Chiến dịch tiêm chủng chống covid-19 ở Brazil vốn đã rất hỗn loạn khi mà phía tỉnh thành vẫn quyết định tiêm khi nhận được các liều vaccine của Sinovac, Trung Quốc còn phía chính quyền liên bang của tổng thống Bolsonaro lại lửng lơ không có nhu cầu nhận dạng vaccine này. Mọi thứ có vẻ sẽ còn loạn hơn nữa khi phía cảnh sát thông báo có các trường hợp nhân viên y tế trên lý thuyết là tiêm vaccine cho người dân nhưng trong ống tiêm lại chẳng có gì ngoài...không khí, hay đúng hơn là chẳng có gì bên trong, nếu anh em thấy dùng từ không khí gây hiểu lầm ;).
Điều này được giới truyền thông gọi là vaccine gió, nghĩa là tiêm mà chẳng có thuốc gì vào người cả. Phía cảnh sát cho biết họ đã bắt đầu mở cuộc điều tra về việc này bởi theo các thông tin ban đầu cứ tưởng đây là những trường hợp riêng biệt, nhưng giờ đây việc này đã được báo cáo tại nhiều điểm ở 4 bang trên toàn quốc. Cảnh sát cho rằng việc này có thể được tiến hành bởi những y sỹ theo trường phái antivax và theo thuyết âm mưu, hoặc cũng có thể họ đã cố tình tích lại vaccine để đem bán ra chợ đen để kiếm tiền.
Việc này được phát hiện ra lần đầu khi 1 video được 1 người thân của người được tiêm vaccine quay lại trong quá trình bà cụ 94 tuổi này được tiêm bằng 1 ống kim không có gì bên trong khi đi đến điểm tiêm chủng theo dạng drive-thru tại thành phố Petropolis, bang Rio de Jainero. Đoạn video sau đó được đưa lên mạng và y tá thực hiện việc tiêm vaccine đã bị cho nghỉ việc, cùng với đó 1 cuộc điều tra đã được tiến hành ngay sau đó.
Theo báo cáo từ phía hiệp hội y tá bang Rio thì người này đã có 10 năm kinh nghiệm và đã được huấn luyện để làm theo các bước tiêm chủng. Hiệp hội này cũng cho rằng vì hôm đó là ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng nên có thể cô này bị áp lực dẫn đến lỗi không đáng có nói trên. Từ sau vụ này không còn thấy có báo cáo nào tương tự ở bang Rio nữa. Tuy phía hiệp hội không tin việc này được làm có chủ đích nhưng họ vẫn xác nhận đây là chuyện không thể chấp nhận được.
Phía cảnh sát đang điều tra theo 1 hướng khác và nếu họ xác định được cô này cố tình làm với mục đích tham ô nhằm bán ra chợ đen thì có thể nữ y tá nói trên sẽ phải ngồi tù 12 năm. Họ cũng cho biết đã có nhiều báo cáo về việc tiêm khống vaccine cho người dân tại 3 bang khác chứ không chỉ có diễn ra tại Rio.
Điều này thực ra chưa được chứng thực bởi nếu tiêm không khí vào người rất nguy hiểm dẫn đến chết người. Điều đầu tiên khi học tiêm là phải chú ý bơm khí còn có trong xi lanh ra để tránh nguy cơ còn bóng khí trước khi tiêm vào người.
Quay lại chiến dịch tiêm chủng hỗn loạn tại nước này, thị trưởng nhiều thành phố tại Brazil đã kêu gọi ông bộ trưởng y tế nước này hãy từ chức càng nhanh càng tốt bởi chính quyền liên bang không có giúp ích gì trong việc triển khai chiến dịch. Đáng lẽ kế hoạch tiêm chủng phải được liên bang chuẩn bị nhưng bộ y tế lại đùn đẩy việc lên kế hoạch cho các địa phương mà không có các hướng dẫn chi tiết. Hai bang lớn là Rio de Janeiro và Salvador đã phải tạm dừng tiêm chủng vì việc nhập khẩu các liều vaccine mới đang bị trì hoãn. Ông bộ trưởng này cũng bị chất vấn về việc tại sao để xảy ra tình trạng thiếu hụt oxy y tế trầm trọng tại thành phố Manaus, gián tiếp làm chết hàng trăm người nhiều covid-19 thể nặng vốn cần có nguồn oxy để sống. Tổng thống Bolsonaro cũng bị nhắc đến bởi chính vì việc luôn coi nhẹ đại dịch, đàm phán nhập vaccine và nguyên liệu kéo quá dài và cả việc ông từ chối tiêm vaccine đã làm cho những người làm việc cùng không có động lực để lên kế hoạch tiêm chủng cho phù hợp.
