Chi tiết kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng của Elon Musk

ND Minh Đức
6/3/2017 9:42Phản hồi: 43
Chi tiết kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng của Elon Musk
Đã gần 45 năm kể từ các sứ mạng Mặt Trăng cuối cùng của NASA và giờ đây, Elon Musk muốn đưa con người trở lại đó một lần nữa. Vào năm 2018, ông muốn đưa 2 cá nhân lên đó bằng một chiếc tàu vũ trụ cùng những công nghệ hoàn toàn mới với tham vọng lật thêm một trang mới trong lịch sử hàng không vũ trụ nhân loại. Bên dưới đây là chi tiết dự án của Elon Musk.

SpaceX_Moon_Tinhte_3.jpeg
Phóng lên
Theo kế hoạch, Elon Musk sẽ dùng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX để phóng mô đun tàu vũ trụ Dragon 2 lên Mặt Trăng. Hiện cả tên lửa và tàu đều vẫn chưa tiến hành một sứ mạng nào, tuy nhiên Falcon Heavy sẽ được cho thử nghiệm phóng thử vào giữa năm nay, còn Dragon 2 thì sẽ bay thử vào tháng 11. Cho bạn nào lỡ quên, Falcon Heavy là một biến thể của Falcon 9 - mẫu tên lửa mà SpaceX đã dùng để mang theo tàu vũ trụ Dragon chở hàng lên trạm không gian quốc tế ISS. Khác với Falcon 9, Falcon Heavy sẽ được trang bị thêm 2 động cơ đẩy ở 2 bên nhằm tăng cường sức mạnh. Trên thực tế, đây có thể sẽ là mẫu tên lửa có sức đẩy mạnh hơn cả Saturn của NASA vốn đã được cho nghỉ hưu vào đầu những năm 1970.

SpaceX_Moon_Tinhte_7.jpg
Bay tới Mặt Trăng

Sứ mạng Mặt Trăng lần này dự kiến kéo dài xấp xỉ 1 tuần và Musk cho biết có thể sẽ mất khoảng 2 - 3 ngày để tiếp cận tới Mặt Trăng. So với hồi xưa, các phi hành gia trên tàu Apollo 8 đã mất tổng cộng 2 ngày 21 giờ để đi vào quỹ đạo Mặt Trăng và cho bạn nào chưa biết, trung bình khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất vào khoảng 384 ngàn km. Trên hành trình, có thể sẽ có ít nhất là 1 lần điều chỉnh hướng bay để tàu không gian có thể đi tới được Mặt Trăng. Phần lớn các hoạt động của tàu đều được thực hiện tự động nên phi hành đoàn chỉ có việc là ngồi yên và chờ trong cả chuyển đi. Tất nhiên là phải kể tới quá trình ngồi ngắm cảnh qua cửa sổ trên đường. Dù vậy, họ cũng được huấn luyện một cách kỹ càng để ứng phó trong các tình huống sự cố khẩn cấp, bao gồm cả việc điều khiển tàu.


SpaceX_Moon_Tinhte_5.jpeg
Lướt qua bề mặt Mặt Trăng

Musk tiết lộ rằng tàu vũ trụ Dragon “có thể lướt qua bề mặt Mặt Trăng” trước khi “tiến vào sâu trong không gian”. Trên thực tế thì tàu không chạm vào bề mặt nhưng sẽ tiến tới gần nhất có thể. Khi tàu Apollo 8 tiến tới gần Mặt Trăng nhất, các phi hành gia khi đó có thể nhìn ngắm bề mặt Mặt Trăng từ khoảng cách 110 km. Độ cao này kéo dài suốt 73 giờ 35 phút, sau đó tàu lại khởi động tiến trình quay lại.

SpaceX_Moon_Tinhte_10.jpg
Bay quanh Mặt Trăng

Trong suốt sứ mạng sắp tới, tàu Dragon của SpaceX sẽ lượn một vòng lớn và lâu xung quanh Mặt Trăng, đưa phi hành đoàn vào sâu trong không gian. Musk cho biết sau đó tàu sẽ tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng tương tự như Apollo 8, tuy nhiên ông không cho biết sẽ đi bao lâu. Khi xưa, các phi hành gia Apollo 8 đã đi vào trong quỹ đạo Mặt Trăng vào 24/12/1968 và bay 10 vòng trước khi trở về Trái Đất sau đó 20 giờ.

SpaceX_Moon_Tinhte_11.jpg
Trở về với quỹ đạo tự do

Sau khi bay vài vòng quanh Mặt Trăng trong một khoảng thời gian định trước, Dragon sẽ khởi động động cơ và bắt đầu hành trình trở về từ Mặt Trăng. Giai đoạn này trong sứ mạng Apollo 8 được gọi là "trans-Earth injection”.

