Chiếc camera đầu tiên trên thế giới có thể tận dụng ánh sáng mỗi khi chụp ảnh để tự sạc điện

ND Minh Đức
16/4/2015 17:39Phản hồi: 49
Chiếc camera đầu tiên trên thế giới có thể tận dụng ánh sáng mỗi khi chụp ảnh để tự sạc điện
Tinhte-camera-tu-sac-1.jpg

Một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Shree Nayar tại Đại học Columbia đã phát triển thành công thế hệ cảm biến máy ảnh đột phá, vừa dùng ánh sáng để ghi lại hình ảnh, vừa tận dụng chính nguồn sáng này để chuyến hóa thành năng lượng điện để phục vụ cho hoạt động của máy ảnh. Nói cách khác, mỗi lần chụp 1 bức ảnh thì máy ảnh cũng nhận được thêm 1 phần năng lượng. Nếu thế hệ cảm biến này được hoàn thiện và thương mại hóa, trong tương lai chúng ta sẽ sử dụng máy ảnh mãi mãi mà không cần quan tâm tới việc sạc pin nữa.


Đoạn video do chiếc camera tự sạc bằng ánh sáng ghi lại được

Trong một chiếc máy ảnh thông thường, mỗi điểm ảnh sẽ được liên kết với 1 diode quang (photodiode) với nhiệm vụ sản sinh ra dòng diện từ lượng ánh sáng mà nó thu thập được. Các tấm pin năng lượng Mặt Trời cũng có sử dụng các diode quang. Nhưng điểm khác nhau duy nhất là cách mà từng hệ thống này sử dụng ánh sáng: diode quang trên pin Mặt Trời hoạt động ở chế độ "quang điện" (photovoltaic) - nói nôm na là "ngăn dòng điện lại" và chuyển sang pin để lưu trữ. Trong khi đó, diode quang trên camera thì hoạt động ở chế độ "quang dẫn" (photoconductive), nghĩa là cho dòng điện tới các thành phần khác của camera để ghi lại hình ảnh.

Tinhte-camera-tu-sac-2.JPG
Nguyên mẫu cảm biến đầu tiên, độ phân giải 30x40 pixel do nhóm phát triển

Còn thế hệ camera do các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia phát triển là bắt các diode quang phải cùng lúc thực hiện 2 chức năng hay chính xác hơn là liên tục chuyển đổi qua lại giữa 2 chế độ quang điện và quang dẫn. Hiện tại, nhóm đã chế tạo ra nguyên mẫu đầu tiên của loại cảm biến máy ảnh này. Nó có kích thước 30 x 40 pixel và có thể chụp được một số bức ảnh nhất định. Nhóm tuyên bố rằng hệ thống có thể hoạt động hoàn hảo trong điều kiện ánh sáng tối thiểu là 300 lux (mờ hơn ánh sáng lúc Mặt Trời mọc hoặc lặn).

Sắp tới, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm cách cải thiện chất lượng hình ảnh do camera chụp được, đồng thời trang bị thêm khả năng thu thập ánh sáng Mặt Trời để sạc pin trong lúc không chụp hình. Họ cho biết rằng chức năng đó sẽ tương tự như ý tưởng dùng các tấm pin năng lượng Mặt Trời để sạc cho máy ảnh, nhưng sẽ có kích thước bé hơn rất nhiều. Giáo sư Shree Nayar cho biết: "Chúng ta đang trong giai đoạn giữa của một cuộc cách mạng hình ảnh kỹ thuật số. Một chiếc camera có chức năng hoạt động gần như mãi mãi mà không cần bất kỳ nguồn điện bên ngoài nào sẽ là vô cùng hữu ích cho chúng ta."


