Cùng 1 hình nếu view hình ở 2 kính thước trên màn hình thì khung view nhỏ hơn sẽ thấy nét hơn.
- Khi resize hình nếu bạn resize cho hình lớn hơn vậy cũng sẽ nhìn thấy nét hơn nhưng do các điểm ảnh là nội suy ra nên sẽ không đúng thực tế.
- Trong 2 hình trên 4986 (3504x2336) và 49866 (2048x1365) bạn để ý cái chử trên áo của anh mặc áo xanh, mấy cây song sắt gần chiếc máy bay, cây hoa sứ sẽ thấy rất rỏ hình có kích thước nhỏ hơn nhòe rất nhiều.
Nhưng nếu bạn thử resize cái hình có kích thước nhỏ kia thành lớn lên như ban đầu (3504x2336) hình sẽ nét trở lại nhưng hơi khác hình ban đầu.
Nếu nói về "nét", resize xong sẽ cho "cảm giác" nét hơn, vì bạn đang xem ảnh với 2 kích cỡ khác nhau.
Tưởng tượng nét giống như sợi chỉ, nếu bạn nhìn xa thì nó là 1 đường, bạn nhìn gần thì thấy nó là 1 sợi, có cả lông, to đùng. Tưởng tượng đây là rìa 1 bức tường trong ảnh thì cũng vậy thôi.
Xem ảnh trên màn hình (full screen):
- Màn hình chúng ta hiển thị, ví dụ FULL HD là 1920x1080, trong khi ảnh của ta lớn hơn nhiều, thấp cũng tương đương TV 4K. Như vậy bất cứ ảnh nào bạn xem cũng sẽ được resize vừa với 1 trong 2 cạnh của màn hình (tức là mh nó thực hiện resize lại lần nữa). Bạn có thể test thế này:
+ Đặt tấm ảnh 1, 2 vào 1 folder, các tấm trên đều là ảnh copy từ 1 phiên bản.
+ Xem tấm 1, chuyển qua tấm 2: Tấm 1 nét hơn.
+ Xem tấm 2, chuyển qua tấm 1: Tấm 2 nét hơn.
Trong khi 2 tấm giống hệt nhau.
Thử lần 2:
- Cho 2 tấm vào photoshop, đặt song song 2 cửa sổ xem ảnh.
- Ấn Ctrl + 1 (phóng to 100%), đưa về cùng vị trí (do đây là 2 tấm ảnh giống hệt nhau)
-> Bạn sẽ được kết quả 2 tấm nét như nhau.
Thực tế (đã test):
- Định dạng nén JPG: Sau khi resize mờ hơn trước 1 chút. Nếu tăng chất lượng thì ảnh sẽ tốt hơn 1 tí.
Để có chất lượng ảnh, độ nét, sâu, chi tiết màu ... tốt nhất, bạn vẫn nên sử dụng các định dạng không nén, mà thông thường là TIFF. Những ảnh cần chất lượng cao mình luôn lưu 1 phiên bản định dạng này (mỗi tội nặng hơn RAW).
Từ đó, có 1 cách để so sánh hình ảnh test trên Dpreview là:
- lưu về các file
- Resize và save lại chúng dưới định dạng TIFF, cùng kích cỡ ảnh.
=> Lúc này bật lên dưới dạng 2 cửa sổ 100% như trên, bạn sẽ có bảng so sánh thực tế khá chuẩn giữa 2 loại máy. Nếu chỉ nhìn trên trang thì khó chuẩn vì mỗi máy cho một kích thước ảnh khác nhau, và nó thì luôn phóng 100%.
Tuy nhiên ta lại không biết chính xác về ống kính, vì thế chỉ nên so sánh giữa 2 máy khác nhau cùng hãng, chụp cùng ống kính.
ưốngk
Xin hỏi ké mấy bác.Đang làm trình chiếu ảnh lên tivi thông qua Ipad,ảnh chụp từ canon 5d mark iii cho vào ipad rồi chiếu lên tivi thì không full màn hình tivi,nhưng ảnh chụp từ máy du lịch thì full màn hình.Đã chỉnh hết tỉ lệ ảnh trong 5d là : 3:2,4:3,16:9,1:1 nhưng cũng không được.Bác nào có cao kiến xin chỉ giúp,vì cũng nhác chỉnh sửa photoshop.Xin cám ơn rất nhiều.
@thanhbinhgene
1. Xem kich thước của cái hình đang xem fullscreen được.
2. Tính ra tỉ lệ.
3. Tạo ra một hình mới rỗng với tỉ lệ như trên kích thước gần với kích thước của hình cần resize (hoặc tạo luôn với kích của hình kia).
4. Copy, paste hình cần resize vào trên một layer mới.
5. Cân chỉnh kích thước của cái mới paste vào sao cho đúng khung.
6. Save lại
nếu có photoshop rồi thì cách thực hiện các bước trên.
B 1: [menu] Image -> Image Size.
B 2: xem width / Height là tương ứng bao nhiêu ( khỏi tính nhớ luôn 2 con số W/H luôn VD: 4608/3456).
B3: [Menu] File->New kích thước theo tỉ lệ hình kia (VD: 4608/3456).
B4: mở hình cần resize Ctrl+A, Ctrl+C chuyển sang tab của hình rổng mới vừa tạo ra Ctrl+V.
B5: Ctrl+T để có các góc kéo chỉnh kích thước (*: nếu muốn chỉ width và height luôn cân đối thì re chuột tới góc vuông của hình để kéo và lúc kéo giử phím shift).
B6: [menu] File->Save As.