SpaceX_Moon_Tinhte_8.jpg
Hướng về Trái Đất

Dự kiến hành trình trở về cũng kéo dài độ khoảng 2 - 3 ngày. Một lần nữa, tàu vũ trụ sẽ lại tiến hành ít nhất 1 lần điều chỉnh hướng bay ở giữa đường để đảm bảo rằng sẽ đáp chính xác xuống Mặt Đất.

Quảng cáo



SpaceX_Moon_Tinhte_12.jpeg
Trở lại

Không chỉ có khi phóng lên mà khi trở về cũng là việc làm đầy thử thách trong suốt sứ mạng. Trở lại Trái Đất là quy trình khá nguy hiểm bởi nếu một sai sót nhỏ cũng có thể đánh đổi bằng sự tồn vong của con tàu và những người bên trong. Khi tàu bắt đầu đi vào khí quyển Trái Đất, một lá chắn nhiệt tích hợp sẵn sẽ giữ cho các phi hành gia không bị nướng chín. Khi Apollo 8 trở về sau khi hoàn thành sứ mạng, nó đã lao vào khí quyển với vận tốc độ 40 ngàn km/h.

SpaceX_Moon_Tinhte_6.jpg
Đáp xuống: biển hay đất liền?

Đó là 2 cách mà Dragon có thể chọn lựa để hạ cánh xuống Trái Đất. SpaceX đã thiết kế phi thuyền Dragon với khả năng hạ cánh xuống đất liền bằng cách kết hợp dù với động cơ đẩy, nghĩa là động cơ sẽ lại khởi động để giảm tốc tương tự như tên lửa Falcon 9. Tuy nhiên SpaceX còn cho biết rằng Dragon còn có khả năng hạ cánh ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất, bao gồm cả trên biển. Việc hạ cánh trên biển có thể đơn giản hơn bởi 71% bề mặt Trái Đất là biển. Hồi xưa thì Apollo 8 cũng hạ cánh xuống vùng biển phía nam Hawaii thuộc Thái Bình Dương vào 27/12/1968.

SpaceX_Moon_Tinhte_9.jpg
Về nhà

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, chúng ra sẽ cùng nhau chào đón và ăn mừng với sự thành công của sứ mạng lịch sử này. Đây sẽ là lần đầu tiên một con tàu vũ trụ tư nhân có thể đưa con người lên vũ trụ và cũng là lần đầu tiên con người lên Mặt Trăng tính từ 1972 tới giờ. Trên thực tế thì những mục tiêu gần như không thể trước giờ của SpaceX như hạ cánh tên lửa tái sử dụng, đều đã được thực hiện thành công. Do đó, chúng ta hoàn toàn có niềm tin rằng Elon Musk cùng kế hoạch đầy táo bạo của ông là hoàn toàn có cơ sở thực hiện thành công.​

Quảng cáo


Ảnh SpaceX
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

OxJade
TÍCH CỰC
7 năm
Chúc cho Elon musk nói riêng sẽ đạt nhiều thành tựu hơn và Mỹ nói chung sẽ luôn cường thịnh hơn để giúp đỡ đất nước Vn
P/s ghi rõ là giúp đỡ đất nước Việt Nam! Chứ ko ghi là giúp con người vn nhé,các anh hùng bàn phím h này còn cào phím bảo vệ giang sơn thì tỉnh mộng giúp em :v
linhr133
TÍCH CỰC
7 năm
@LamAnh88 Lười gần nhất ĐNA, năng suất lao động xếp bét bảng đó là sự thật, ông ở trên mà viết "đang nỗ lực" thì thành "cán bộ tuyên truyền" rồi.
LamAnh88
ĐẠI BÀNG
7 năm
@linhr133 lười nhất và ăn nhậu trùm nhất, nói năng cư xử thì thích thể hiện nhất
LamAnh88
ĐẠI BÀNG
7 năm
@OxJade zing.vn + kenh14.com là gì vậy ? bạn biết đọc mấy trang đó luôn à ? hoan hô bạn, bạn hiểu biết hơn mình rồi đó ...

Thôi vào vấn đề

http://genk.vn/moi-22-tuoi-co-gai-nay-da-la-ky-su-cho-nasa-20170210020036042.chn
http://genk.vn/chum-anh-nu-ky-su-sua-chua-may-bay-hiem-hoi-o-viet-nam-voi-2-tam-bang-dh-20170308125221083.chn