Tham khảo Gizmodo, Columbia
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cứ hết pin là chỉa máy ảnh lên trời chụp lia lịa 😁:D:D:D:D
@Cuốc Chim chính xác là kéo dài lượng pin thêm 5-10% thui chứ hết pin chụp như bác thì xong lun :D
An Phuc
ĐẠI BÀNG
9 năm
Smartphone muốn không sạc pin thì phải chụp vài trăm hình / ngày. Ra đường thấy ai cũng đang đứng chụp hình ....
huy9988
CAO CẤP
9 năm
Có mà chụp mặt trời thì may ra, quá nhảm!!
huy9988
CAO CẤP
9 năm
@vnpegasus Cũng có thể, mình thì chỉ nói vui, nhưng bạn xem lại những nhứ bạn vừa kể ra đi, toàn là những thứ vô cùng quan trọng hoặc là rất phổ biến trên thế giới sau đó. Theo bạn một cái camera chụp hình và lấy năng lượng từ ánh sáng nó chụp vớ vẩn như vậy sẽ là một cái gì đó tương đương với máy bay, tàu vũ trụ ...v...v... Có vô số phát minh đang được thực hiện và sẽ được ra mắt, nhưng nếu ko chọn lọc, cái gì cũng như thể "máy bay và tàu vũ trụ" như bạn nói, thì thế giới này hoạt động ko hiệu quả đâu bạn. Bạn có liên tưởng hay, nhưng rất nông cạn bạn nhé!!
cuong642
TÍCH CỰC
9 năm
@huy9988 nhảm gì đâu bác, người ta còn tận dụng sóng wifi để xạc pin nữa cơ mà,
@jacubi liên quan quá! xàm ngôn!
jacubi
TÍCH CỰC
9 năm
@wukong.afk xàm sao bạn, công nghệ thi từ những cái sơ khai như thế này mới phát triển lên, ban đầu ai vào cung chê bai thì nói như bạn ah
superhawk
ĐẠI BÀNG
9 năm
thế lần đầu tiên khi chưa chụp tấm ảnh nào thì máy chạy bằng gì? sức người chắc?
Sạc với nguồn điện thấp thế này càng làm pin nhanh chai hơn.
ldgiangxda
ĐẠI BÀNG
9 năm
hết pin ngửa máy ảnh ra chụp phơi sáng lúc sau chụp tiếp hê hê.....
Quá đã, vậy là ko cần sạc nữa rồi.
nhat_tim
ĐẠI BÀNG
9 năm
Làm cái vỏ có tích hợp pin năng lượng mặt trời có vẻ khả thi hơn :rolleyes:
movado_38
TÍCH CỰC
9 năm
Đúng hết chỗ nói. Người dùng chuyên nghiệp Quan trọng là chất lượng hình ảnh tốc độ và thiết kế. Còn tận dụng kiểu này chả khác gì đãi phân gà lấy sạn.
vậy mới biết tại sao Việt nam cứ mãi lặn ngụp, chỉ hơn nước khác cái độ ăn nhậu, chơi bời và nhất là chê bai.
có nghiên cứu mới có phát triển, chứ đòi liền làm sao có.
hồi xưa nếu ko có cái máy tính to như cái nhà thì giờ sao có cái điện thoại mà bỏ túi.
@sorry_mylife1805 Ko muốn cũng phải like cho bác.
faraway93
TÍCH CỰC
9 năm
@sorry_mylife1805 Mệt quá. Lại phải đăng nhập để like ông này
Rách việc
:3 ảo thế
Nếu như lấy năng lượng từ đèn của máy ảnh đẻ sach pin thì làm sao để có cái máy ảnh không cần sạc theo đinh luật bảo toàn năng lượng khi mà năng lượng chuyển hóa thánh ánh sáng là chiếm tỉ lệ lớn?
panania
ĐẠI BÀNG
9 năm
các thánh đầu cạn trên đây cứ bố đời nói ý tưởng này nhảm, nếu dùng trong nhiếp ảnh trong điện thoại thì có lẽ không được thật, nhưng các thánh không nghĩ tới việc trang bị camera hành trình và camera quan sát giao thông, các thánh chỉ cần có bộ nhớ khỏi cần nguồn điện cung cho camera, lúc đó nó không chụp hình mà nó quay film thì cảm biến thu sáng liên tục, dẫn đến xe hơi tương lai khi lắp camera hành trình ko còn lo về camera hết pin hay đi phượt khỏi cần sạc nhiều, hoặc camera giao thông hoạt động liên tục không làm hao điện.... Nghĩ vậy ko nghĩ, đi nghĩ camera dslr, điện thoại vớ vẩn
cái này chẳng liên quan gì đến định luật bảo toàn năng lượng cả, nguồn là năng lượng mặt trời còn máy ảnh dùng nguồn này để hoạt động. Về cơ bản thì cũng như máy ảnh dùng pin năng lượng mặt trời thôi.
Máy DSLR thì thừa nhu cầu pin rồi, ko biết định nhắm vào cái gì. Điện thoại đang thiếu thì ít nơi nghiên cứu quá..
Ko cần phải thiết kế lại bánh xe
july3rd
TÍCH CỰC
9 năm
Phát minh này chắc phải hơn 20 năm nữa mới đạt độ hoàn thiện. Pin mặt trời bây giờ mới chỉ chuyển hoá dc 11% năng lượng thành dòng điện. Đấy là 1 tấm pin hoàn chỉnh chỉ để tạo ra điện thôi nhé, chứ ko phải chia đôi cái diode ra phân nửa đâu. Còn chưa kẻ đến chuyện nhét vô cảm biến nhỏ tí teo của camera.

Mình ko hiểu những người nhìn vào phát minh này và có hy vọng về nó.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019