Chuyển thân nhiệt thành điện, trong tương lai, bạn sẽ không cần phải sạc smartwatch mỗi ngày nữa

MinhTriND
12/2/2021 19:3Phản hồi: 56
Chuyển thân nhiệt thành điện, trong tương lai, bạn sẽ không cần phải sạc smartwatch mỗi ngày nữa
Các nhà khoa học trong một nghiên cứu mới đã tìm ra cách chế tạo một cỗ máy phát điện có thể đeo được, siêu co giãn, có thể tái chế và điều quan trọng là sử dụng thân nhiệt của chúng ta để chuyển hóa thành điện năng. Một ngày nào đó, công nghệ này được cho là sẽ cực kỳ hữu ích đối với các thiết bị đeo thông minh, hướng đến một tương lai không còn phải sạc smartwatch mỗi ngày nữa.

Để thực hiện được điều này, các nhà khoa học đã tìm cách kết hợp những con chip nhiệt điện dạng mô-đun với một thành phần gọi là “polyimine cộng hóa trị động”, cùng với một chuỗi các sợi dây kim loại siêu mảnh, tạo thành một cấu trúc cơ học linh hoạt.

nhiet-thanh-dien-tinhte (2).jpg
Các chân tiếp xúc sẽ có vai trò tiếp xúc với da để thu lấy năng lượng nhiệt. Trong điều kiện nhiệt độ phòng là 25 độ C, có thể thấy việc đi bộ khi đeo thiết bị thử nghiệm sẽ tạo ra nhiều điện năng hơn so với lúc ngồi yên một chỗ
Thành phẩm sau cùng là những con chip nằm trong một vỏ bọc được làm từ loại vật liệu siêu co giãn, không những có thể tự hồi phục sau các va chạm mạnh mà còn có thể biến tấu thành nhiều hình dạng khác nhau như kiểu ráp LEGO. Về mặt hiệu suất, thiết kế này giúp tạo ra mức "điện áp mạch hở cao kỷ lục" là 1V/cm2. Rõ ràng, đây có thể được xem là một bước tiến lớn.

Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở chỗ các thiết bị đeo ngày nay và hàng loạt các cảm biến bên trong chúng cần nhiều năng lượng hơn để chạy liên tục, so với khả năng hiện tại của hệ thống nói trên. Ngoài ra, khi được tích hợp vào các thiết bị như đồng hồ, nó phải đảm bảo vẫn hoạt động tốt khi người đeo đưa thiết bị vào các môi trường khắc nghiệt. Ở khoản này, thiết bị mới của nhóm nghiên cứu hoàn toàn đáp ứng được. Đây cũng là điều mà trước đây người ta vẫn chưa thực hiện được.

Trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã tạo ra một thiết bị thử nghiệm, đó là 1 chiếc vòng theo dõi sức khỏe có kích thước 6 x 25 cm. Thiết kế này cùng với bộ phát điện tích hợp có thể tạo ra điện năng ở mức 5V. Được biết, bấy nhiêu điện là đã có thể đủ cung cấp năng lượng để “điều khiển trực tiếp hầu hết các nút cảm biến công suất thấp bằng giao tiếp tần số vô tuyến". Mặc dù chưa thể hoàn hảo, nhưng đây là một bước tiến lớn.

nhiet-thanh-dien-tinhte (1).jpg
Một trong những điều thực sự thú vị là thiết bị đặc biệt này có khả năng tự phục hồi. Nhờ sử dụng hệ thống dây kim loại lỏng, nếu bị đứt, 2 phần bị tách ra đó có thể tiếp xúc trở lại và thiết lập lại độ dẫn điện trong vòng 90 phút. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể cắt và gắn lại thiết bị thành các cấu trúc khác nhau và nó vẫn hoạt động.
Mặc dù mọi thứ nghe có vẻ khá hứa hẹn nhưng từ đây cho đến lúc mà công nghệ này xuất hiện trên chiếc Apple Watch của bạn sẽ còn rất xa hoặc thậm chí là không bao giờ. Công nghệ sẽ phải hoàn hảo đến mức trở nên thực tiễn, và sau đó, người ta lại phải tiếp tục giải quyết bài toán chi phí. Nhưng dù gì đi nữa, đây cũng là một ý tưởng quá hay và hy vọng rằng các nhà khoa học sẽ có cách để đưa nó vào đời sống ở một ngày nào đó không xa trong tương lai.

