vẽ thông tin trực tiếp lên võng mạc của người dùng. Phương pháp này nghe hơi rùng rợn nhưng cũng hết sức tiềm năng.
Đọc thêm: Google Glass đã hoàn thiện, giao diện mới, nhiều chức năng hơn