Vài năm qua, Nintendo luôn cố gắng lảng tránh những câu hỏi của cánh báo giới về thiết bị kế nhiệm cho chiếc máy Switch vô cùng thành công của họ. Nhưng lo ngại là có thật, và Nintendo đang phải suy nghĩ rất nhiều về những thứ họ sẽ làm trong tương lai để phục vụ cộng đồng gamer. Vừa rồi trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, chủ tịch Nintendo Shuntaro Furukawa tuy vẫn từ chối trả lời câu hỏi về “Switch 2”, nhưng đến khi công bố báo cáo tài chính, ngài chủ tịch lại thừa nhận rằng, nỗi lo rất lớn đối với Nintendo hiện tại là “quá trình chuyển giao mượt mà từ Switch sang một nền tảng phần cứng mới":
“Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi với hệ máy Wii, Nintendo DS và những phần cứng khác, một rào cản rất rõ ràng là làm thế nào để chuyển giao dễ dàng nhất từ nền tảng phần cứng cũ sang nền tảng mới. Để giới hạn rủi ro, chúng tôi đang tập trung xây dựng mối quan hệ dài hạn với chính người chơi. Chúng tôi vừa sẽ tiếp tục ra mắt những phần mềm mới phục vụ máy Switch, vừa cung cấp những dịch vụ liên quan tới tài khoản Nintendo Account hay những sản phẩm mới bên ngoài mảng game. Chúng tôi muốn tạo ra tác động lâu dài với người tiêu dùng.”
Những gì chủ tịch Furukawa chia sẻ cũng có lý. Nếu anh em fan Nintendo còn nhớ, thì Wii U, chiếc máy kế tục cỗ máy Wii rất thành công lại là một quả bom xịt đúng nghĩa khi vừa thiếu game, vừa quá kỳ quặc so với mặt bằng chung ngành game khi đó, với tay cầm tích hợp màn hình cảm ứng. Nhưng không có những bài học từ kết cấu bố cục điều khiển game với Wii U, chưa chắc chúng ta đã có máy Switch của ngày hôm nay. Còn trường hợp thứ hai, chiếc máy 3DS thất bại về mặt doanh số so với chiếc máy vô cùng sáng tạo DS đơn giản vì một lý do duy nhất: iPhone.
Trong khi đó, ông Furukawa cũng hé lộ một tin rất vui với anh em đang sở hữu máy Switch, đó là Nintendo vẫn chưa hé lộ hết dàn game sẽ phát hành trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023. Điều này có nghĩa là từ nay đến cuối năm, anh em sẽ có vài điều bất ngờ. Biết đâu bất ngờ đó sẽ là Bayonetta 3?
Theo WCCFTech
“Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi với hệ máy Wii, Nintendo DS và những phần cứng khác, một rào cản rất rõ ràng là làm thế nào để chuyển giao dễ dàng nhất từ nền tảng phần cứng cũ sang nền tảng mới. Để giới hạn rủi ro, chúng tôi đang tập trung xây dựng mối quan hệ dài hạn với chính người chơi. Chúng tôi vừa sẽ tiếp tục ra mắt những phần mềm mới phục vụ máy Switch, vừa cung cấp những dịch vụ liên quan tới tài khoản Nintendo Account hay những sản phẩm mới bên ngoài mảng game. Chúng tôi muốn tạo ra tác động lâu dài với người tiêu dùng.”
Những gì chủ tịch Furukawa chia sẻ cũng có lý. Nếu anh em fan Nintendo còn nhớ, thì Wii U, chiếc máy kế tục cỗ máy Wii rất thành công lại là một quả bom xịt đúng nghĩa khi vừa thiếu game, vừa quá kỳ quặc so với mặt bằng chung ngành game khi đó, với tay cầm tích hợp màn hình cảm ứng. Nhưng không có những bài học từ kết cấu bố cục điều khiển game với Wii U, chưa chắc chúng ta đã có máy Switch của ngày hôm nay. Còn trường hợp thứ hai, chiếc máy 3DS thất bại về mặt doanh số so với chiếc máy vô cùng sáng tạo DS đơn giản vì một lý do duy nhất: iPhone.
Trong khi đó, ông Furukawa cũng hé lộ một tin rất vui với anh em đang sở hữu máy Switch, đó là Nintendo vẫn chưa hé lộ hết dàn game sẽ phát hành trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023. Điều này có nghĩa là từ nay đến cuối năm, anh em sẽ có vài điều bất ngờ. Biết đâu bất ngờ đó sẽ là Bayonetta 3?
Theo WCCFTech