Chống mắt mà coi xã hội họ nỗ lực kìa, ko nỗ lực dc thì ngậm mồm lại dùm, nói ra cái kiểu cầu cho người khác phát triển để giúp đỡ mình ko thấy nhục à, tự vả vào mồm mình đi
OxJade
TÍCH CỰC
7 năm
@LamAnh88 sr trước nhưng nói thẳng nhé,bạn hiền này lớn mà tính kỳ thật,đã ko muốn tranh luận tiếp mà cứ quote hoài,à bạn hiền là nữ đúng ko :V
99v9.9999
TÍCH CỰC
7 năm
Thức đêm căn vé giá rẻ
ANHLE479
TÍCH CỰC
7 năm
Em mới lên hồi tối xong các bác ạ, còn đi tiểu trên đó nữa. May là anh bạn Nga ngố du hành cùng kêu quay về tàu gấp, không thôi................................... là ướt giường rồi :rolleyes:
cứ nói mãi mà có thấy thực hiện đâu, chắc anh ta chém gió 😁
Nghe mà đã, lên đó ngó về trái đất sướng tê nguời.
Vé khứ hồi này bao nhiêu tiền nhỉ?
Mơ ước lên mặt trăng ỉ* cái rồi về 😁:D
Cho em 1 vé đến mặt trăng ... e he he
tdcn
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mình nghĩ cuhiep hay duyluan chọn 1 trong 2 vé đi đi. Tinhte lúc nào cũng trên tay sớm nhất các sản phẩm công nghệ. Rồi sau đó đi về có bài 'trên tay sao hỏa', ấy lộn phải là 'dưới chân sao hỏa' chứ:p À cái này là sản phẩm vũ trụ hihi.
(Mình chỉ viết chơi vui thôi nhưng cũng thấy câu 'Tiền quảng cáo ngập mặt' hơi bị quá đáng nên tự edit lại, xin lỗi cuhiep nhé)
@tdcn Lên tới đó thì thánh Jobs xuất hiệm tóm đi luôn về trị cho cái tội PR Apple quá trớn, lừa đảo dân đen
Lên đó rồi phát hiện ra hoá ra anh Amstrong trước giờ toàn đi lại trong phim trường thì bỏ mie

https://.........../r1/1.png
cuteo79
ĐẠI BÀNG
7 năm
45 năm qua công nghệ phát triển hơn trước rất nhiều vậy mà mỹ vẫn dùng tên lửa của nga..vậy chuyện lên mặt trăng của 45 năm trước là ảo cmnr..
tưởng hạ cánh luôn mới oách chứ....nếu các siêu cường vũ trụ kết hợp hoặc chạy đua cùng nhau thì hay biết mấy..thế giới đã khác:rolleyes:
duongdoi
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thử hỏi có gì mà ông "Ê-Lon-Múc" ổng ko làm đc nhỉ (tôi sẽ làm 😁)
Vậy là bay gần vào rồi ngắm à, tưởng hạ cánh xuống rồi đi dạo một vòng chứ :p
luongitvn
ĐẠI BÀNG
7 năm
@buidoimiennui Em cũng nghĩ vậy. Lên đó làm vài viên đá về làm kỉ niệm chứ :eek:
braddock
ĐẠI BÀNG
7 năm
Các bác cho em hỏi kĩ lại là, chỉ lướt vòng vòng mặt trăng thôi, không có đáp xuống đi bộ phải không các bác?
svincoll5
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cái này phải gọi là 'Bay vòng quanh mặt trăng' chứ đâu phải đưa người lên mặt trăng.
duyvankm
TÍCH CỰC
7 năm
Lâu thế, bao giờ mới đến lượt mình?
tarzan908
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nghe mấy ông "cuồng Nga" ngây thơ nói là Mỹ phải mua tên lửa của Nga để lên vũ trụ. Làm gì có chuyện Elon Musk làm được hoả tiển. Chắc là Mỹ lại chơi bịp thôi
lp13
ĐẠI BÀNG
7 năm
@tarzan908 Ủa Mỹ mua các động cơ tên lửa, đi nhờ tên lửa Nga để lên vũ trụ là chuyện cả 2 bên Nga Mỹ công bố và xác nhận. Không hiểu bạn định nói về cái gì
Kelvin Gari
ĐẠI BÀNG
7 năm
@tarzan908 Đọc báo Việt nó chém gió nhiều quá mụ mẫm rồi o_O Trời biết, đất biết, Nasa biết, duy vẫn có một (vài) người (cố tình) không biết :rolleyes:
Elon Musk là một người tài, một tỉ phú giàu có. Nhưng cái tầm của ông trong kế hoạch không gian hiện đang dừng lại ở mức mô phỏng - thử nghiệm 😁 Ngay cả ở trên mới chỉ là kế hoạch chứ chưa ấn định một năm nào đó. Trước đó ổng cũng chỉ mới nói phong phanh là (hình như) đến 2025 mới bắt đầu triển khai dự án. Để cho kế hoạch này "bay" được, nó cần rất nhiều tiền, 3-4 tỉ của ông chưa thấm vào đâu so với chương trình Apollo có trị giá hơn 200 tỷ $ mà ngay cả Mỹ phải gồng mông lên mới thực hiện được !
Kal-el119
TÍCH CỰC
7 năm
Sao tốc độ bay ko nhanh hơn hồi trước nhỉ. Vậy ra sau bao năm tốc độ tên lửa ko được cải thiện mấy.
@Kal-el119 động cơ tên lửa chắc vòng đời cải ........ đến cả trăm năm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019