Tham khảo The Guardian
Điều này được giới truyền thông gọi là vaccine gió, nghĩa là tiêm mà chẳng có thuốc gì vào người cả. Phía cảnh sát cho biết họ đã bắt đầu mở cuộc điều tra về việc này bởi theo các thông tin ban đầu cứ tưởng đây là những trường hợp riêng biệt, nhưng giờ đây việc này đã được báo cáo tại nhiều điểm ở 4 bang trên toàn quốc. Cảnh sát cho rằng việc này có thể được tiến hành bởi những y sỹ theo trường phái antivax và theo thuyết âm mưu, hoặc cũng có thể họ đã cố tình tích lại vaccine để đem bán ra chợ đen để kiếm tiền.
Việc này được phát hiện ra lần đầu khi 1 video được 1 người thân của người được tiêm vaccine quay lại trong quá trình bà cụ 94 tuổi này được tiêm bằng 1 ống kim không có gì bên trong khi đi đến điểm tiêm chủng theo dạng drive-thru tại thành phố Petropolis, bang Rio de Jainero. Đoạn video sau đó được đưa lên mạng và y tá thực hiện việc tiêm vaccine đã bị cho nghỉ việc, cùng với đó 1 cuộc điều tra đã được tiến hành ngay sau đó.
Theo báo cáo từ phía hiệp hội y tá bang Rio thì người này đã có 10 năm kinh nghiệm và đã được huấn luyện để làm theo các bước tiêm chủng. Hiệp hội này cũng cho rằng vì hôm đó là ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng nên có thể cô này bị áp lực dẫn đến lỗi không đáng có nói trên. Từ sau vụ này không còn thấy có báo cáo nào tương tự ở bang Rio nữa. Tuy phía hiệp hội không tin việc này được làm có chủ đích nhưng họ vẫn xác nhận đây là chuyện không thể chấp nhận được.
Phía cảnh sát đang điều tra theo 1 hướng khác và nếu họ xác định được cô này cố tình làm với mục đích tham ô nhằm bán ra chợ đen thì có thể nữ y tá nói trên sẽ phải ngồi tù 12 năm. Họ cũng cho biết đã có nhiều báo cáo về việc tiêm khống vaccine cho người dân tại 3 bang khác chứ không chỉ có diễn ra tại Rio.
Điều này thực ra chưa được chứng thực bởi nếu tiêm không khí vào người rất nguy hiểm dẫn đến chết người. Điều đầu tiên khi học tiêm là phải chú ý bơm khí còn có trong xi lanh ra để tránh nguy cơ còn bóng khí trước khi tiêm vào người.
Quay lại chiến dịch tiêm chủng hỗn loạn tại nước này, thị trưởng nhiều thành phố tại Brazil đã kêu gọi ông bộ trưởng y tế nước này hãy từ chức càng nhanh càng tốt bởi chính quyền liên bang không có giúp ích gì trong việc triển khai chiến dịch. Đáng lẽ kế hoạch tiêm chủng phải được liên bang chuẩn bị nhưng bộ y tế lại đùn đẩy việc lên kế hoạch cho các địa phương mà không có các hướng dẫn chi tiết. Hai bang lớn là Rio de Janeiro và Salvador đã phải tạm dừng tiêm chủng vì việc nhập khẩu các liều vaccine mới đang bị trì hoãn. Ông bộ trưởng này cũng bị chất vấn về việc tại sao để xảy ra tình trạng thiếu hụt oxy y tế trầm trọng tại thành phố Manaus, gián tiếp làm chết hàng trăm người nhiều covid-19 thể nặng vốn cần có nguồn oxy để sống. Tổng thống Bolsonaro cũng bị nhắc đến bởi chính vì việc luôn coi nhẹ đại dịch, đàm phán nhập vaccine và nguyên liệu kéo quá dài và cả việc ông từ chối tiêm vaccine đã làm cho những người làm việc cùng không có động lực để lên kế hoạch tiêm chủng cho phù hợp.
Tham khảo The Guardian