Nguồn: Gizmodo
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tin rằng trong tương lai gần, con người sẽ hiện thực hoá được điều này để nỗi ám ảnh mỗi ngày sạc 1 lần sẽ tan biến & để đem lại trải nghiệm sử dụng SW được tốt nhất 👍
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@mig29f Nhiệt có toả thì cũng thoát hết ra môi trường xung quanh, chú khỏi lo 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@MrNamN Thì thế nên A ko chọn AW, trước khi mua GTS (đang xài hiện nay), A cũng đắn đo dữ lắm vụ pin của SW, cứ phải lựa hãng nào có pin tốt tầm 1-2 tuần mà xài, ngoài ra cũng chỉ lựa mặt vuông, vì thế GTS là chiếc SW hợp nhất với A 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
anhlt
CAO CẤP
3 năm
@crazysexycool1981 Hãm thật cứ vào topic nào là thấy cái chữ ký vô ý thức này xuất hiện! Năm mới xui xẻo vd 😩 😩 😩
Chúc cháu 5 mới xui xẻo cả 5, cháu muốn đỡ xui thì nhấn vào nick của chú rồi chọn "Bỏ qua" nha. Hy vọng cháu đủ dũng khí làm được việc này & dừng việc nói nhăng cuội lại, đừng quote comment của chú nữa nha. Chúc cháu sớm trưởng thành 👌
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Mr Dulo
CAO CẤP
3 năm
Mày vui tính vãi
Hữu ích
lordgon
TÍCH CỰC
3 năm
Nghe có vẻ không thực tế lắm 😆
bkk127
ĐẠI BÀNG
3 năm
Hôm nào bị sốt sạc sẽ nhanh đầy pin hơn
@bkk127 Đồng quan điểm
@bkk127 Lúc ấy gọi là Super Charge 120W
( Toàn )
TÍCH CỰC
3 năm
Ngon
Phim Doreamon có rồi mà 😝😝😝☘️
Có một số SW đã áp dụng cộng nghệ sạc điện bằng nhiệt lượng cơ thể con người rồi, nhưng mà các tính năng trên mấy chiếc SW vẫn còn khá đơn giản và vẫn phải dùng song song với sạc truyền thống, vì lượng điện tạo ra từ cách này vẫn chưa đủ nhiều và ổn định!!!!
@hemilo Có mỗi đồng hồ cơ có khả năng lên cót tự động và dòng năng lượng ánh sáng chứ đào đâu ra mẫu nào lấy thân nhiệt bác, vd mẫu nào xem.
@boyngo1988 matrix powerwatch 2 một trong những chiếc smartwatch như thế, bác tự tìm hiểu thêm để biết chi tiết nha!!!!
@hemilo thấy ghi từ nlmt mà bác, mà ghi nlmt kiểu gì vẫn có dock sạc thế này vậy rõ là lừa đảo rồi 😃 nhìn chả thấy tí gì là hoạt động nhờ thân nhiệt cả.
Vậy người chết ko đeo đc rồi 😥
hoangvnb
TÍCH CỰC
3 năm
đợi áp dụng vào thực tế thì còn mướt
HienDuong036
ĐẠI BÀNG
3 năm
đeo thiết bị này trong lúc hì hục thì chắc thu được 1 đống điện
Cầm cái mô tơ quay tay nó đơn giản hơn.
@Pentanol Oh my god.
Ánh sáng bất kỳ, chuyển động, thân nhiệt....nhiều thứ có thể chuyển thành năng lượng hoạt động, được thì quá ngon.
Sao không dùng năng lượng ánh sáng nhỉ? Nhiều con đồng hồ bình thường, kiểu mấy con của Casio, đã dùng năng lượng mặt trời rồi cơ mà?
@Xuân Híu Căn bản là dùng ánh sáng thì lượng điện thu được không đủ để đáp ứng với nhu cầu vận hành của một chiếc smartwatch, nhưng hiện cũng đã có một vài smartwatch sử dụng ánh sáng như một cách thu năng lượng phụ, dùng song song với cách truyền thống!!!!!!
Bổ sung vào hệ sinh thái cho mấy anh tai to như Facebook, Apple, Google...khi mấy cảm biến nhiệt nó biết người đeo tuột nhiệt độ và chết nó sẽ báo về máy chủ cho người thừa kế tài khoản dùng tiếp
nrgdj
ĐẠI BÀNG
3 năm
Nghe hơi viễn vong
Tương lai gần là chúng ta trở thành cỗ máy với hàng tá cảm biến trên người!
Người chạy bộ như mình không khéo tiết kiệm được tiền điện đấy
Cười vui vẻ
@Jackie Lee 1981 Nghe cũng hợp lý bác ạ
.acu.
TÍCH CỰC
3 năm
Chuyển thân nhiệt thành điện. Tức là đeo vô sẽ bị hạ nhiệt/ mát hơn ah? Vừa có điện mà vừa đỡ bị nóng. Lợi thế còn gì?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019